Đám cưới Tóc Tiên - Hoàng Touliver nhưng lại se duyên cho những cặp đôi khác

Google News

Một cặp đôi thực sự cầu hôn nhau trong hôn lễ Tóc Tiên nhưng cũng có một cặp đôi "hoàn cảnh" khiến ai nấy phì cười.

Hôn lễ của Tóc Tiên và Hoàng Touliver vào hôm qua (20/2) đã trở thành sự kiện "hot" nhất của làng giải trí Việt. Dù nữ ca sĩ siết chặt an ninh trong đám cưới nhưng vài hình ảnh do bạn thân chụp lại vẫn lọt ra ngoài.
Dam cuoi Toc Tien - Hoang Touliver nhung lai se duyen cho nhung cap doi khac
 Tóc Tiên và Hoàng Touliver trong hôn lễ bên các bạn bè.
Dù khách mời trong đám cưới Tóc Tiên chỉ vỏn vẹn 50 người nhưng đều là các nghệ sĩ, hotgirl, hotboy đình đám của làng giả trí Việt. Trong giây phút vui vẻ xúc động đó bất ngờ xuất hiện thêm nhiều khoảnh khắc cực dễ thương của vài cặp đôi khác.
Đầu tiên là cặp đôi trang điểm, làm tóc Quân Nguyễn - Pu Lê, hai người đã góp phần tô điểm cho cô dâu Tóc Tiên thêm lộng lẫy ngày cưới. Cả hai diện vest hồng cực dễ thương và sau khi chụp được hoa cưới từ cô dâu liền lập tức quỳ gối cầu hôn đối phương trong sự chúc phúc của các khách mời. Niềm vui như được nhân đôi khi Tóc Tiên chứng kiến bạn bè nên đôi trong ngày cưới của mình.
Dam cuoi Toc Tien - Hoang Touliver nhung lai se duyen cho nhung cap doi khac-Hinh-2
 
Dam cuoi Toc Tien - Hoang Touliver nhung lai se duyen cho nhung cap doi khac-Hinh-3
Cặp đôi trang điểm, làm tóc Quân Nguyễn và Pu Lê cầu hôn nhau trong tiệc cưới của Tóc Tiên 
Tuy nhiên, cặp đôi thứ hai mới thật là hoàn cảnh. Đó là Soobin Hoàng Sơn và Kelbin Nguyễn. Khoảnh khắc nam stylist lim dim mơ màng tựa đầu lên vai nam ca sĩ khiến mạng xã hội "chấn động". Thậm chí nhiều người còn lấy câu hát của Trúc Nhân để chú thích cho hình ảnh này rằng: "Chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào cũng sẽ thuộc về anh". Dù biết đây chỉ là đùa vui nhưng "cặp đôi hoàn cảnh" vẫn chiếm sóng và khiến ai nấy thích thú.
Dam cuoi Toc Tien - Hoang Touliver nhung lai se duyen cho nhung cap doi khac-Hinh-4
 Khoảnh khắc Kelbin tựa đầu vào vai Soobin Hoàng Sơn cũng khiến cư dân mạng bật cười và chia sẻ mạnh
Theo Lam Khánh (Công lý & xã hội)

>> xem thêm

Bình luận(0)