Rợn người công nghệ pha chế rượu vang Tết từ cồn và nước lã bẩn

Google News

Để tạo ra 1000 lít rượu vang thì tỷ lệ pha chế sẽ là: 850 lít nước lã + 150 lít cồn và cốt hoa quả, hương liệu và axit chanh, đường, và việc cuối cùng chỉ là khuấy đều lên.

Video: Rợn người công nghệ pha chế rượu vang Tết từ cồn và nước lã bẩn:
Nguồn: VTV.
Rượu là món quà khá phổ biến mỗi khi Tết đến, tuy nhiên trước tình trạng sản xuất rượu giả, kém chất lượng tràn lan như hiện nay, nhiều người có thể sẽ phải suy nghĩ lại.
Một chai rượu vang nho được pha chế theo công thức này có dung tích 750 ml sẽ được bán cho đại lý với giá 7 ngàn đồng/chai và như vậy tính chung 1000 lít rượu chủ cơ sở thu lợi nhuận gần chục triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận lên tới 57%.
Và đây chỉ là một ví dụ tiêu biểu cho tình trạng sản xuất rượu giả, kém chất lượng lan tràn hiện nay.
Theo VTV

Bình luận(0)