Số 40+41+42 (4406+4407+4408) Thứ Năm (16/10/2025) 20 DOANH NGHIỆP - HỘI NHẬP LÊ VY UBCKNN vừa ban hành quyết định đình chỉ hai kiểm toán viên của Grant Thornton liên quan đến BCTC năm 2024 của Saigon Water (SII) do không đạt yêu c u kiểm toán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành công văn số 6067/UBCK-GSĐC ngày 07/10/2025, thông báo về kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán tại Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), liên quan đến báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (UPCoM: SII). Theo đó, hồ sơ kiểm toán của Grant Thornton đối với SII bị đánh giá là không đạt yêu cầu, dẫn đến việc đình chỉ hai kiểm toán viên ký báo cáo là ông Nguyễn Địch Dũng và ông Lê Thế Việt. UBCKNN kết luận kiểm toán viên không thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết và chưa thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp theo chuẩn mực. Đáng chú ý, báo cáo kiểm toán của Grant Thornton từng đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2024 của SII – một năm mà công ty ghi nhận lợi nhuận kỷ lục từ hoạt động thoái vốn. Sự bứt phá trong kết quả kinh doanh năm 2024 của SII đến từ việc hoàn tất chuyển nhượng 40,85% cổ phần tại CTCP Đầu tư Nước Tân Hiệp vào ngày 31/12/2024. Thương vụ này mang về khoản thu nhập tài chính 660,7 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong lợi nhuận sau thuế hợp nhất 552 tỷ đồng. Trước đó, năm 2023, công ty lỗ gần 39 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Nước Tân Hiệp được đánh giá là tài sản chủ lực, đóng góp hơn 70% tổng công suất sản xuất nước của SII và có tỷ suất lợi nhuận ròng khoảng 45%. Việc thoái vốn khỏi đơn vị này đánh dấu một bước thay đổi chiến lược lớn sau khi DNP Water trở thành công ty mẹ của SII vào cuối năm 2023, nắm giữ 50,6% cổ phần. Sau giai đoạn ghi nhận lợi nhuận đột biến, hoạt động kinh doanh cốt lõi của SII gặp nhiều thách thức trong năm 2025. Kế hoạch kinh doanh đặt mục tiêu doanh thu 300 tỷ đồng nhưng dự kiến lỗ sau thuế hơn 60 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm thu nhập từ các công ty liên kết sau khi đã thoái vốn. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 phần nào phản ánh rõ thực trạng này. Doanh thu thuần đạt 144 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 48% kế hoạch năm. Tuy nhiên, chi phí vận hành và chi phí tài chính tăng khiến công ty lỗ sau thuế gần 18 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ 4 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm 2025, công ty lỗ ròng gần 22 tỷ đồng, phù hợp với kế hoạch lỗ 67 tỷ đồng cho cả năm. Điểm đáng chú ý trong cấu trúc tài chính của SII là việc dòng tiền từ các thương vụ thoái vốn không được sử dụng để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất, mà chuyển hướng mạnh sang lĩnh vực cho vay. Tại thời điểm ngày 30/06/2025, khoản mục phải thu về cho vay ngắn hạn đạt 993,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 620,6 tỷ đồng đầu năm và chiếm hơn một phần ba tổng tài sản công ty. Danh mục cho vay tại cuối quý 2 năm 2025 bao gồm nhiều khoản có giá trị lớn, trong đó có khoản cho CTCP Đầu tư và Phát triển Ana là 345 tỷ đồng, Công ty TNHH TMDV SX Bình An An là 160 tỷ đồng và CTCP Kinh Doanh Bảo Phúc là 150 tỷ đồng. Đáng lưu ý, các khoản vay này không đi kèm tài sản đảm bảo rõ ràng. Một số khoản vay được thế chấp bằng cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TNG, đơn vị mẹ của Tổng công ty Thăng Long – CTCP. Theo thông tin công khai, ông Vũ Anh Tuấn, người sở hữu 17% vốn tại TNG và đang là Chủ tịch của cả TNG và TTL, là bên liên quan trong khoản vay của Ana. Trường hợp của Công ty Bình An An cũng tương tự, khi khoản vay được đảm bảo bằng cổ phần thuộc sở hữu của bà Hoàng Thị Hồng Nhung, Phó Tổng giám đốc tại TTL, người sở hữu 12,5% cổ phần tại TNG. Trong khi đó, SII vẫn đang duy trì vay nợ tài chính ở mức cao. Tính đến ngày 30/06/2025, tổng dư nợ là 725,9 tỷ đồng, bao gồm khoản vay ngắn hạn 233 tỷ đồng từ chính công ty mẹ DNP Water với lãi suất 10,5%/năm. