Theo nội dung một số tài liệu được giải mật, vào những năm 1970, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) có xúc tiến một dự án chế tạo robot chuồn chuồn. Đây được xem là một trong những mẫu robot gián điệp đặc biệt nhất thế giới.CIA giao cho Charles Adkins phụ trách lãnh đạo dự án chế tạo thiết bị gọi là “Insectothopter”. Mục đích của dự án là chế tạo robot có kích thước nhỏ chuyên làm nhiệm vụ nghe lén để đối phương không phát hiện.Sau một thời gian nghiên cứu, ông Adkins và các đồng nghiệp nhận thấy tạo ra robot có hình dáng chuồn chuồn có tính khả thi.Điều này xuất phát từ việc các nhà khoa học làm việc cho CIA nhận thấy chuồn chuồn là một loài có khả năng bay lượn tốt.Do vậy, các nhà khoa học bắt tay vào việc tái tạo đôi cánh của một con chuồn chuồn có thể đập 1.800 lần/phút.Họ sử dụng bộ dao động chất lỏng cực nhỏ để tái tạo đôi cánh giống của chuồn chuồn. Đây là một thiết bị không có bộ phận chuyển động mà hoàn toàn chạy bằng khí tạo ra bởi các tinh thể nitrat lithium.Theo thiết kế, robot chuồn chuồn có một động cơ nhỏ để vỗ cánh. Nó cũng được thiết kế một lỗ thông hơi phía sau để tạo lực đẩy.Khi các nhà khoa học tiến hành những thử nghiệm đầu tiên thì kết quả không tốt như dự tính. Nguyên do là bởi mẫu robot đó gặp một số sự cố khi hoạt động trong điều kiện thời tiết có gió lớn.Thêm nữa, robot chuồn chuồn có khả năng xảy ra va chạm khi không có thiết bị hạ cánh.Sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm tính khả thi của sáng chế này, CIA quyết định không sử dụng robot chuồn chuồn trong các nhiệm vụ nghe lén, thu thập thông tin tình báo. Mời độc giả xem video: CIA lên truyền hình chiêu mộ điệp viên. Nguồn: THĐT1.
Theo nội dung một số tài liệu được giải mật, vào những năm 1970, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) có xúc tiến một dự án chế tạo robot chuồn chuồn. Đây được xem là một trong những mẫu robot gián điệp đặc biệt nhất thế giới.
CIA giao cho Charles Adkins phụ trách lãnh đạo dự án chế tạo thiết bị gọi là “Insectothopter”. Mục đích của dự án là chế tạo robot có kích thước nhỏ chuyên làm nhiệm vụ nghe lén để đối phương không phát hiện.
Sau một thời gian nghiên cứu, ông Adkins và các đồng nghiệp nhận thấy tạo ra robot có hình dáng chuồn chuồn có tính khả thi.
Điều này xuất phát từ việc các nhà khoa học làm việc cho CIA nhận thấy chuồn chuồn là một loài có khả năng bay lượn tốt.
Do vậy, các nhà khoa học bắt tay vào việc tái tạo đôi cánh của một con chuồn chuồn có thể đập 1.800 lần/phút.
Họ sử dụng bộ dao động chất lỏng cực nhỏ để tái tạo đôi cánh giống của chuồn chuồn. Đây là một thiết bị không có bộ phận chuyển động mà hoàn toàn chạy bằng khí tạo ra bởi các tinh thể nitrat lithium.
Theo thiết kế, robot chuồn chuồn có một động cơ nhỏ để vỗ cánh. Nó cũng được thiết kế một lỗ thông hơi phía sau để tạo lực đẩy.
Khi các nhà khoa học tiến hành những thử nghiệm đầu tiên thì kết quả không tốt như dự tính. Nguyên do là bởi mẫu robot đó gặp một số sự cố khi hoạt động trong điều kiện thời tiết có gió lớn.
Thêm nữa, robot chuồn chuồn có khả năng xảy ra va chạm khi không có thiết bị hạ cánh.
Sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm tính khả thi của sáng chế này, CIA quyết định không sử dụng robot chuồn chuồn trong các nhiệm vụ nghe lén, thu thập thông tin tình báo.
Mời độc giả xem video: CIA lên truyền hình chiêu mộ điệp viên. Nguồn: THĐT1.