Số 38 (4404) Thứ Năm (18/9/2025) 5 SỨC KHỎE MỚI QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT U máu gan thường gây ra nhiều lo lắng cho người bệnh. Đối với những trường hợp u máu gan không gây triệu chứng, phương pháp theo dõi định kỳ là lựa chọn hàng đầu. Bệnh nhân sẽ được chỉ định làm các xét nghiệm hình ảnh như siêu âm, CT scan hoặc MRI để theo dõi sự phát triển của khối u. Nếu khối u không tăng kích thước hoặc không gây ra triệu chứng, không cần can thiệp điều trị. Khi u máu gan gây ra triệu chứng nghiêm trọng hoặc có nguy cơ biến chứng như chảy máu, phẫu thuật cắt bỏ khối u có thể được thực hiện. Thuyên tắc mạch thường được áp dụng cho những bệnh nhân không đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật hoặc có nhiều khối u nhỏ. Một số thuốc có thể được sử dụng để làm giảm kích thước của u máu gan hoặc kiểm soát triệu chứng. Các loại thuốc này có thể bao gồm thuốc ức chế mạch máu hoặc các loại thuốc giảm đau để kiểm soát các triệu chứng liên quan. Ghép gan là phương pháp cuối cùng, hiếm khi được áp dụng, chỉ dành cho những trường hợp u máu gan rất lớn hoặc khi các phương pháp điều trị khác không hiệu quả, khối u gây suy gan nghiêm trọng. Việc lựa chọn phương pháp điều trị u máu gan phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, vị trí của khối u, triệu chứng mà bệnh nhân gặp phải và tình trạng sức khỏe tổng thể của người bệnh. Thảo luận với bác sĩ chuyên khoa là điều quan trọng để xác định phương pháp điều trị phù hợp nhất. Một số bệnh viện điều trị u máu gan gồm: Bệnh viện K: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, Hà Nội; Cơ sở 3 (cơ sở Tân Triều): Số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội: Số 42A Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Thôn Bầu, Đông Anh, Hà Nội. Bệnh viện Quân Y 103: Số 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Nội. Bệnh viện điều trị u máu gan THÚY NGA nhiều khối trong gan. Đây là khối u lành tính phổ biến nhất trong gan, với tỷ lệ mắc phải ở người trưởng thành dao động từ 0,4% đến 20%, tùy thuộc vào phương pháp chẩn đoán và dân số được nghiên cứu. U máu gan thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới (gấp 5 – 6 lần), điều này có thể liên quan đến hormone estrogen và thường được chẩn đoán ở người lớn trong độ tuổi từ 30 đến 50. Ngoài ra còn do yếu tố di truyền, phát triển từ bào thai, mạch máu, chấn thương gan, nhiễm khuẩn và viêm gan; Sử dụng thuốc đặc biệt là thuốc chứa hormone, như thuốc tránh thai có chứa estrogen... TS.BS Lê Trung Hiếu nhấn mạnh, hầu hết u máu gan lành tính thường không có triệu chứng, đặc biệt khi khối u nhỏ hơn 5cm. Khi có triệu chứng, phổ biến nhất là đau bụng do u chèn ép hoặc co kéo vỏ gan. Một số biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra như vỡ u gây chảy máu, sốt, vàng da, hoặc hội chứng Kasabach-Merritt (giảm tiểu cầu do sự cô lập và phá hủy bên trong khối u). U máu gan khổng lồ kích thước trên 15cm có nguy cơ gây các triệu chứng chèn ép tạng, buồn nôn và nôn, khó tiêu, đầy bụng, giảm cân không rõ nguyên nhân. Đặc biệt, trong một số trường hợp, u máu gan có thể làm cho gan phình to, người bệnh cảm nhận được sự to lên của gan khi sờ vào vùng bụng trên bên phải, vàng da (vàng mắt, da vàng), suy gan hoặc thậm chí chảy máu trong trường hợp khối u bị vỡ. Khối u to lên nhanh chóng nếu không chữa trị có thể gây tổn thương gan, làm suy giảm chức năng gan, ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh. Hiện nay