Chư Tăng Sikkim bỏ phiếu bầu vị Lạt-ma đại diện

Google News

Tăng sĩ từ các tu viện Phật giáo ở bang Himalayan của Sikkim đã bỏ phiếu bầu ra một vị Lạt-ma đại diện cho họ trong Hội đồng nhân dân của bang. 

Vị trí trong HĐND của bang dành cho “chư Tăng” chỉ có duy nhất một người. Đây là quy định của chính quyền Sikkim, được thể hiện rõ trong Điều 371 của Hiến pháp Sikkim. Quy định về quyền đại diện của chư Tăng trong chính phủ tại Sikkim đã được đặt ra dưới triều đại của các vua Chogyal.
Himalayan đã được sáp nhập với Ấn Độ vào năm 1975, nhưng vẫn mang tính chất tự trị.
 Các vị Lạt-ma. Ảnh minh họa.
Theo ông Urvashi Poudyal, Trưởng ban bầu cử, “Đây là điều hết sức đặc biệt ở Sikkim. Ở các nơi khác thì không hề có chuyện chư Tăng đi bỏ phiếu để bầu chọn cho một vi Tăng sĩ khác. Chư Tăng đi bầu cử cũng khá năng động, nhưng lại rất yên bình”. Chỉ có các vị Tăng sĩ mới được quyền bầu chọn hoặc ứng cử vào vị trí đã dành sẵn cho chư Tăng trong HĐND của bang. Có 2.904 vị tu sĩ đã đăng ký đi bầu cử, trong đó có 45 vị Ni.
Ba vị Lạt-ma ứng cử vào vị trí đại diện chư Tăng trong HĐND của bang gồm các ngài Palden Lachungpa, Sonam Lama và Tshering Lama.
Theo Giác Ngộ

Bình luận(0)