Nhân vật bí ẩn ngồi sau những bức ảnh chụp trẻ em thời xưa

Google News

Đây thực chất là một kỹ thuật chụp ảnh đặc biệt, nơi những bà mẹ phải tìm mọi cách để giúp con nhỏ của mình ngồi yên.

Những đứa trẻ dù ở thời nào cũng rất hiếu động và không bao giờ chịu ngồi yên cho những hoạt động yêu cầu sự kiên nhẫn như cắt tóc, chụp ảnh... Đây thật sự là một vấn đề khiến cho các bậc phụ huynh phải đau đầu và đối với những bà mẹ thuộc thời kỳ Victoria (1837 - 1901) thì việc bắt những đứa trẻ ngồi yên mỗi khi chụp ảnh chúng càng khó khăn hơn bởi vì kỹ thuật thời xưa không được như hiện tại, có thể bắt được khoảnh khắc một cách nhanh chóng. Thế là người xưa đành phải nghĩ ra cách thức bắt các con ngồi yên và mục đích tuy đơn giản nhưng lại mang đến những kết quả "rợn người".

 

Thợ chụp ảnh vào những năm 1820 thường phải chờ hàng giờ cho công cuộc phơi sáng, quá trình ánh sáng tiếp xúc với vật liệu nhạy sáng như phim, giấy ảnh... và quá trình này quyết định một bức ảnh có thể ra đời hay không.

 

Nhan vat bi an ngoi sau nhung buc anh chup tre em thoi xua

Các bà mẹ luôn cố gắng trốn đằng sau tấm khăn hoặc ghế để không xuất hiện trong bức ảnh và hành động này khi lên hình lại trông cực kỳ sợ.
 
Theo IMACHO/Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)