chưa có thuốc làm tiêu hay thu nhỏ u máu, chỉ điều trị khi có biến chứng như chảy máu hoặc vỡ u. Phương pháp điều trị tốt nhất là phẫu thuật, nhưng tùy thuộc vào kích thước, vị trí và tình trạng sức khỏe của người bệnh, có thể thực hiện các phương pháp khác như thuyên tắc động mạch, đốt hoặc chiếu điện. U máu gan là khối u lành tính phổ biến nhất trong gan, với tỷ lệ mắc phải ở người trưởng thành dao động từ 0,4% đến 20%. Cần theo dõi khi u máu gan gây ra triệu chứng nghiêm trọng hoặc có nguy cơ biến chứng như chảy máu. Nguy cơ vỡ u luôn hiện hữu Năm 2024, chị T.T.N. (Hà Tĩnh) phát hiện trong gan có một khối u máu khổng lồ ở vị trí hiểm hóc (hạ phân thuỳ 1 của gan đè đẩy vào cuống gan và tĩnh mạch chủ dưới là những thành phần giải phẫu rất quan trọng của cơ thể). Sau nhiều lần thăm khám tại các bệnh viện lớn, gia đình chỉ nhận được những cái lắc đầu, bởi khối u nằm ở vị trí khó can thiệp, dễ nguy hiểm tính mạng. May mắn cuối cùng chị được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận mổ. Ca mổ kéo dài 6 giờ căng thẳng, khối u được cắt bỏ. Trường hợp khác, chị N.T.H. (sinh năm 1983, Đà Nẵng) sống cùng khối u suốt hơn chục năm. Năm 2013, chị phát hiện u máu kích thước lớn trong gan. Khi ấy, bác sĩ chỉ khuyên theo dõi. Qua từng năm, khối u lớn dần, như một “quả bom hẹn giờ” trong cơ thể. Đến năm 2025, khối u đã phát triển xấp xỉ 15 cm, mặc dù được điều trị nút mạch, khối u vẫn phát triển đè đẩy sát vào gốc của tĩnh mạch gan giữa. Nguy cơ vỡ u luôn hiện hữu, khiến bệnh nhân sống trong tâm trạng lo âu kéo dài. Cuối cùng chị đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cắt bỏ khối u khổng lồ. TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Phẫu thuật viên Gan mật tuỵ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, u máu gan không có triệu chứng rõ rệt và thường được phát hiện tình cờ khi kiểm tra như trên, người bệnh cần theo dõi bằng siêu âm 2-3 tháng/ lần để theo dõi sự phát triển của khối u. Lành tính nhưng nhiều biến chứng Theo GS.TS Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, u máu gan, hay còn gọi là hemangioma gan, là một tập hợp các mạch máu phát triển không đúng cách trong gan. Khối u này có kích thước từ vài milimet đến vài centimet, có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc LOẠI THỰC PHẨM NGƯỜI BỊ U MÁU GAN NÊN KIÊNG Để giảm áp lực cho gan và hỗ trợ quá trình điều trị đạt hiệu quả tối ưu, bệnh nhân u máu nên kiêng: Thực phẩm giàu cholesterol; Thực phẩm đóng hộp và sản phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất bảo quản, phụ gia hóa học; Thực phẩm nhiều đường; Thịt đỏ; Chất kích thích và đồ uống có cồn; Hải sản sống... Bên cạnh những thực phẩm cần kiêng, người bị u máu trong gan cũng nên tránh những thói quen xấu như: Thức khuya, thiếu ngủ; Căng thẳng; Lạm dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng. Hai bệnh nhân u máu gan gây biến chứng vừa được phẫu thuật thành công, mở ra hướng điều trị mới, mang đến hy vọng cho người bệnh. U máu gan - “quả bom hẹn giờ” Bệnh nhân sau 5 ngày phẫu thuật - Ảnh BVCC Khối u khủng 30cm được cắt bỏ - Ảnh BVCC Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật nội soi cho người bệnh - Ảnh BVCC sức khỏe, siêu âm gan hoặc chụp cắt lớp vi tính. Khi u máu phát triển có kích thước lớn gây triệu chứng như đau bụng, chướng bụng… cần điều trị phẫu thuật cắt gan. Khi có u máu kích thước nhỏ hoặc chưa gây triệu chứng
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==