Số 40+41+42 (4406+4407+4408) Thứ Năm (16/10/2025) 22 ĐỜI SỐNG XANH GIA ĐẠT T rong mưa lũ, Nhà máy Công ty cổ ph n luyện kim đen Thái Nguyên tại ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải. làm đục nguồn nước sinh hoạt, tràn vào một số nhà dân và nhiều hoa màu, vườn cây. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường tại chỗ, bùn thải độc hại còn theo dòng chảy qua nhiều khu vực gây hiện tượng cá chết hàng loạt, màu nước vẩn đục, bốc mùi hôi thối. Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Khoa học & Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật thì hoạt động luyện kim, các công ty sản xuất thép phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt về đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn về môi trường. Đối với các chất thải từ Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trong sự việc nêu trên, trước tiên cơ quan chức năng sẽ yêu cầu nhà máy phải khắc phục khẩn trương sự cố, làm rõ nguyên nhân để có hướng khắc phục giải quyết theo quy định của pháp luật. Cần phải đánh giá thiệt hại và vấn đề ô nhiễm môi trường do hậu quả của việc bùn thải chảy vào Khu dân cư để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, xử lý sự cố về ô nhiễm môi trường đồng thời sẽ đánh giá thiệt hại để bồi thường cho các hộ dân đồng thời xem xét cơ sở pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật. hoạt động luyện kim trong đó có bùn thải phải thu gom xử lý theo đúng quy định của pháp luật, với các chất thải được xác định là chất thải nguy hại thì quy trình càng phải chặt chẽ. Luật sư Cường cho biết thêm, sự cố về bùn thải của nhà máy gây ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của nhiều hộ dân là rất đáng lo ngại. Với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ về việc thiết kế, thi công, bảo quản, quản lý hồ chứa bùn thải này như thế nào? Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy việc thiết kế thi công hoặc quản lý vận hành không đúng quy định, gây thiệt hại đến tài sản của các hộ dân thì sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, ngày 13/10, phía Công ty cho biết, vị trí bờ bao hồ chứa đã được gia cố, không để nước, bùn đất tiếp tục tràn xuống phía dưới ảnh hưởng đến người dân. Hiện, Công ty cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương họp với các hộ dân để thống nhất phương án xử lý sự cố, thống kê tài sản, rừng trồng, ao cá của người dân để khắc phục. Trước đó, sáng 7/10, Nhà máy Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải. Thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn đang mưa lớn. Đập chứa bùn thải bị vỡ khiến lượng lớn bùn, nước và đất đá tràn ra khu dân cư, gây ngập đường, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Trong đó, bùn thải theo dòng nước từ khu vực hồ chứa chảy tràn ra tuyến đường liên xã, Trách nhiệm Công ty luyện kim đen Thái Nguyên trong vụ vỡ đ p chứa bùn thải? Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới. Ngày 13/10, UBND thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8/2019, đến tháng 5/2022, Nhà máy chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Đến nay, Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng, với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất Đông Nam Á. Nhà máy điện rác Sóc Sơn ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại (công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về môi trường theo tiêu chuẩn Châu Âu và Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh - bền vững, xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước. Nhấn mạnh việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn mới chỉ là bước khởi đầu, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết: Hà Nội sẽ xem xét xử lý lại hàng triệu tấn rác đã chôn lấp; chấm dứt dẫn phương thức chôn lấp rác thải, thay thế bằng các công nghệ đốt rác phát điện, tái chế, tái sử dụng, kết hợp phân loại rác tại nguồn và phát triển hệ thống thu gom - xử lý đồng bộ, hiện đại. Thành phố cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, sạch, đáng sống và bền vững. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội sớm khởi công giai đoạn 2 mở rộng nhà máy với công suất 1.600 tấn/ngày đêm. Đồng thời, các sở, ngành Thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quy trình đấu thầu xây dựng nhà máy đốt rác thứ 2 để xử lý hết lượng rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. THIÊN TUẤN Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang bị xử phạt vì trong quá trình sản xuất, chế biến khối lượng bột đá, đá thải đổ thải không đúng quy định. Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang trong quá trình sản xuất, chế biến khối lượng bột đá, đá thải đổ thải không đúng quy định với khối lượng 4,500 kg, được quy định tại điểm đ, khoản 8, Điều 26, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần đá tự nhiên Nam Giang. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi xả thải trái quy định để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo và đề nghị: Một là, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kịp thời khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp, khu dân cư đầu tư vào công nghệ xanh về xử lý rác thải để bảo vệ môi trường và chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố về môi trường trong quá trình sản xuất, sinh hoạt. Ba là, các tổ chức, cá nhân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, không tự ý đổ thải, xả thải ra môi trường. Đối với các cơ sở sản xuất đá cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định, chủ động thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. Mọi người dân khi phát hiện hoạt động xả thải, đổ thải gây ô nhiễm môi trường cần báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa 0692.889.300 để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm. QUỲNH TRANG Hà Nội có nhà máy điện rác công suất lớn thứ 2 thế giới Xử phạt Công ty TNHH đá t nhiên Nam Giang vì đổ thải ra môi trường Ảnh minh họa Hồ chứa nư c bùn của Nh máy Luy n gang th p (chủ đ u tư l Công ty cổ ph n Luy n kim đen Thái Nguyên). Tiến sĩ, luật sư Đng Văn Cường - Trư ng Văn Ph ng luật sư Chính Pháp (Đo n luật sư TP H N i).
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==