Số 36 (4402) Thứ Năm (4/9/2025) 17 BẠN ĐỌC ALO CHUYÊN GIA Phù chân do bệnh mạch máu? THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe từ tháng 9/2025 HỎI: Nghe nói từ 1/9/2025 có quy định mới về sự thay đổi bắt buộc đối với người học lái xe. Xin hỏi, những quy định đó là gì? Thủ tục ra sao? Nguyễn Thị Thanh (Hà Nội) Trả lời: Ngày 30/6/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; Bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/9/2025. Tại Điều 13 Thông tư này quy định về yêu cầu đối với người học lái xe như sau: Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam. Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể: Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: Thời gian lái xe an toàn từ 02 năm trở lên; Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: Thời gian lái xe an toàn từ 03 năm trở lên. Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định tại Điều 6 Thông tư 14; hồ sơ của người học lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này. Theo Điều 14 Thông tư 14/2025/TT-BXD, hồ sơ của người học lái xe được quy định như sau: Người học lái xe lần đầu lập 1 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: Trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị học lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này; Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: Thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ (đối với người nước ngoài). Người học lái xe nâng hạng lập 1 bộ hồ sơ, nộp cho cơ sở đào tạo bằng một trong các hình thức: Trực tiếp, dịch vụ bưu chính, trên môi trường điện tử. Hồ sơ bao gồm: Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này; Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D1, D2 và D (xuất trình bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc); Bản khai thời gian lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này. ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật gia Hà Nội) Chính phủ hoàn thành mục tiêu 334.000 căn nhà tạm được xây mới, HDBank chung tay đóng góp trên 2.600 căn HỎI: Tôi bị phù chân khi đứng và đau buốt, tối lại đỡ, có người nói do bệnh mạch máu không biết có đúng không? Tôi phải làm gì? Lê Thị Phượng (Hà Nội) Trả lời: Bản chất của hiện tượng phù là do dịch (nước và các chất hòa tan khác) từ trong lòng mạch máu thoát ra ngoài, tích tụ tại các khoảng gian bào (không gian giữa các tế bào), gây sưng mô. Thực tế thường phát hiện phù ở các vị trí trên nền xương cứng hoặc nơi mô lỏng lẻo. Trong các bệnh tim mạch, phù do suy tim bên phải là phổ biến, khiến máu ứ trệ trong hệ tĩnh mạch, làm tăng áp lực đẩy dịch ra ngoài gian bào. Phù quanh mắt cá chân vào buổi tối là biểu hiện của tình trạng giữ muối nước và thường là dấu hiệu của suy tim bên phải (suy tim bên trái hay gây khó thở chứ không gây phù). Hiện tượng này cũng thường gặp ở những người làm việc tĩnh tại, ngồi một chỗ, hay đứng lâu. Tác dụng của trọng lực cùng với thiếu vận động làm cho dòng máu bị ứ trệ ở hai chân và không trở về được tim. Những người mắc chứng giãn tĩnh mạch chi dưới cũng thường có biểu hiện phù quanh mắt cá. Nguyên nhân chủ yếu tiếp theo gây phù là bệnh lý về thận. Quả thận bị bệnh không đủ khả năng thải trừ gây tích tụ muối nước ở trong cơ thể gây phù. Phù do thận thường gặp phù cả chân cả mặt, thường vào buổi sáng khi ngủ dậy. Phù cũng có thể là triệu chứng của bệnh lý về gan. Albumin, một chất protein quan trọng do gan sản xuất, có tác dụng giữ nước ở lại trong lòng mạch máu không cho thoát ra các tổ chức xung quanh. Bệnh xơ gan (thường do nghiện rượu), làm giảm khả năng sản xuất albumin của gan, dẫn đến phù do thiếu albumin máu. Triệu chứng bạn vừa mô tả rất có thể là do bệnh lý mạch máu, nhưng cũng có thể do một loạt các nguyên nhân kể trên. Bạn phải đến khám bác sĩ ngay để tìm nguyên nhân và điều trị sớm. PGS.TS Phạm Mạnh Hùng (nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia) Ngày 26/8, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Văn phòng Chính phủ tổ chức, HDBank vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp nổi bật cho an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. Theo Nghị quyết 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản xóa nhà tạm, không còn hộ nghèo. Nhờ sự đồng lòng của toàn xã hội, chương trình đã hoàn thành sớm 5 năm, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 334.000 căn nhà, huy động gần 25.000 tỷ đồng và hàng triệu ngày công. Trong thành quả chung đó, HDBank cùng các đơn vị thành viên Tập đoàn Sovico đã hỗ trợ gần 2.600 mái ấm. Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, khẳng định thêm ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước. Đồng hành cùng phong trào thi đua do Chính phủ phát động, HDBank coi phát triển cộng đồng là một hoạt động thường xuyên gắn với mục tiêu tài chính toàn diện. Hàng ngàn mái ấm không chỉ xoá nỗi lo về chỗ ở, mà còn là chốn an cư để người dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Song song, HDBank còn triển khai nhiều dự án an sinh xã hội: xây trường học, trao học bổng, tặng thẻ bảo hiểm, hỗ trợ y tế, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và mở rộng tài chính số… Qua đó kiến tạo hình ảnh một HDBank hiện đại, nhân văn- nơi khách hàng, cộng đồng và cán bộ nhân viên cùng vun đắp và sẻ chia hạnh phúc. Việc được Thủ tướng trao Bằng khen khẳng định vai trò tiên phong của HDBank trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đồng hành cùng Chính phủ đưa tài chính toàn diện đến mọi miền đất nước, vì một cuộc sống hạnh phúc hơn. PV Những yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe từ 1/9/2025 - Ảnh PLO Ông Đàm Thế Thái – Phó Tổng giám đốc HDBank (đứng thứ 2 từ trái qua) đại diện ngân hàng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phù chân là dấu hiệu của nhiều bệnh - Ảnh minh họa/ Nguồn internet
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==