“Té ngửa” thông tin ca sĩ Ngọc Sơn sở hữu 50 ha đất Bình Thuận

Google News

Vừa qua, các mạng xã hội cho rằng Ngọc Sơn sở hữu 50 ha đất tại Bình Thuận, nhưng qua xác minh của chính quyền địa phương, thực tế ca sĩ này chỉ sở hữu 4 ha đất giáp ranh giữa huyện Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết.

Chiều 30/9, tại cuộc họp giao ban báo chí do Tỉnh ủy Bình Thuận phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã có những thông tin xung quanh lùm xùm trang trại "50 ha" của ca sĩ Ngọc Sơn tại Bình Thuận.
Theo ông Trần Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, qua rà soát, xác minh, thực tế ca sĩ Ngọc Sơn (tên thật Phạm Ngọc Sơn) chỉ sở hữu khoảng 4 ha thuộc huyện Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết. Khu đất này đã được các cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
Cũng theo ông Hiền, ca sĩ Ngọc Sơn có đào ao nuôi cá khoảng hơn 330 m2, xây dựng đường bê tông xi măng khoảng hơn 1.000 m2.
“Te ngua” thong tin ca si Ngoc Son so huu 50 ha dat Binh Thuan
Ca sĩ Ngọc Sơn khoe ảnh check in tại trang trại ở Bình Thuận. Ảnh: NVCC
UBND huyện Hàm Thuận Bắc xác định ca sĩ Ngọc Sơn đã có hành vi chuyển mục đích trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp và chuyển mục đích giữa các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển mục đích. Các sai phạm này, huyện đang mời ca sĩ Ngọc Sơn làm việc để xử lý nhưng ông nhiều lần vắng mặt.
Như vậy, chính xác phần đất đứng tên ca sĩ Ngọc Sơn ở Bình Thuận chỉ khoảng 4 ha.
Trước đó, nhiều trang mạng xã hội đăng tải ca sĩ Ngọc Sơn mua hơn 50 ha đất ở huyện Hàm Thuận Bắc, giáp Phan Thiết để làm trang trại thu hút rất nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, ca sỹ cũng khoe nhiều ảnh check in tại trang trại với hồ cá, các khu vườn trái cây thơ mộng.
Theo Hợp Phố / Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)