Số 37 (4403) Thứ Năm (11/9/2025) 18 BẠN ĐỌC Trước tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa trầm trọng, một hiệu trưởng ở Gia Lai đã lên mạng “cầu cứu” các nhà hảo tâm giúp các em có đủ tài liệu học tập. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, thầy Nguyễn Xuân Luân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đak Sơmei (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai), đã đăng tải lời kêu gọi các đơn vị trường học, mạnh thường quân hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh trường mình. “Kính thưa hiệu trưởng và ban giám hiệu các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đak Đoa và TP Pleiku (cũ). Trường Tiểu học Đak Sơmei có 1.050 học sinh thuộc xã vùng 3, năm học 2025-2026, rất nhiều em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 chưa có sách giáo khoa để học, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học... Bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ phù hợp học sinh Trường Tiểu học Đak Sơmei. Kính mong quý thầy cô kêu gọi, vận động học sinh quyên góp lại những bộ sách không còn dùng đến để hỗ trợ cho học sịnh Trường Tiểu học Đak Sơmei chúng tôi! " Trao đổi với Phóng viên, thầy Nguyễn Xuân Luân cho biết, năm học 2025–2026 tổng số học sinh của trường là 1.050 học sinh, thuộc xã vùng 3, chủ yếu là người dân tộc Ba Na. Các em được biên chế thành 31 lớp. Theo thầy Luân, dù đã bước vào năm học mới gần một tuần, song qua kiểm tra, tỉ lệ học sinh thiếu sách giáo khoa chiếm gần 60%. Có lớp gần như không em nào có đủ bộ sách để học cả. “Trong lớp, bạn nào có sách thì giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho các em học chung. Tuy nhiên, do số lượng sách giáo khoa thiếu quá lớn, nhiều em đến lớp chỉ học chay nên không đạt hiệu quả như mong muốn”, thầy Luân phân trần Về nguyên nhân thiếu sách trầm trọng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đak Sơmei giải thích, đa phần phụ huynh thuộc hộ nghèo, là người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại xã vùng 3 nên đặc biệt khó khăn, họ không đủ điều kiện mua sách cho con em. Cũng theo thầy Luân, sau vài ngày kêu gọi cũng như vận động phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội, nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ từ một số cá nhân, mạnh thường quân. Tuy nhiên, số lượng sách còn thiếu rất nhiều, cần có sự chung tay của cộng đồng để học sinh có đủ tài liệu học tập khi bước vào năm học mới. HÀ NGỌC CHÍNH Học sinh trong trường thiếu sách giáo khoa, Hiệu trưởng lên mạng xin hỗ trợ Tranh cãi về diện mạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau phá “Hàm cá mập” Sau khi phá bỏ toà nhà “Hàm cá mập”, tháo dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ, nhiều hạng mục chỉnh trang tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã cơ bản hoàn thành, giúp không gian trở nên khang trang và thoáng đãng hơn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng việc để khoảng trống lớn sau khi phá dỡ công trình "Hàm cá mập" khiến không gian của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thoáng hơn nhưng "vô hồn" vì không có điểm nhấn. Thậm chí, một số ý kiến tiêu cực lại cho rằng nhìn diện mạo của khu vực như một hình ảnh "dạng tâm linh", không phù hợp với thẩm mỹ hiện đại. Ngoài ra, có ý kiến về việc bố trí các bồn hoa không thuận lợi dẫn đến xung đột giao thông tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Được biết, sau thời gian chỉnh trang, cải tạo quy mô lớn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được mở rộng lên 1,4 ha, nằm sát hồ Gươm đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, thoáng đãng. Theo kế hoạch, ở giai đoạn 1, UBND P. Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành thi công các hạng mục chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gồm: lắp đặt màn hình LED ở đầu hồi tòa nhà số 7 - 9 Đinh Tiên Hoàng, chỉnh trang hạ tầng và cây xanh, trang thiết bị đô thị, trải thảm nhựa sau khi phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập" ở số 1 - 3 - 5 Đinh Tiên Hoàng. Theo ghi nhận của PV Khoa học và Đời sống / Báo Tri thức và Cuộc sống, tại số 7-9 Đinh Tiên Hoàng, vị trí từng là tòa nhà “Hàm cá mập” nay đã được lắp đặt một màn hình LED cỡ lớn, phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tạo điểm nhấn trực quan cho khu vực quảng trường. Phía mặt tòa nhà hướng ra Hồ Gươm hiện đang trong quá trình chỉnh trang lại mặt đứng và tầng tum, bên ngoài được trang trí bằng banner, cờ Tổ quốc. Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, nhiều hạng mục đã được điều chỉnh như di dời bãi xe, tháo dỡ dải phân cách, giữ nguyên hệ thống cây xanh và tổ chức lại giao thông. Theo kế hoạch dài hạn, tại giai đoạn 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (như bố trí tháp ánh sáng, xây dựng phần ngầm…) theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội; đồng thời nghiên cứu tái thiết mặt đứng các tuyến phố liên quan, lát đá toàn bộ khu vực quảng trường và bổ sung thêm các tiện ích đô thị. Nhiều ý kiến cho rằng việc để khoảng trống sau khi phá công trình "Hàm cá mập" khiến không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trơ trọi, "vô hồn". Với hành vi vứt rác không đúng nơi quy định, 2 người dân ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị xử phạt 3 triệu đồng. Ngày 10/9, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 2 người dân vứt rác không đúng nơi quy định với số tiền phạt 1,5 triệu đồng/người. Trước đó, trong 2 ngày 8 - 9/9, trong quá trình tuần tra, Công an xã Đức Thọ phát hiện bà P.T.N (SN 1952, trú tại thôn Đồng Quang, xã Đức Đồng) và bà H.T.L.O (SN 1971, trú tại thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) vứt rác không đúng nơi quy định tại trục đường tỉnh lộ 15 qua địa phận cầu Cố Bá (thuộc thôn Yên Thắng, xã Đức Thọ). Căn cứ vào Điểm D Khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ, Công an xã Đức Thọ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng/người; đồng thời yêu cầu thu dọn rác thải, chấm dứt ngay hành vi vi phạm. HẠO NHIÊN Vứt rác bừa bãi, hai người dân ở Hà Tĩnh bị phạt Lễ khai giảng năm học mới của thầy và trò Trường Tiểu học Đak Sơme. THIÊN TUẤN
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==