Demi Lovato vừa vào trại cai nghiện nhưng lại bỏ đi vì lý do này

Google News

Cô nàng Demi Lovato đã tạm thời rời khỏi trại cai nghiện.

Ngày 24/7 vừa qua, Demi Lovato nhập viện vì sốc ma túy. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra đã khiến nhiều người thực sự bất ngờ.
Ngay sau khi nữa ca sĩ nhập viện, phía Demi Lovato đã thông báo hủy bỏ các lịch trình đã sắp sẵn từ trước. Sau 11 ngày nằm viện ở Los Angeles, giọng ca Sorry not sorry được thông báo sẽ tới trung tâm cai nghiện ngoài bang California để tiến hành phục hồi sức khỏe.
Demi Lovato vua vao trai cai nghien nhung lai bo di vi ly do nay
 

Ngày 24/7 vừa qua, Demi Lovato nhập viện vì sốc ma túy. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra đã khiến nhiều người thực sự bất ngờ.
Ngay sau khi nữa ca sĩ nhập viện, phía Demi Lovato đã thông báo hủy bỏ các lịch trình đã sắp sẵn từ trước. Sau 11 ngày nằm viện ở Los Angeles, giọng ca Sorry not sorry được thông báo sẽ tới trung tâm cai nghiện ngoài bang California để tiến hành phục hồi sức khỏe.
Thế nhưng, vừa mới vào trại cai nghiện được vài ngày thì ngày 9/8 vừa qua, nữ ca sĩ đã rời khỏi đó để tới Chicago. Nhiều người bất ngờ và hỏi rằng, liệu có phải Demi Lovato vẫn không thể quyết tâm cai nghiện?
Khó ai ngờ được, người luôn bên cạnh Demi Lovato giữa những ngày khó khăn chính là…
Nhưng sự thật không phải như vậy, chuyến đi của cô lần này đã được bác sĩ sắp xếp để hỗ trợ cho việc điều trị cai nghiện của nữ ca sĩ. Chuyến đi này, Demi xuất phát cùng với mẹ và cả hai mẹ con đến Chicago để gặp một bác sĩ tâm lý chuyên điều trị tâm thần, hỗ trợ cai nghiện và tăng cường sức khỏe.
Demi Lovato sẽ ở Chicago vài ngày và sau đó sẽ quay về trại cai nghiện. Từ trước tới nay, Demi Lovato luôn cởi mở về cuộc đấu tranh với rượu, ma túy và chứng rối loạn ăn uống của mình. Cô từng nói rằng, cô đã hiểu ra việc chiến đấu đối với tình trạng nghiện ngập của mình không phải theo thời gian để nó tự nhiên biến mất mà chính do bản thân của cô nàng tự phải vượt qua.
Trước đó, Demi cũng đã tái xuất trên trang cá nhân Instagram vào ngày chủ nhật và nói lời cảm ơn tất cả mọi người về tình yêu và sự ủng hộ của họ dành cho cô. Demi cũng nói rằng cô muốn tập trung để hồi phục sức khỏe trong giai đoạn tới.
Demi đã được đưa đến bệnh viện vào ngày 24 tháng 7 vừa qua sau khi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng của cô ở Hollywood. Ngôi sao 25 tuổi được cho là đã sử dụng quá liều ma túy. Điều đáng buồn là Demi trước đó tuyên bố cô đã cai nghiện được 6 năm.
Theo Mai An/Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)