Khoa học và Đời sống số 37-2025

Số 37 (4403) Thứ Năm (11/9/2025) 20 DOANH NGHIỆP - HỘI NHẬP LÊ VY T asco quyết định rút 500 tỷ đồng khỏi khoản đầu tư vào CTCP VETC và chuyển toàn bộ số tiền này để tăng gấp đôi vốn đầu tư cho Tasco Auto. CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/08/2025 về việc điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo kế hoạch ban đầu, Tasco dự kiến thu về 1.785 tỷ đồng từ việc chào bán 178,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 800 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco, 500 tỷ đồng góp vào CTCP VETC, và 485 tỷ đồng phân bổ cho CTCP Tasco Auto. Kết thúc đợt phát hành từ ngày 7/7 đến 20/8/2025, doanh nghiệp đã phân phối thành công 175,8 triệu cổ phiếu, tương đương 98,5% lượng đăng ký, thu về khoảng 1.758 tỷ đồng. Số cổ phiếu còn lại không được đặt mua, tương đương 2,728 triệu đơn vị, sẽ bị hủy bỏ. Chuyển toàn bộ vốn dự kiến đầu tư vào VETC sang Tasco Auto Trong nghị quyết mới nhất, Tasco quyết định không góp vốn vào CTCP VETC như kế hoạch trước đó. Thay vào đó, toàn bộ 500 tỷ đồng này sẽ được chuyển sang để bổ sung vốn cho Tasco Auto. Tổng mức đầu tư vào Tasco Auto nâng lên gần 958 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư 800 tỷ đồng vào Bảo hiểm Tasco được giữ nguyên. Động thái này diễn ra sau khi VETC nhận khoản đầu tư 500 tỷ đồng từ Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC (thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới) thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi. Theo Tasco, nguồn vốn từ IFC đủ đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động của VETC trong lĩnh vực giao thông thông minh, do đó công ty quyết định tập trung nguồn lực vào lĩnh vực cốt lõi là ô tô. Mảng ô tô tiếp tục được ưu tiên Tasco Auto – tiền thân là SVC Holdings – hiện là công ty con do Tasco sở hữu 96,45% vốn điều lệ, đồng thời là công ty mẹ của Savico (HoSE: SVC), đơn vị phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam. Năm 2024, Tasco Auto tiêu thụ hơn 40.555 xe, chiếm 13,7% thị phần ô tô trong nước, với doanh thu hợp cộng đạt 36.577 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2023. Tháng 8/2024, Tập đoàn Mitsui & Co (Nhật Bản) hoàn tất việc trở thành cổ đông chiến lược của Tasco Auto, sở hữu 3,54% vốn điều lệ sau đợt giải ngân đầu tiên vào ngày 31/7/2024. Với nguồn vốn bổ sung, Tasco Auto sẽ mở rộng mạng lưới phân phối, bao gồm việc phát triển hệ thống 52 showroom xe Geely và tăng vốn cho Công ty TNHH Phân phối Ô tô Tasco. Đây là bước đi nằm trong chiến lược phát triển theo chuỗi dọc, từ nhập khẩu, phân phối, lắp ráp cho tới cung cấp các dịch vụ trọn vòng đời xe như sửa chữa, bảo hiểm, bán lại và cho thuê. Kết quả kinh doanh quý 2: Doanh thu tăng, lợi nhuận chưa cải thiện rõ Trong quý 2/2025, Tasco ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.238 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 744 tỷ đồng, tăng 29,8%. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí, công ty báo lãi sau thuế đạt 75,6 tỷ đồng – tăng 28,1% so với quý 2/2024 nhưng chỉ nhỉnh hơn gấp đôi so với quý 1/2025. Riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt gần 6 tỷ đồng – mức thấp nhất trong 4 quý gần nhất. Phần lớn lợi nhuận được ghi nhận thuộc về cổ đông thiểu số, với hơn 70 tỷ đồng trong quý 2. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt 15.214 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 112,65 tỷ đồng, tăng lần lượt 29,8% và 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 20% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 571 tỷ đồng. Áp lực từ biên lợi nhuận thấp trong mảng ô tô Dù ghi nhận doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng, lợi nhuận của Tasco vẫn khá khiêm tốn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ biên lợi nhuận gộp thấp trong lĩnh vực phân phối ô tô – vốn là hoạt động cốt lõi của Tasco Auto. Quý 1/2025, biên lợi nhuận gộp toàn tập đoàn đạt 10%, trong khi cả năm 2024 chỉ ở mức 7%. Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo Tasco cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển chiều dọc nhằm cải thiện biên lợi nhuận, thông qua mở rộng phân phối các thương hiệu mới như Geely, Lynk & Co, Volvo và đầu tư nhà máy lắp ráp tại Thái Bình. Tasco Auto đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng biên lợi nhuận gộp lên 14%, lợi nhuận trước thuế hơn 3.000 tỷ đồng. Hướng đi tập trung vào các dịch vụ sau bán hàng – chiếm tới 75% doanh thu – được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận trong các năm tới. Bibica muốn hủy tư cách công ty đại chúng, rời sàn HoSE Bibica sẽ họp cổ đông cuối tháng 9 để trình phương án hủy tư cách công ty đại chúng và chấm dứt niêm yết trên HoSE. CTCP Bibica (HoSE: BBC) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 9 năm 2025 để trình cổ đông thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán trên sàn HoSE. Đây là bước đi đáng chú ý sau gần 24 năm doanh nghiệp này có mặt trên thị trường niêm yết. Theo tài liệu công bố, Bibica không còn đáp ứng điều kiện tối thiểu để duy trì tư cách công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024. Cụ thể, công ty hiện có tới 98,3% cổ phần do CTCP Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) nắm giữ, tương đương hơn 18,4 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ nắm giữ áp đảo này khiến số lượng cổ đông nhỏ lẻ không còn đủ để duy trì chuẩn công ty đại chúng, vốn yêu cầu ít nhất 100 nhà đầu tư nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tình trạng cổ phiếu giao dịch kém thanh khoản đã kéo dài nhiều năm. Trong 10 phiên gần nhất, khối lượng khớp lệnh bình quân chỉ hơn 2.200 đơn vị mỗi phiên. Mặc dù vậy, thị giá cổ phiếu BBC đã tăng hơn 50% kể từ cuối tháng 6, và đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/9 ở mức 87.500 đồng/cổ phiếu. Ngoài việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán, cuộc họp cổ đông bất thường còn có các nội dung khác như xóa đăng ký kinh doanh một số ngành nghề không còn phù hợp, sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, cũng như điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Bibica ghi nhận doanh thu thuần đạt 621 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm xuống còn 26,3 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí thuế tăng. Công ty đặt kế hoạch năm với doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 134 tỷ đồng, tương ứng với việc công ty mới hoàn thành khoảng 26% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng. Bibica là thương hiệu bánh kẹo lâu đời tại Việt Nam, thành lập năm 1999 với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng, hiện duy trì ở mức hơn 187 tỷ đồng. Công ty sở hữu ba nhà máy tại Hà Nội, Đồng Nai và Tây Ninh. Bibica từng là một trong những doanh nghiệp nội địa đầu tiên niêm yết trên HoSE từ năm 2001. Trong quá khứ, Bibica từng trải qua một cuộc chiến cổ đông đáng chú ý vào năm 2012 khi Lotte (Hàn Quốc) đề xuất đổi tên công ty thành Lotte – Bibica nhưng gặp phải sự phản đối từ cổ đông trong nước. Tập đoàn PAN khi đó đã mua lại 35% vốn và dần nâng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối hiện tại. Việc Bibica xem xét hủy tư cách công ty đại chúng diễn ra trong bối cảnh một số doanh nghiệp khác có cơ cấu cổ đông tương tự cũng thực hiện động thái tương tự. Gần đây nhất, Vinacafé Biên Hòa (HoSE: VCF) cũng đã công bố kế hoạch rút khỏi thị trường đại chúng do phần lớn cổ phần thuộc sở hữu của Masan Beverage. Sau khi được cổ đông thông qua, quá trình hủy tư cách công ty đại chúng và chấm dứt đăng ký giao dịch sẽ được thực hiện theo hướng dẫn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE. NGUYỄN LÊ Tasco ngưng góp vốn vào VETC, đổ hàng nghìn tỷ dồn lực cho Tasco Auto Ảnh minh họa Ảnh minh hoạ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==