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả sử dụng vốn, khi công ty vừa phải đi vay với lãi suất cao, vừa thực hiện cho vay bên ngoài với điều kiện chưa rõ ràng về đảm bảo an toàn vốn. Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT SII, ông Hoàng Minh Hùng cho biết các khoản cho vay đều tuân thủ quy trình nội bộ và được kiểm toán chấp thuận. Với các khoản chưa có tài sản đảm bảo, công ty đang trong quá trình bổ sung. Ông Hùng nhấn mạnh rằng kinh doanh luôn đi kèm rủi ro và đề nghị cổ đông đợi thêm kết quả tài chính để đánh giá hiệu quả của chiến lược mới. Tuy vậy, cảnh báo từ UBCKNN về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã khiến các đánh giá trước đó cần được xem xét lại. Khi ý kiến kiểm toán "chấp nhận toàn phần" bị cơ quan quản lý kết luận là không đủ cơ sở, các giao dịch tài chính trọng yếu của SII trong năm qua cần được làm rõ để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình với cổ đông. Doanh thu trở lại, Ô tô Giải Phóng vẫn lỗ quý thứ 11 liên tiếp Quý 3/2025, Ô tô Giải Phóng ghi nhận doanh thu gần 52 tỷ đồng sau kỳ trắng của cùng kỳ, nhưng tiếp tục lỗ gần 2 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên gần 357 tỷ đồng. CTCP Ô tô Giải Phóng (UPCoM: GGG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với kết quả tiếp tục thua lỗ, đẩy tổng lỗ lũy kế tại ngày 30/09/2025 lên gần 357 tỷ đồng. Trong quý 3, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 52 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng, là kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ không có doanh thu. Tuy nhiên, sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ đạt 983 triệu đồng và không đủ bù đắp các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Do đó, Công ty ghi nhận lỗ sau thuế gần 2 tỷ đồng, là quý lỗ thứ 11 liên tiếp kể từ đầu năm 2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Ô tô Giải Phóng báo lỗ sau thuế gần 11 tỷ đồng. Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Công ty đạt 49 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 28 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với đầu năm. Tuy vậy, tổng nợ phải trả vẫn ở mức cao, gần 111 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Dư nợ vay giảm nhẹ 3%, còn hơn 54 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vay cá nhân, vay ngân hàng chỉ chiếm gần 7 tỷ đồng. Trước tình hình thua lỗ kéo dài, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/09/2025 đã thông qua dự án nâng cấp nhà máy ô tô Giải Phóng tại khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng, gồm 100 tỷ đồng đầu tư máy móc thiết bị và 100 tỷ đồng vốn lưu động. Công ty dự kiến góp 70% vốn, phần còn lại sẽ huy động từ nguồn vay. Dự án được triển khai theo 5 giai đoạn: giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và xin cấp phép trong năm 2025; thi công nâng cấp và lắp đặt thiết bị đầu năm 2026; vận hành thử và sản xuất mẫu giữa năm 2026; chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2026; và giai đoạn mở rộng tăng công suất từ 2026 đến 2031. Đồng thời, Đại hội cũng thông qua phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền dự kiến huy động 200 tỷ đồng nhằm tài trợ cho kế hoạch nâng cấp nhà máy. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. MINH LÊ Saigon Water đối mặt nghi vấn báo cáo tài chính, kiểm toán viên Grant Thornton bị đình chỉ Ảnh minh hoạ Ảnh minh hoạ
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==