Hà Nội: Khai pháp tại Hạ trường Tùng lâm Quán Sứ

Google News

Sáng nay 23/04/Giáp Ngọ (21/5/2014), PL.2558 nương nhờ Tuệ đức của Đức Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ - Ngôi đường chủ Hạ trường.

Tăng chúng hạ trường Tùng lâm Quán Sứ đã long trọng tổ chức lễ khai pháp an cư kiết hạ. Dự lễ Khai hạ có tổng số 63 tăng, ni hành trì và hạ trường tiếp tục khai pháp thuyết giảng nội dung Đại thừa kinh tạng Diệu Pháp Liên Hoa.
Thực hiện Thông bạch số: 044/TB.HĐTS của Ban Thường trực HĐTS về việc tổ chức An cư kết hạ PL.2558; theo truyền thống và kế hoạch an cư của Tùng lâm Quán Sứ; cũng như sự phối hợp trong công tác tổ chức an cư của BTS GHPGVN Tp.Hà Nội phân bổ Ni chúng các Quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ về an cư tại Hạ trường Tùng lâm Quán Sứ.
Buổi lễ khai pháp đã được sự chứng minh của HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN – Chánh duy na Trường hạ Quán Sứ cùng Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức tăng, ni trong Hạ trường, Quý đạo hữu phật tử các Đạo tràng, Tổ phật tử Tùng Lâm Quán Sứ, phật tử các đạo tràng trên địa bàn Hà Nội cùng về tham dự.
Tại buổi lễ, Chư tôn đức Trường hạ đọc bình văn, kinh tạng Diệu Pháp Liên Hoa, Hòa thượng Chánh duy na đã giải thích ý nghĩa kinh và ban đạo từ, chúc Chư tôn đức tăng, ni trường hạ một mùa an cư kiết hạ nỗ lực tu liễm thân tâm – trau dồi giới đức.
Ý nghĩa của An cư kiết hạ là thời gian để cho tăng, ni ở yên một nơi thúc liễm thân tâm trau giồi giới đức, siêng tu Tam Vô Lậu học, đó là cơ duyên đưa đến thánh quả, đó chính là duy trì mạng mạch Phật pháp.
An cư kiết hạ trong 3 tháng hè là truyền thống của Phật giáo; đây là dịp trao đổi kinh nghiệm hành đạo, tiến bộ trong nếp sống tu hành, vì chính pháp được dưỡng nuôi và phát triển vững mạnh, bắt nguồn từ đời sống thanh tịnh và hoà hợp của cộng đồng tăng, ni.
Chùm ảnh Hạ trường Quán Sứ tại Hội trường chùa Quán Sứ sáng ngày 21/05/2014:



 TT.Thích Đức Thiện Chánh VP1 giới thiệu thành phần tham dự.

  Phật tử Quán Sứ tặng hoa chúc mừng Chư tôn đức nhân dịp khai pháp.



 TT.Thích Thanh Huân thay mặt tăng, ni và cư sĩ, phật tử cầu thỉnh Hòa thượng - Chánh Duy na Hạ trường Tùng Lâm Quán Sứ khai pháp.





 HT.Thích Thanh Nhiễu - Chánh duy na Hạ trường Tùng lâm Quán Sứ Ban đạo từ.

 Phật tử Phạm Thị Tho - pháp danh Đức Thanh dâng bài thơ chào mừng khai pháp.

Theo PGVN

Bình luận(0)