Hoa hậu Mai Phương Thúy tiết lộ bản báo cáo thời đi học

Google News

Đến bây giờ, khi đã trưởng thành, Hoa hậu Mai Phương Thúy tự hỏi: 'Ngày đó lầm lỗi gì mà phải làm cái giấy này?'.

Thời đi học có bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ, với Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng vậy. Ngoài những dấu ấn đẹp khi ngồi trên ghế nhà trường, nàng hậu này còn có những ký ức không thể phai nhòa về bản báo cáo chi tiết lịch học chính và lịch học thêm gửi ông bà, mẹ. Mới đây, hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ lại bản báo cáo được đánh máy gửi gia đình năm 2005 và than thở: "Ngày đó lầm lỗi gì mà phải làm cái giấy này?". Khi đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã 17 tuổi nhưng vẫn bị gia đình kiểm soát khá chặt.
Hoa hau Mai Phuong Thuy tiet lo ban bao cao thoi di hoc
Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ lại bản báo cáo lịch học năm 2005. 
Bên dưới phần bình luận, Mai Phương Thúy cũng hé lộ nguyên nhân mình phải làm bản báo cáo này là do nhiều lần bỏ học đi chơi nên gia đình mới bắt làm để kiểm soát. Thậm chí, ngay cả sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn phải làm bản báo cáo này và chỉ dừng lại khi cô 21 tuổi.
Hoa hau Mai Phuong Thuy tiet lo ban bao cao thoi di hoc-Hinh-2
Nàng Hậu cho biết lý do cô bị quản thúc chặt như vậy vì trước đây nhiều lần bỏ học đi chơi. 
Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình mà Mai Phương Thúy ngày càng trưởng thành. Sau một vài thị phi không đáng có, giờ đây nàng Hậu này ghi được rất nhiều ấn tượng đẹp trong mắt công chúng.
Theo An Nhiên/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)