Bí quyết vượt qua nỗi nhớ nhà cho sinh viên năm nhất

Google News

(Kiến Thức) - Sinh viên năm nhất đại học có thể sẽ phải vật lộn với nỗi nhớ nhà thường xuyên và video sau đây sẽ giúp bạn vượt qua điều đó.

Video: Cách vượt qua nỗi nhớ nhà cho sinh viên năm nhất:
Nguồn video: Wall Street Journal.
Trước hết, bạn không nên thường xuyên nghĩ về nhà mà hãy tập trung tạo cho mình làm quen với những điều mới lạ ở môi trường bạn mới đến. Khi đó, bạn sẽ thấy vui vẻ và quên đi việc “bận” phải nhớ. Bạn cũng không nên quá thường xuyên gọi điện về nhà khi không cần thiết lắm mà hãy tập thói quen độc lập dần dần bạn sẽ vượt qua được. Bạn bè cũng là những người cực kỳ quan trọng khiến bạn đỡ nhớ nhà hơn vì thế hãy thường xuyên nói chuyện với bạn bè.  
Sinh viên năm nhất thường hay nhớ nhà. 
Mai Linh (theo Wall Street Jouranl)

Bình luận(0)