Lạ kỳ tục "cướp vợ" ở một số dân tộc thiểu số

Google News

Tục "cướp vợ" để cưỡng ép người phụ nữ làm vợ ở một vài dân tộc thiểu số từ trước đến nay vẫn bị coi là tập quán lạc hậu.

La ky tuc cuop vo o mot so dan toc thieu so
Nhiều dân tộc thiểu số còn mang nặng hủ tục "cướp vợ". 
Chính vì vậy, thời gian tới, hủ tục này sẽ bị cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình vừa được ban hành.

Tục "cướp vợ"tập tục của một số đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào H'Mông. Khi người con gái lớn lên, người con trai đến nhà người con gái cướp về làm vợ.
Hủ tục làm đã làm nảy sinh chuyện tảo hôn vì lấy vợ sớm để có thêm người làm, vừa sớm sinh con đẻ cái lại có thêm nhiều lao động.
Mời quý độc giả xem video dưới đây:

Nguồn video: VTC14.
Theo VTC News

Bình luận(0)