Vì sao thị trường nhà cho thuê chưa phát triển?

Google News

Ở nước ngoài việc thuê nhà rất phát triển, còn đối với Việt Nam thì ngược lại. Vậy nguyên nhân gì đã dẫn đến thị trường thuê nhà hạn hẹp?


Vợ chồng chị Đỗ Ngọc Hồi, Hà Nội đang thuê một căn hộ chung cư 85m2, với giá 6 triệu đồng/tháng. Chị Hồi dự định chỉ thuê nhà 1-2 năm rồi vay mượn thêm để mua nhà ở riêng.
Cũng chưa đủ tiền mua nhà, vợ chồng anh Phạm Ngọc Hiếu quyết định tạm thời ở cùng với bố mẹ, còn hơn phải đi thuê nhà. Theo anh Hiếu, thuê nhà cao cấp mất quá nhiều tiền, thuê nhà giá rẻ thì gặp phải rất nhiều bất tiện.
Phía doanh nghiệp cũng không mặn mà với việc xây nhà cho thuê. Viglacera là một trong những đơn vị hiếm hoi tham gia vào phân khúc này. Hiện, đơn vị này đang triển khai dự án nhà ở xã hội với 1.500 căn, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
20% trong tổng số căn hộ này sẽ được dành cho thuê với mức giá thuê chưa từng có: khoảng 30.000 đồng/m2/tháng. Như vậy, cả năm chủ đầu tư chỉ thu về được 360.000 đồng/m2 tiền cho thuê. Nhiều năm sau mới hồi được vốn và có lãi.
V.L/VTV

Bình luận(0)