Tuyệt chiêu đón thần Tài đến nhà để cả năm vượng phát năm Mậu Tuất

Google News

(Kiến Thức) - Cầu tài lộc không phải là mơ ước của riêng ai, nếu may mắn đón được thần Tài đến nhà thì đường tài vận của bạn sẽ vô cùng vượng phát. Vậy làm thế nào để có thể đón được thần Tài đến nhà trong năm 2018?

Theo dân gian, mùng 5 Tết sẽ là ngày sinh của thần Tài hoặc ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch là ngày Thần Tài bay về trời làm ngày vía thần Tài. Đây chính là thời điểm quan trọng để bạn có thể rước thần Tài vào nhà. 
Vậy làm thế nào để rước thần Tài năm Mậu Tuất?
 Ảnh minh họa.
Vật phẩm cúng thần Tài cần chuẩn bị:
- Hoa quả ( gồm 5 loại với 5 màu sắc khác nhau), bánh kẹo.
- 3 cốc nước trà.
- Hoa tươi ( nên mua hoa ly, hoa hải đường hoặc hoa cúc vàng)
- 9 nén hương, 1 cặp nến, một cặp vàng thỏi (vàng mã)
Cách cúng Thần Tài
Cách thứ nhất
Nếu trong nhà không có ban thờ thần Tài thì nên chọn ngày lành tháng tốt, giờ hoàng đạo mở cửa chính, đặt lễ vật, dâng sớ về hướng Đông Nam, đốt nến, châm hương tay dâng kính cẩn thỉnh 3 vái về hướng Đông Nam trong lòng thỉnh mời thần Tài đến nhà.
Bạn cũng có thể đọc bài văn khấn thần Tài, sau khi khấn xong đợi tàn hương có thể hóa vàng mã.
Cách thứ hai
Nếu trong nhà có ban thờ thần Tài hoặc gần nhà có miếu thờ thần Tài có thể chuẩn bị lễ vật cùng sớ dâng lên ban thờ để thỉnh mời thần Tài đến.
Sau khi bày biện xong lễ vật, có thể lên hương, đọc văn khấn hoặc sớ để mời thần Tài giáng lâm, ban lộc ban tài, cầu bình an cát tường cho năm mới.
Sau khi khấn xong, đợi hết tuần hương thì hóa vàng mã cũng sớ là được.
(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).
Hướng Dương (Theo Meiguoshenpo)

>> xem thêm

Bình luận(0)