Diễn viên “Quỳnh búp bê” không thiết tha với công việc vì thất tình

Google News

Phương Oanh, nữ chính của phim "Quỳnh búp bê" chia sẻ, gần một năm cô không thiết tha với công việc vì thất tình.

Phương Oanh chia sẻ hình ảnh mới cũng là bước đánh dấu sự tái xuất của người đẹp sinh năm 1989 sau thời gian im ắng trong nghệ thuật. Sắp tới, cô sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình mới của VTV có đề tài về nông thôn.
Dự án có kế hoạch lên sóng giờ vàng sau khi phim "Hoa hồng trên ngực trái" kết thúc. Không tiết lộ về tên tác phẩm đang đóng, Phương Oanh chỉ chia sẻ, cô sẽ đảm nhận vai nữ chính, một cô giáo ở vùng quê với tính cách đoan trang, hiền thục nhưng lại rất nghiêm khắc với học trò. Hình tượng này hoàn toàn khác biệt so với "Quỳnh búp bê" đầy gai góc hay cô gái dân tộc Súa trong "Lặng yên dưới vực sâu".
"Lần đầu tiên làm cô giáo trên màn ảnh, tôi khá hào hứng nhưng cũng mất nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản. Tạo điểm nhấn ấn tượng về diễn xuất ở nhân vật có tính cách điển hình và quen thuộc như thế này là một thử thách lớn với bản thân tôi. Đắn đo suy nghĩ khá lâu, tôi đã quyết định cắt phăng mái tóc dài. Tôi nuôi tóc dài từ nhỏ, đặc biệt yêu mái tóc dài nên khi xuống tóc ngắn, tôi rất tiếc nuối. Nhưng vì nhân vật, tôi chấp nhận hy sinh", Phương Oanh lý giải nguyên nhân để tóc ngắn trong thời gian qua.
Dien vien “Quynh bup be” khong thiet tha voi cong viec vi that tinh
Ngoài việc thay đổi về kiểu tóc, để nhập vai cô giáo trong phim mới, nữ diễn viên còn mua sắm rất nhiều trang phục cho nhân vật. Cô tự tay lựa chọn từng bộ quần áo, phụ kiện và mix lại sao cho phù hợp trong từng bối cảnh của phim. Tất cả phần phục trang đều rất giản dị nhưng vẫn lột tả rõ tính cách của nhân vật. Phương Oanh thậm chí còn tham khảo rất nhiều tạo hình cô giáo vùng quê trong cuộc sống hiện nay để tạo ra nét riêng cho nhân vật của mình.
Thành công quá lớn của phim "Quỳnh búp bê" giúp Phương Oanh trở thành nữ diễn viên hàng đầu phía Bắc, nhưng nó cũng vô hình tạo cho cô áp lực lớn về nghề nghiệp. Cô tâm sự, khán giả luôn kỳ vọng cô có tác phẩm đột phá tiếp theo nhưng để tìm được kịch bản ưng ý là điều không dễ dàng.
Phương Oanh tự nhận rằng, gần một năm qua cô không có nhiều cơ hội thể hiện hết nội lực trong diễn xuất của mình. Hơn nữa cô lại gặp chuyện buồn về tình cảm nên không thiết tha với công việc. Tuy nhiên sau khi tự chữa lành vết thương lòng, cô đặt ra những mục tiêu mới trong sự nghiệp và quyết tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật đến cùng.
"Tôi vốn là diễn viên tay ngang, không có tham vọng về nghề nghiệp nhưng thành công lại may mắn đến với mình. Tôi sống nặng về tình cảm, luôn đặt tình cảm lên trên công việc và từng suy nghĩ, nếu tìm được bờ vai vững chắc để dựa dẫm, tôi sẽ dừng sự nghiệp. Nhưng hiện tại, chuyện đó dường như ngày càng quá xa vời bởi tôi chưa tìm được người đàn ông mang lại cảm giác bình yên. Bây giờ tôi muốn gác tình cảm lại phía sau để dành mọi tâm huyết cho sự nghiệp", cô nói.
Khi hỏi về cách hàn gắn tổn thương trong tình yêu, Phương Oanh thổ lộ, tâm hồn cô rất mong manh mỗi lần có cú sốc về tinh thần. Tuy nhiên cô sẽ không bao giờ suy nghĩ tiêu cực hoặc làm bất cứ điều gì tổn hại cho bản thân. Có người chọn cách đi du lịch, gặp gỡ bạn bè để san sẻ nỗi buồn, còn Phương Oanh sẽ đóng cửa ở nhà để nghiền ngẫm. "Tôi đối diện với chính mình, phân tích xem mình đã sai ở đâu để phải chịu tổn thương như vậy. Và tôi nhận ra những điểm chưa tốt của mình, từ đó mạnh mẽ vượt qua, hướng tới điều tốt đẹp trong tương lai".
Theo Đỗ Quyên / Giadinh.net.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)