Khoa học và Đời sống số 38-2025

Số 38 (4404) Thứ Năm (18/9/2025) 22 ĐỜI SỐNG XANH GIA ĐẠT Hàng loạt khách sạn tại TP Đà Nẵng vừa bị cơ quan chức năng xử phạt, kèm theo biện pháp buộc khắc phục hậu quả vì vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm. TNHH Thanh Thúy, khách sạn ELC Đà Nẵng là đơn vị vận hành, điều hành hoạt động ELC Hotel). Đoàn kiểm tra xác định cơ sở nêu trên đã có các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, như: Cơ sở không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có hành vi không đăng ký môi trường theo quy định. Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định... Không lập báo cáo, báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không bảo chưa qua xử lý ra môi trường. Không vận hành thường xuyên hoặc không đúng quy trình công trình xử lý chất thải; thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường; không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép phù hợp khi chuyển giao chất thải nguy hại; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Cùng với đó, không lập hoặc lập không đầy đủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền, không thực hiện đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định về an toàn thực phẩm. Ngoài số tiền phạt, UBND TP Đà Nẵng còn buộc ChicLand phải phá dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái phép để xả thải ra môi trường, khôi phục tình trạng ban đầu tại vị trí đã thải bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường. Đối với Vanda Hotel (số 3 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu, Đà Nẵng), thuộc Công ty TNHH Binitis, đoàn kiểm tra ghi nhận tình trạng không tuân thủ đầy đủ nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; vi phạm các quy định về bố trí bếp ăn, kiểm thực và lưu mẫu thực phẩm. Do đó, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt 90 triệu đồng. đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn. Bên cạnh đó, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về lưu mẫu thức ăn; cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín... Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần ChicLand (địa chỉ 210 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, Đà Nẵng) với tổng số tiền phạt 564 triệu đồng vì vi phạm hàng loạt quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, cho thấy khách sạn này đã vi phạm hàng loạt quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, cụ thể: Thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xây lắp, lắp đặt đường ống, thiết bị để xả chất thải Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa đồng loạt kiểm tra, phát hiện nhiều khách sạn lớn ven biển và trung tâm thành phố vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 900 triệu đồng, đồng thời buộc các đơn vị vi phạm khắc phục hậu quả. Cụ thể, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 264 triệu đồng; buộc phải khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Thanh Thúy (trụ sở tại Lâm Đồng). Qua kiểm tra địa điểm kinh doanh cơ sở ELC Hotel tại số 424 Võ Nguyên Giáp (Chi nhánh Công ty Nhiều khách sạn Đà Nẵng bị xử phạt vi phạm môi trường Ngày 17/9, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai - ông Cao Thanh Thương cho biết, vừa yêu cầu 9 doanh nghiệp tạm dừng khai thác cát sông theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc quy định thời gian thực hiện hoạt động khai thác cát sông trong năm trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai yêu cầu các doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh (thuộc địa bàn tỉnh Bình Định cũ) tạm dừng hoạt động khai thác cát sông để … thanh thải dòng chảy. Đại diện Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết, hoạt động khai thác cát sông chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến hết ngày 15/9 hàng năm. Hết khoảng thời gian này, yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác cát khoáng sản trên lòng sông. 9 doanh nghiệp trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động khai thác cát sông để thanh thải dòng chảy bao gồm: Công ty TNHH Tân Lập, Công ty XD Tín Nghĩa, Công ty TNHH Xây dựng Vạn Sơn, Công ty TNHH Thương Thương Nguyễn ( 2 GP), Công ty TNHH thiết kế XD Quy Nhơn, Công ty TNHH thương mai tổng hợp Minh Huệ, Công ty TNHH MTV Gia Hưng Quốc Thịnh, Công ty Cổ phần Nội thất và VLXD Kiều Việt. 9 doanh nghiệp trên có 15 ngày ( từ 16/9 đến 30/9 hằng năm) hoàn thành việc thanh thải dòng chảy, thu dọn đường công vụ trên sông; nghiêm cấm việc lợi dụng để khai thác cát trái phép. Tiếp đến, lập phương án quan trắc, đánh giá mức độ bồi tụ tại khu vực khai thác vào thời điểm trước 30/9 và thời điểm hoạt động khai thác cát trở lại sau mùa mưa. Lập bản đồ đáy sông tại khu vực khai thác và khu vực lân cận xác định trữ lượng cát bồi đắp gởi về Sở NN&MT để theo dõi và quản lý theo quy định. Nếu thời hạn khai thác cát theo giấy phép còn hiệu lực, trước khi tiến hành hoạt động khai thác cát trở lại, các doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản cho Sở TN&MT và chính quyền địa phương để thực hiện việc kiểm tra, giám sát. Riêng đối với các mỏ cát sông được UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương khai thác trong mùa mưa sẽ phải thực hiện theo phương án ứng phó thiên tai đã được Sở NN-MT thẩm định. Đại diện lãnh đạo Sở NN&MT Gia Lai cho biết thêm, để quản lý khoáng sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có quyết định về quy định quản lý, vận hành hệ thống camera thông minh giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành nhiều công văn, văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn. Từ đó, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, sử dụng khoáng sản không đúng mục đích cũng như chống thất thoát tài nguyên. H.ĐẠI- HÀ NGỌC CHÍNH Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện hai bệnh viện trên địa bàn vi phạm quy định về xả thải ra môi trường, xử phạt gần 440 triệu đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang vừa kiểm tra, phát hiện Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 299 triệu đồng đối với đơn vị này. Trước đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra tại Bệnh viện Phổi Tuyên Quang và phát hiện cơ sở không vận hành hệ thống xử lý chất thải. Với hành vi vi phạm này, Bệnh viện Phổi Tuyên Quang bị xử phạt 140 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền phạt đối với hai bệnh viện vi phạm lên tới 439 triệu đồng. Để bảo đảm công tác bảo vệ môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ sở, khu chế xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề trên phải tuân thủ quy định pháp luật; chủ động áp dụng khoa học công nghệ xử lý ô nhiễm, kiểm soát chất thải; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nội dung, hình thức đa dạng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Mọi người dân nếu phát hiện các cơ sở, khu chế xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề có dấu hiệu vi phạm kịp thời liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để giải quyết. GIA ĐẠT Nhiều doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát dọc sông Kôn. Ảnh CTV Tạm dừng khai thác cát sông đối với 9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai Vi phạm quy định xả thải, 2 bệnh viện bị xử phạt gần 440 triệu đồng Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống xử lý chất thải tại Bệnh viện Phổi Tuyên Quang. ELC Hotel bị xử phạt vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==