Khoa học và Đời sống số 40-41-42-2025

Số 40+41+42 (4406+4407+4408) Thứ Năm (16/10/2025) 18 BẠN ĐỌC Đối tượng Lê Văn Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua. Trong đó có vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn TP Hà Nội do đối tượng Lê Văn Viết cầm đầu. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước của Lê Văn Viết (sinh năm 1988, trú tại số 15, ngách 560/55 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội) tại số 294/74 Phan Đăng Lưu (xã Phù Đổng, Hà Nội), phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước), thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19lít và 18,5lít. Tại nhà xưởng sản xuất, Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co ni lông, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả. Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản tại địa điểm nêu trên. Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình. Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Lê Văn Viết sẽ sử dụng các xe ô tô tải (loại nhỏ 1 tấn đến 1,25 tấn), biển kiểm soát các đối tượng thường xuyên thay đổi để vận chuyển nước Lavie giả đến 3 kho hàng trên địa bàn thành phố rồi để trà trộn các bình nước Lavie giả cùng với những bình chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn Hà Nội khi có nhu cầu sử dụng. Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie. Giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng và Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình. Từ tháng 3/2025 đến 1/10/2025, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm". Hiện Công an thành phố đang tiến hành truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của đối tượng Lê Văn Viết trong thời gian qua, thu hồi nhiều bình nước Lavie giả. HIỂU LAM Đột kích xưởng sản xuất 20.000 bình nước Lavie giả tại Hà Nội Bãi thải mỏ sắt ở Thái Nguyên bị nứt, người dân nhanh chân di dời Sáng 14/10, thông tin với PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trước tình trạng khu vực bãi thải Mỏ sắt Trại Cau (Công ty Giang thép Thái Nguyên) xuất hiện vết nứt, có nguy cơ gây mất an toàn, đe dọa đến tài sản và tính mạng người dân sinh sống, chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn. "Trong sáng nay chính quyền xã cũng đang họp và nghe chỉ đạo của UBND tỉnh về vấn đề này", Chủ tịch UBND xã Trại Cau thông tin. Được biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến khu vực bãi thải của Mỏ sắt Trại Cau (xã Trại Cau, Thái Nguyên) xuất hiện vết nứt và nước tràn trên bề mặt. Qua kiểm tra, chính quyền địa phương ghi nhận tại bãi thải tầng 49 có vết nứt và nước tràn qua thân moong tại 2 vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phía UBND xã Trại Cau đã đề nghị đơn vị rà soát, xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố, cắm biển cảnh báo. Đồng thời thường xuyên kiểm tra hồ lắng, bãi thải, bờ moong và các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý. Cũng tại Thái Nguyên, trước đó, sáng 7/10, Nhà máy Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải. Thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn đang mưa lớn. Đập chứa bùn thải bị vỡ khiến lượng lớn bùn, nước và đất đá tràn ra khu dân cư, gây ngập đường, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Trong đó, bùn thải theo dòng nước từ khu vực hồ chứa chảy tràn ra tuyến đường liên xã, làm đục nguồn nước sinh hoạt, tràn vào một số nhà dân và nhiều hoa màu, vườn cây. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường tại chỗ, bùn thải độc hại còn theo dòng chảy qua nhiều khu vực gây hiện tượng cá chết hàng loạt, màu nước vẩn đục, bốc mùi hôi thối. Chính quyền địa phương ghi nhận tại bãi thải t ng 49 có vết nứt và nước tràn qua thân moong tại 2 vị trí, tiềm ẩn nguy cơ m t an toàn. Sáng 13/10, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phối hợp với đơn vị liên quan phá dỡ công trình nhà rông bê tông làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Tại hiện trường, công tác tháo dỡ tiến hành khẩn trương, có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn. Một máy xúc cùng công nhân được huy động tham gia phá dỡ. Việc tháo dỡ này nhằm trả lại nguyên trạng cho khu vực núi lửa Chư Đang Ya. Việc dừng triển khai dự án và tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng bằng bê tông kiên cố được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai. Hoạt động tháo dỡ được triển khai khẩn trương, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ. Sau khi công tác tháo dỡ hoàn thành, đơn vị sẽ phối hợp với địa phương tiến hành vệ sinh, thu gom vật liệu, trả lại mặt bằng trước ngày 15/10 để tỉnh Gia Lai tổ chức Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025. Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và kết luận công trình này có quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan hữu quan và cộng đồng dân cư nơi triển khai dự án thiếu chặt chẽ. Đặc biệt,việc bê tông hóa nhà rông không đúng mẫu truyền thống của dân tộc Jrai là không phù hợp, phá vỡ cảnh quan, tạo dư luận không tốt trong xã hội. HÀ NGỌC CHÍNH Gia Lai phá dỡ công trình nhà rông bê tông hóa tại làng Ia Gri THIÊN TUẤN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==