Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Phúc qua đời ở tuổi 88

Google News

Tác giả của hàng loạt ca khúc đi cùng năm tháng như “Người Mèo ơn Đảng”, “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi" đã qua đời tại Hà Nội.

Tối muộn ngày 5.2, bà Đặng Thị Nguyên - vợ nhạc sĩ Nguyễn Thanh Phúc cho biết chồng bà, ông Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 1933) - nhạc sĩ, nguyên cán bộ Tổng Cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần vào hồi 13h30 ngày 5.2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Phúc đi bộ đội từ năm 13 tuổi. Ông có 43 năm tuổi quân và có hơn 20 năm gắn bó với Chuyên mục “Chiến sĩ ta ca hát” của Chương trình Phát thanh Quân đội, từ năm 1968 cho tới khi ông nghỉ hưu, năm 1989.
Nhac si Nguyen Thanh Phuc qua doi o tuoi 88
 Nhạc sĩ Thanh Phúc khi đã về hưu. Ảnh Báo Công Luận
Trước khi về hưu, nhạc sĩ Thanh Phúc mang quân hàm Trung tá. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: "Người Mèo ơn Đảng" (1956), “Nhớ giọng hát Bác Hồ” (1969), “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi” (1972), “Hà Giang quê tôi” (1972) và Bài hát “Hồ Chí Minh giữa Thành phố tên vàng”(1975).
Nhạc sĩ Thanh Phúc đã được tặng GIải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I, năm 2001.
Theo đó, lễ viếng sẽ được tổ chức vào hồi 11h00 đến 12h00 ngày 10.02.2020 (17.01.Canh Tý), tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội). Lễ an táng hồi 14h30 ngày 10.02.2020 tại Nghĩa trang quê nhà xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Theo Ái Vân/Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)