Số 35 (4401) Thứ Năm (28/8/2025) 20 DOANH NGHIỆP - HỘI NHẬP LÊ VY Dù xóa lỗ lũy kế lớn, HAGL vẫn bị kiểm toán cảnh báo khả năng hoạt động liên tục do nợ ngắn hạn vượt tài sản và trái phiếu quá hạn. CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho 6 tháng đầu năm 2025, do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Theo báo cáo, tổng doanh thu thuần của HAGL trong 2 quý đầu năm đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 880 tỷ đồng, tăng 76%. Đáng chú ý, công ty đã chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế và ghi nhận lợi nhuận lũy kế hơn 400 tỷ đồng tính đến cuối quý 2, trong khi cùng kỳ đầu năm 2021 con số này còn âm hơn 7.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán Ernst & Young lưu ý rằng tính đến ngày 30/6/2025, nợ ngắn hạn của HAGL đã vượt tài sản ngắn hạn khoảng 2.767 tỷ đồng (tài sản ngắn hạn 10.948 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 13.715 tỷ đồng). Công ty cũng vi phạm một số cam kết trong hợp đồng trái phiếu và chưa thanh toán các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu quá hạn, tạo ra dấu hiệu nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Về vấn đề này, HAGL cho biết đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo, dự kiến thu hút dòng tiền từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay và hoạt động kinh doanh chính. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục huy động vốn qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, các khoản vay ngân hàng và đã được phê duyệt hoãn thanh toán theo phương án tái cơ cấu nợ với các bên cho vay. HAGL cũng đang đàm phán với các chủ nợ về việc điều chỉnh các điều khoản hợp đồng bị vi phạm, đồng thời lấy ý kiến cổ đông để thông qua phương án hoán đổi một phần khoản vay và khoản phải trả thành vốn cổ phần. Hoạt động xuất khẩu chuối, sầu riêng trong năm 2025 vẫn được kỳ vọng tạo nguồn thu lớn, góp phần đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn. Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng khoảng 3.700 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn và cho vay các bên liên quan. Nợ phải trả ghi nhận trên 15.600 tỷ đồng, tăng gần 2.700 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính chiếm hơn 9.300 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý là dư nợ trái phiếu phát hành năm 2016 do Ngân hàng BIDV làm trái chủ giảm từ 3.105 tỷ đồng cuối năm 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng giữa năm 2025. Một phần trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng cùng lãi trái phiếu lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng đã được chuyển nhượng sang các chủ nợ mới và chuyển đổi thành khoản vay dài hạn và khoản phải trả khác. Về kế hoạch tài chính, HAGL đang lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu trị giá 2.520 tỷ đồng, tương đương mỗi cổ phiếu đổi lấy 12.000 đồng nợ. Sau phát hành, nhóm chủ nợ gồm Công ty Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 cá nhân sẽ nắm giữ 16,63% vốn điều lệ công ty. Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, HAGL tiếp tục mở rộng đầu tư với các dự án nông nghiệp quy mô lớn. Hội đồng Quản trị đã thông qua kế hoạch đầu tư 2.000 ha cà phê Arabica tại tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và Champasak (Lào) với tổng vốn 2.002 tỷ đồng. Tập đoàn cũng phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm và sản xuất kén tằm trên quy mô 2.000 ha tại Gia Lai, Strungtreng (Campuchia), Attapeu và Champasak (Lào), với vốn đầu tư dự kiến 1.343 tỷ đồng. Ngoài ra, HAGL mở rộng đầu tư vào ngành thủy sản, thông qua việc mua lại cổ phần và sở hữu gần 300 ha đất tại Lào phục vụ phát triển nuôi cá tầm. Các dự án này kỳ vọng sẽ đa dạng hóa nguồn thu và tăng cường dòng tiền trong tương lai. FPT Telecom báo lãi 6 tháng tăng trưởng 19% khi đạt 1.676 tỷ đồng CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận sau thuế tăng 19% khi đạt 1.676 tỷ đồng. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của FPT Telecom đạt hơn 9.357 tỷ đồng, tăng 13% so với 6 tháng đầu năm 2024. Theo FOX, đây là kết quả của việc doanh nghiệp liên tục cải thiện chất lượng đường truyền, dịch vụ chăm sóc khách hàng và áp dụng nhiều biện pháp tài chính hiệu quả. Lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh, đạt 4.716 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 3.932 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng lên 395 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế tăng 19% khi đạt 1.676 tỷ đồng. Theo FOX, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc tăng cường chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh bán hàng, cắt giảm chi phí và nâng cao năng suất lao động. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gần 100 tỷ đồng, đạt hơn 1.364 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của FPT Telecom đạt hơn 25.246 tỷ đồng, tăng hơn 1.478 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng từ gần 679 tỷ đồng lên hơn 786 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ từ hơn 1.815 tỷ đồng lên gần 1.999 tỷ đồng, trong đó phải thu từ khách hàng chiếm phần lớn. Hàng tồn kho giảm nhẹ từ gần 1.196 tỷ đồng xuống còn hơn 1.179 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho giảm từ 17 tỷ đồng xuống còn 14,7 tỷ đồng. Cùng với sự tăng trưởng về tài sản, các khoản vay và nợ của công ty cũng tăng lên. Nợ phải trả tăng gần 2.345 tỷ đồng, chủ yếu do nợ ngắn hạn tăng thêm hơn 2.329 tỷ đồng. Vay ngắn hạn ngân hàng tăng từ hơn 6.540 tỷ đồng lên hơn 9.172 tỷ đồng, với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong một động thái khác, FPT vừa ra mắt giải pháp SpeedX cung cấp tốc độ Internet tối đa 10 Gbps, tích hợp công nghệ truyền dẫn không dây XGS-PON và Wi-Fi 7, kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị. Đồng thời, FPT Telecom cũng giới thiệu ứng dụng FangTV do FPT Play phát triển, nền tảng livestream chuyên biệt dành cho lĩnh vực Gaming và eSports. MINH AN HAGL xóa lỗ gần 7.500 tỷ nhưng vẫn bị kiểm toán nghi ngờ hoạt động
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==