Số 38 (4404) Thứ Năm (18/9/2025) 18 BẠN ĐỌC Dự kiến từ 22/9, hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ khu vực Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hoả. Bắt đầu từ thứ 2 ngày 22/9, theo dự kiến, hàng ngày sẽ có khoảng hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ khu vực Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hoả. Thời gian, buổi sáng xuất phát từ Ga Hải Dương lúc 6h và buổi chiều xuất phát tại Ga Hải Phòng lúc 17h15’, thời gian tàu chạy khoảng 1h15’. Thành phố Hải Phòng sẽ bố trí xe buýt trung chuyển và xe taxi để đưa đón cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ ga đến nơi làm việc và ngược lại. Khảo sát, kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ tại Ga Hải Phòng và Ga Thượng Lý chuẩn bị cho việc đưa đón cán bộ, công chức, viên chức từ khu vực Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hoả, chiều 16/9, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan cần khẩn trương chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại làm việc hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực phía Tây Hải Phòng sang phía Đông Hải Phòng. Trong đó, cần nâng cấp, cải tạo nhà để xe, gửi xe tại Ga Hải Dương; bổ sung thêm các nhu yếu phẩm, dịch vụ thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đi trên tàu. Bên cạnh đó, có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách cũng như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi tàu. Việc triển khai tuyến tàu hoả đưa đón cán bộ, công chức, viên chức phía Tây Hải Phòng sang Đông Hải Phòng làm việc hàng ngày thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo thành phố trước những khó khăn trong việc di chuyển, đi lại của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi phải làm việc xa nhà; kịp thời khích lệ, động viên, giúp mọi người yên tâm làm việc, công tác. HẢI NINH Hơn 300 cán bộ Tây Hải Phòng sẽ sang Đông Hải Phòng làm việc bằng tàu hỏa Xác minh thông tin thực phẩm bẩn tại bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương Ngày 16/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang phối hợp cùng Công an tỉnh và các cơ quan chức năng để làm rõ tố cáo liên quan việc Trường tiểu học Trưng Vương ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho bếp bán trú. Trưa cùng ngày, nhiều phụ huynh đã có mặt trước cổng Trường tiểu học Trưng Vương để đón con về ăn trưa tại nhà thay vì ở lại bán trú. Diễn biến này xảy ra ngay sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo Hiệu trưởng nhà trường hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm nhiều lần giao hàng không đảm bảo chất lượng. Theo nội dung đơn tố cáo đăng tải trên mạng xã hội, các lần cung ứng thực phẩm không đạt chất lượng kéo dài từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2025, bao gồm xương heo bốc mùi, bò viên đông lạnh không nhãn mác, thịt bò thái sẵn có dấu hiệu gian lận bằng cách trộn dầu và thịt heo khi luộc có màu xanh. Tổ bếp nhiều lần phản ánh và đề nghị thay đổi nhà cung cấp, nhưng không được chấp thuận. Một số phụ huynh chia sẻ quan điểm thận trọng. “Khi thấy thông tin thực phẩm bẩn trên mạng, tôi tạm thời đón con về ăn trưa tại nhà, chờ có kết luận chính thức mới quyết định sau”, chị H.H.N, phụ huynh lớp 2 cho biết. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Sau khi xuất hiện đơn tố cáo liên quan đến thực phẩm bẩn tại Trường tiểu học Trưng Vương, nhiều phụ huynh đã đến đón con về thay vì cho ăn bán trú. Ngày 17/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huế (sinh năm 1986, trú tại thôn 4, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Khoảng 5h ngày 8/9, tại khu vực nút giao đường cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc địa bàn phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra, phát hiện Trần Thị Huế có hành vi vận chuyển trái phép một cá thể rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) từ Quảng Ngãi ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Quá trình điều tra, Trần Thị Huế đã khai nhận, trước đây Huế có mua của một người đàn ông không quên biết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi một con rái cá vuốt bé với giá 7 triệu đồng về để nuôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do không còn nhu cầu nuôi nên Huế có ý định mang bán cho người khác để lấy lại số tiền đã bỏ ra phục vụ việc sinh hoạt cá nhân. Huế đã lên các trang mạng xã hội Facebook có liên quan đến Rái cá để tìm những người có nhu cầu mua. Quá trình tìm kiếm, Huế đã trao đổi, thống nhất việc mua bán con rái cá trên với 1 tài khoản trên mạng xã hội Facebook với giá 20 triệu đồng. Trên đường vận chuyển cá thể rái cá trên từ Quảng Ngãi ra bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, khi qua khu vực Nút giao đường cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 thì bị phát hiện, bắt giữ. Ngay sau đó, cá thể rái cá quý hiếm đã được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình bàn giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương, phối hợp với Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW) để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc đặc biệt. Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017, mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB) có thể bị xử lý hình sự, với khung hình phạt lên tới 15 năm tù giam và phạt tiền đến 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã, đồng thời hãy chung tay bảo vệ các loài quý hiếm để giữ gìn cân bằng sinh thái và môi trường sống cho thế hệ tương lai. TÂM ĐỨC Buôn bán rái cá vuốt bé, một người phụ nữ bị kh i tố BẢO GIANG Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng kiểm tra tại Ga Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Tùng Năm học 2025–2026, Trường tiểu học Trưng Vương có khoảng 700 học sinh đăng ký bán trú, ăn trưa tại trường. Mẫu tôm được phản ánh không đạt chất lượng, xuất hiện trong đơn tố cáo liên quan đến bếp bán trú.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==