Số 38 (4404) Thứ Năm (18/9/2025) 20 DOANH NGHIỆP - HỘI NHẬP LÊ VY Netland – công ty bất động sản mới thành lập chỉ 4 tháng, vừa được NRC thâu tóm 99% vốn. Đáng chú ý, Netland có cùng trụ sở và từng là tên gọi cũ của chính NRC. CTCP Tập đoàn NRC (HNX: NRC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 1,98 triệu cổ phần, tương đương 99% vốn điều lệ CTCP Bất động sản Netland. Giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị giao dịch đạt 19,8 tỷ đồng. Bên chuyển nhượng là ông Nguyễn Đình Tú, sinh năm 1997, hiện giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Netland và là đại diện pháp luật của công ty này. Sau giao dịch, Netland chính thức trở thành công ty con của NRC. Netland là doanh nghiệp mới thành lập vào tháng 5/2025, tức chỉ khoảng bốn tháng trước thời điểm chuyển nhượng. Trụ sở đặt tại số 3 Trần Nhật Duật, TP HCM – trùng với địa chỉ trụ sở chính của NRC. Đáng chú ý, "Netland" từng là tên gọi trước đây của NRC trong giai đoạn 2016–2020, trước khi đổi tên thành CTCP Tập đoàn Danh Khôi. Khi thành lập, Netland có vốn điều lệ 100 triệu đồng. Cơ cấu cổ đông gồm bà Lê Hoàng Phương (90%), ông Nguyễn Hồ Hải Đăng (5%) và bà Trần Lê Anh Thư (5%). Đầu tháng 9/2025, công ty tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Đồng thời, ông Nguyễn Đình Tú được bổ nhiệm thay bà Phương giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Trước đây, ông Tú từng xuất hiện trong báo cáo tài chính bán niên 2022 của NRC với khoản phải thu 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm, khoản phải thu này không còn được ghi nhận. Ngoài Netland, ông Tú hiện còn là Chủ tịch HĐTV kiêm đại diện pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Phú Mỹ. Công ty này có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cũng đặt trụ sở tại số 3 Trần Nhật Duật. Công ty Phú Mỹ từng do ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch HĐQT hiện tại của NRC – làm người đại diện pháp luật. Ngoài ra, Phú Mỹ có liên hệ sở hữu với CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings. Thương vụ nhận chuyển nhượng Netland diễn ra trong bối cảnh NRC đang triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp. Vào ngày 31/7/2025, công ty chính thức đổi tên từ Tập đoàn Danh Khôi thành Tập đoàn NRC. Việc đổi tên nhằm định vị lại thương hiệu, đồng thời thể hiện định hướng mở rộng sang các lĩnh vực ngoài bất động sản như nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, y tế và chăm sóc sức khỏe. Về tài chính, NRC dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 24/9 để trình thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên tháng 6/2025, cổ đông đã thông qua phương án phát hành tối đa 92,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thành viên HĐQT đủ điều kiện. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nếu phát hành thành công toàn bộ, vốn điều lệ của NRC sẽ tăng lên gần 1.852 tỷ đồng. Tổng số vốn dự kiến huy động gần 926 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 338 tỷ đồng sẽ được dùng để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Tập đoàn Đầu tư Chăm sóc Sức khỏe Xuất sắc Việt Nam. Khoản 300 tỷ đồng dự kiến đầu tư vào dự án The Weltone Luxury. Ngoài ra, 70 tỷ đồng thanh toán nợ ngân hàng, 203 tỷ đồng trả nợ trái phiếu và phần còn lại bổ sung vốn lưu động. Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, NRC ghi nhận doanh thu thuần 11,2 tỷ đồng. Con số này tăng mạnh so với mức 2,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 5,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1,6 tỷ đồng. Kết quả này phần lớn đến từ khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi trị giá 25,5 tỷ đồng. Dù vậy, công ty mới hoàn thành 22,4% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm là 25 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của NRC đạt 1.895 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng lên 467,4 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 455,4 tỷ đồng. Lượng tiền mặt ở mức rất thấp, chỉ 387 triệu đồng. Hàng tồn kho hơn 10 tỷ đồng. Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm gần 40 tỷ đồng, còn 734,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 589 tỷ đồng. Nợ tài chính ngắn hạn gồm 160 tỷ đồng trái phiếu và 87 tỷ đồng vay ngân hàng. Nợ vay và thuê tài chính dài hạn đạt 42,8 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NRC bất ngờ tăng trần trong phiên giao dịch ngày 15/9/2025 lên mức 6.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 8,93%. Khối lượng giao dịch đạt gần 2,5 triệu đơn vị – tăng hơn 5 lần so với phiên trước đó. Giá cổ phiếu bật tăng ngay sau khi công ty công bố thông tin mua lại cổ phần Netland. Với mức giá hiện tại, vốn hóa thị trường của NRC đã tăng lên hơn 564 tỷ đồng. Người thân Chủ tịch HĐQT SMC bị xử phạt vì bán “chui” cổ phiếu Anh trai Chủ tịch HĐQT SMC bị phạt 100 triệu đồng vì bán chui cổ phiếu giữa lúc thị giá tăng vọt 140% trong 5 tháng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 15/9/2025 đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Nghĩa Dũng – anh trai bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại SMC (HoSE: SMC). Theo quyết định, ông Nguyễn Nghĩa Dũng đã thực hiện giao dịch bán 780.000 cổ phiếu SMC trong tháng 3/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định. Hành vi này vi phạm khoản 3 Điều 5 và điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2021/NĐ-CP. UBCKNN đã ra quyết định xử phạt ông Dũng số tiền 100 triệu đồng. Quyết định xử phạt được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu SMC đang có diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán, dù hoạt động kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Chốt phiên giao dịch ngày 16/9/2025, giá cổ phiếu SMC đạt 14.050 đồng, tăng 2,93% so với phiên trước đó. Khối lượng giao dịch đạt hơn 823 nghìn đơn vị. Một ngày trước đó, cổ phiếu này tăng trần lên mức 13.650 đồng với thanh khoản vượt 1,3 triệu đơn vị, đây là mức cao nhất trong vòng một năm trở lại đây. Tính từ tháng 4/2025 đến nay, thị giá SMC đã tăng khoảng 140%, tương đương mức tăng hơn 8.000 đồng/cổ phiếu. Đà tăng được hỗ trợ bởi thông tin liên quan đến việc giảm gần 286 tỷ đồng dư nợ của nhóm Novaland (HoSE: NVL) tại SMC. Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.798 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán vượt doanh thu khiến lợi nhuận gộp âm gần 3 tỷ đồng. Kết quả, công ty lỗ sau thuế 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 ghi nhận lãi sau thuế 89,2 tỷ đồng. Riêng trong quý 2, doanh thu thuần đạt khoảng 1.950 tỷ đồng, giảm 13%. Hoạt động kinh doanh chính tiếp tục thua lỗ với lợi nhuận gộp âm 47 tỷ đồng và lỗ sau thuế 66 tỷ đồng. Kết quả tài chính được cải thiện phần nào nhờ khoản lợi nhuận bất thường khoảng 170 tỷ đồng từ hoạt động thanh lý tài sản cố định. Ngày 11/8/2025, Cục Thuế TP HCM đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với SMC bằng biện pháp phong tỏa tài khoản ngân hàng để thu hồi khoản nợ thuế quá hạn hơn 24,2 tỷ đồng. Các ngân hàng liên quan được yêu cầu trích tiền từ tài khoản của SMC để nộp thuế. Ngày 12/8, SMC phát đi thông báo khẳng định công ty đã hoàn tất nghĩa vụ thuế theo các văn bản của cơ quan thuế ban hành trước đó. Trước áp lực tài chính và kết quả kinh doanh không tích cực, SMC cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào việc thanh lý tài sản, xử lý nợ tồn đọng và xem xét các phương án tái cấu trúc để cải thiện hiệu quả hoạt động trong các quý tiếp theo của năm 2025. MINH LÊ Chi 20 tỷ mua lại công ty bất động sản mang tên cũ, NRC toan tính gì? Tập đoàn Danh Khôi mới đổi tên thành Tập đoàn NRC Ảnh minh hoạ
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==