Khoa học và Đời sống số 35-2025

Số 35 (4401) Thứ Năm (28/8/2025) 10 Chiều 25/8, tại Hà Nội, VUSTA tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị hoạt động của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam trên môi trường số”. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, giai đoạn phát triển mới dựa trên nền tảng KH&CN cao mà trong đó chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của thời đại, là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, dựa trên KH&CN. Theo đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình quan trọng, đặc biệt quan trọng là Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024 về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, định hướng đến 2030. Những văn kiện này đã mở ra tầm nhìn chiến lược và khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của đất nước ta trong việc chủ động nắm bắt, làm chủ và phát huy thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, đồng thời tạo nền tảng để đất nước ta vươn lên mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập quốc tế. VUSTA với vai trò tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN cả nước, hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 34 Liên hiệp hội địa phương, hơn 570 tổ chức KH&CN, tập hợp tổng số trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức. Đây là nguồn lực trí tuệ vô cùng to lớn, là tài sản quý giá của quốc gia. Hội thảo đã khẳng định quyết tâm của VUSTA trong việc chủ động đổi mới, dám thay đổi, tận dụng sức mạnh của công nghệ để nâng cao năng lực quản trị, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực vào sự phát triển KH&CN và quá trình chuyển đổi số quốc gia, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh tại hội thảo. Hội thảo đã giới thiệu và trao đổi về Đề án Chuyển đổi số tổng thể Cơ quan VUSTA giai đoạn 2026-2031, định hướng đến 2035. Đề án Chuyển đổi số tổng thể Cơ quan VUSTA giai đoạn 2026-2031, định hướng đến 2035 đặt mục tiêu xây dựng Hệ sinh thái số VUSTA Digital - một hệ thống số hoá toàn diện, đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tái định hình toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của VUSTA. Hệ sinh thái VUSTA Digital sẽ kiến tạo một mô hình quản trị và làm việc mới, phá vỡ các rào cản về không gian, thời gian và địa lý, kết nối toàn bộ hệ thống từ cơ quan trung ương đến các hội thành viên và tổ chức trực thuộc. Mục tiêu này nhằm nâng cao một cách toàn diện hiệu lực, hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt động, bao gồm: công tác tổ chức, điều hành; nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; truyền thông và phổ biến kiến thức; hợp tác quốc tế; thi đua khen thưởng và tôn vinh trí thức... Một điểm nhấn mang tính đột phá của Đề án là xác định trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là một công cụ công nghệ, mà là một “giá trị cốt lõi” trong việc triển khai các giải pháp số. AI sẽ được tích hợp sâu rộng vào các nền tảng để tối ưu hóa việc khai thác kho dữ liệu khổng lồ, hỗ trợ phân tích, dự báo và ra quyết định, đồng thời mang lại những trải nghiệm thông minh và thuận tiện cho mọi đối tượng người dùng. Qua đó, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số. Hội thảo đã tạo diễn đàn mở, nơi tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ. Các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và các cơ quan quản lý nhà nước đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp thực tiễn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị, điều hành và khai thác tri thức trên môi trường số, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn để VUSTA triển khai thành công chuyển đổi số toàn diện, hướng đến xây dựng hệ sinh thái số hiện đại, thông minh, bền vững. Ngày 26/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động trước thành quả ngoài mong đợi của Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã tiến hành một Chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12,3 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát. Cả nước đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24/7/2025. Khẳng định, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là “công trình quốc gia đặc biệt’, của “ý Đảng, lòng Dân”, của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, Thủ tướng cho rằng, đây cũng chính là một kỳ tích Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững, là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Theo Thủ tướng, mặc dù đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội. Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu, vươn lên từ “bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển”, vượt lên chính mình, làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội. Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp hơn nữa với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt việc giám sát, phản biện quá trình xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người của người dân. Thông tin tới Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, thành công lớn nhất của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước cho chúng ra nhiều bài học, song rõ nhất là bài học về quyết tâm chính trị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, trách nhiệm của người đứng đầu, sự linh hoạt sáng tạo trong tổ chức triển khai của các địa phương, sự phối hợp hành động của các cấp, các ngành, của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự chung tay góp sức “nhường cơm, sẻ áo của cộng đồng”. Kết quả của chương trình sẽ là kinh nghiệm quý giá, là mô hình mẫu để chúng ta tiếp tục phát động, triển khai các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước trong thời gian tới. NGUYÊN VĂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội thảo HOÀNG HÀ Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát - kỳ tích của Việt Nam Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Hội nghị. ẢNH: QUANG VINH Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. ẢNH: QUANG VINH Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cũng chính là một kỳ tích Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==