Cảnh báo trái cây Trung Quốc gắn mác nhập khẩu

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều loại trái cây được lấy từ chợ Long Biên đang đội lốt hàng nhập khẩu rồi bày bán ở các cửa hàng, vỉa hè Hà Nội.


Trên thị trường, nhiều loại hoa quả được lấy ra bán từ những hộp bìa catton có in chữ Trung Quốc, nhưng đóng mác hoa quả ngoại nhập khẩu với giá không hề rẻ. Điều này dấy lên nghi ngờ về trái cây đột lốt nhập khẩu.
Nhiều loại hoa quả xịn được gắn mác như táo Mỹ... nhưng lại xuất xứ từ Trung Quốc. Theo tìm hiểu, các loại hoa quả này được lấy từ chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội rồi được bày bán ở các cửa hàng thậm chí vỉa hè. Giá gốc của các loại hoa quả này ở Long Biên chỉ với 20.000 đồng/1kg nhưng khi dán mác ngoại được bán với giá 190.000 đồng/1kg. Nhiều loại nho quả tím to, đều nhau được bọc đẹp đẽ cẩn thận trong túi nilon và những người bán hàng rong thường giới thiệu đó là hàng nhập khẩu từ Mỹ giá 130.000 đồng/1kg trong khi giá gốc chỉ 60.000 đồng/1kg.
Được biết, ở chợ Long Biên còn có hẳn 1 người chuyên cung cấp tem các loại quả nhập khẩu.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)