8 bước để có một bình hoa đẹp ngày Tết

Google News

(Kiến Thức) - Clip sẽ hướng dẫn bạn cách cắm một bình hoa đẹp ngày Tết để trang trí cho phòng khách nhà bạn. 

8 buoc de co mot binh hoa dep ngay Tet
Cách cắm bình hoa đẹp ngày Tết.
Nguyên vật liệu chuẩn bị gồm có: Hoa hồng, ly vàng, thiên điểu, dương xỉ, hoa bắc niên thảo, chùm nho, ống tre, đĩa (màu trắng hoặc màu đen), xốp.
Bước 1: Cắm dương xỉ có chiều dài 10-12cm vào xốp (cắm xen tạo nền phía chân và phủ kín xốp).
Bước 2: Sử dụng chiếc ống tre dài 50-60cm và khoét lỗ (đặt tre lên trên miếng xốp), tiếp tục dùng dương xỉ cắm xen vào ống tre
Bước 3: Dùng nho cắm buông ra phía trước.
Bước 4: Cắm táo lên ống tre.
Bước 5: Dùng hoa thiên điểu cắm vào chính giữa bình (hướng về một chiều).
Bước 6: Cắm hoa lưu ly vào sát chân.
Bước 7: Cắm hoa bách niên thảo vào phần chân.
Bước 8: Cắm hoa hồng có tông màu đậm.
Mời quý độc giả xem video cách cắm bình hoa đẹp ngày Tết:

Nguồn video: Thế giới văn hoá.
Đức Chính

Bình luận(0)