Loài khỉ Marmosets pygmy được tìm thấy trong rừng nhiệt đới của Brazil, Ecuador, Peru và Columbia, Bolivia. Chúng có kích thước vô cùng nhỏ bé khoảng 14-16 cm và nặng tối đa 139 gram.
Hai chú tôm hùm trong suốt có kích thước siêu nhỏ mặc đã chúng đã được 6 tháng cho đến 1 năm tuổi. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra tên của loài động vật này.
Các nhà khoa học phát hiện ra hai loài ếch siêu nhỏ, được cho là những cá thể bé nhất từng được phát hiện. Với kích thước nhỏ hơn cả đồng xu 8-9 mm, chúng sống ở Papua New Guinea
Sphaerodactylus là một chi tắc kè sinh sống ở châu Mỹ. Chúng là loài bò sát tí hon nhất thế giới, chỉ dài khoảng 1,6 cm.
Cu li thon xám hay còn gọi là Loris lydekkerianus và cu li thon Mysore là hai loài bé nhỏ nhất trong họ hàng của chúng. Cả hai đều có nguồn gốc sống ở các khu rừng nhiệt đới của miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka. Chúng cao khoảng 15-25 cm.
Chú ngựa nhỏ nhất thế giới Thumbelina chỉ cao khoảng 44,5 cm. Con vật dễ thương này sống ở trang trại Goose Creek, St. Louis, Mo. Wallaby là một thành viên thuộc chi Dorcopsulus và cũng là cá thể chuột túi nổi tiếng vệ cơ thể nhỏ bé nhất thế giới. Nhà khoa học Kristofer Helgen ở Viện Smithsonian phát hiện ra loài này. Sứa irukandji được mệnh danh là “kẻ giết người nhỏ bé” bởi vì chúng chỉ có kích thước 1cm3 nhưng lại chứa trong mình một lượng độc tố mạnh hơn 100 lần so với rắn hổ mang. Loài vật này sống chủ yếu ở vùng biển của Australia.
Ếch Darwi chỉ sống ở rừng tre của Chile. Chúng chỉ dài khoảng 2,5-3,5
cm và đang gặp nguy hiểm do số lượng sụt giảm.
Loài cá Stout Infantfish sống ở rạn san hô Great Barrier và dải san hô ngầm Osprey Reef của Australia có chiều dài từ 7-8,4 mm. Chúng là thành viên thuộc gia đình cá chép.
Loài khỉ Marmosets pygmy được tìm thấy trong rừng nhiệt đới của Brazil, Ecuador, Peru và Columbia, Bolivia. Chúng có kích thước vô cùng nhỏ bé khoảng 14-16 cm và nặng tối đa 139 gram.
Hai chú tôm hùm trong suốt có kích thước siêu nhỏ mặc đã chúng đã được 6 tháng cho đến 1 năm tuổi. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra tên của loài động vật này.
Các nhà khoa học phát hiện ra hai loài ếch siêu nhỏ, được cho là những cá thể bé nhất từng được phát hiện. Với kích thước nhỏ hơn cả đồng xu 8-9 mm, chúng sống ở Papua New Guinea
Sphaerodactylus là một chi tắc kè sinh sống ở châu Mỹ. Chúng là loài bò sát tí hon nhất thế giới, chỉ dài khoảng 1,6 cm.
Cu li thon xám hay còn gọi là Loris lydekkerianus và cu li thon Mysore là hai loài bé nhỏ nhất trong họ hàng của chúng. Cả hai đều có nguồn gốc sống ở các khu rừng nhiệt đới của miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka. Chúng cao khoảng 15-25 cm.
Chú ngựa nhỏ nhất thế giới Thumbelina chỉ cao khoảng 44,5 cm. Con vật dễ thương này sống ở trang trại Goose Creek, St. Louis, Mo.
Wallaby là một thành viên thuộc chi Dorcopsulus và cũng là cá thể chuột túi nổi tiếng vệ cơ thể nhỏ bé nhất thế giới. Nhà khoa học Kristofer Helgen ở Viện Smithsonian phát hiện ra loài này.
Sứa irukandji được mệnh danh là “kẻ giết người nhỏ bé” bởi vì chúng chỉ có kích thước 1cm3 nhưng lại chứa trong mình một lượng độc tố mạnh hơn 100 lần so với rắn hổ mang. Loài vật này sống chủ yếu ở vùng biển của Australia.
Ếch Darwi chỉ sống ở rừng tre của Chile. Chúng chỉ dài khoảng 2,5-3,5
cm và đang gặp nguy hiểm do số lượng sụt giảm.
Loài cá Stout Infantfish sống ở rạn san hô Great Barrier và dải san hô ngầm Osprey Reef của Australia có chiều dài từ 7-8,4 mm. Chúng là thành viên thuộc gia đình cá chép.