Khoa học và Đời sống số 34-2025

Số 34 (4400) Thứ Năm (21/8/2025) 10 Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ngày 20/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí, hiện tại chỉ định 22 đồng chí (khuyết 5 đồng chí sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí, hiện tại chỉ định 7 đồng chí (khuyết 2 đồng chí sẽ bổ sung sau). Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Đảng bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tin tưởng chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định các đồng chí giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. “Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, tận tụy với công việc, khép mình vào tổ chức để rèn luyện và phấn đấu thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy cấp trên, của các ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. HOÀNG HÀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ngày 16/8, tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ), Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ khai trương Trưng bày “Đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tại Lễ trưng bày, GS.TS. Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí, người sáng lập Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã chia sẻ, Bảo tàng ra đời từ năm 2004 với sứ mệnh gìn giữ và phát huy những giá trị về khoa học, đạo đức, ý chí và về bản sắc của các nhà khoa học Việt Nam. Hiện tại Bảo tàng đang có hơn 1 triệu tài liệu/hiện vật (giấy, khối, phim ảnh, băng đĩa...) của hơn 7.000 nhà khoa học tên tuổi thuộc các chuyên ngành trong cả nước. Lễ trưng bày là kết quả của hơn 1 năm chuẩn bị công phu, được xây dựng từ kho tư liệu, hiện vật và ký ức quý giá mà Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã kiên trì sưu tầm suốt gần 20 năm qua. Hàng trăm chuyến điền dã, với hàng nghìn giờ phỏng vấn, sưu tầm và xử lý tư liệu đã được các cán bộ Bảo tàng thực hiện. Nhiều nhà khoa học mà Bảo tàng từng phỏng vấn, ghi lại câu chuyện nay đã không còn nữa, nhưng ký ức, di sản mà họ để lại đã trở thành một phần quan trọng của di sản dân tộc. Phát biểu tại buổi Lễ, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã đánh giá cao tâm huyết và sự chuẩn bị kỹ càng của MEDDOM trong suốt thời gian qua, buổi Lễ là sự tôn vinh đối với những đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trong bảo vệ và xây dựng đất nước và là sự kiện quan trọng để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh của nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Chủ tịch Phan Xuân Dũng đã xúc động chia sẻ “Đội ngũ nhà khoa học, trí thức KH&CN Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước và dân tộc theo suốt chiều dài lịch sử; đã góp phần to lớn rất đáng trân trọng và tự hào vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tái thiết đất nước sau thống nhất; đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ngày nay, đội ngũ nhà khoa học, trí thức KH&CN Việt Nam lại rất vinh dự được cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới của Dân tộc với khát vọng lớn lao là rút ngắn thời gian để sánh vai với các cường quốc năm châu. Điều đó đã đặt lên vai đội ngũ trí thức, nhà khoa học, người lao động KH&CN Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức lớn. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc. Trí thức, nhà khoa học Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức to lớn để phục vụ đất nước trong bối cảnh và xu thế phát triển phải dựa và bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Đảng, Nhà nước ta có nhiều chủ trương, giải pháp lớn mang tính đột phá, gần đây có: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển KH&CN, ĐMST và CĐS quốc gia; Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội: về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển KH&CN, ĐMST và CĐS quốc gia; Luật KH,CN và đổi mới sáng tạo cùng nhiều văn bản khác đã và đang tiếp tục được ban hành. Đội ngũ các nhà khoa học, người lao động ngành KH&CN Việt Nam bằng trí tuệ, tâm huyết, lòng yêu nước với tố chất con người Việt Nam và đặc biệt kế tục truyền thống tốt đẹp các nhà khoa học đàn anh đi trước đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và giàu mạnh của dân tộc. Được tôn trọng, tin tưởng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, người lao động KH&CN Việt Nam sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”. Dự kiến, trưng bày kéo dài 5 năm, hiện vật và nhân vật sẽ được thay đổi định kỳ. Với những tư liệu quý giá được lưu giữ chỉn chu và những câu chuyện xúc động của các nhà khoa học trong hành trình bảo vệ và xây dựng đất nước 80 năm qua, Bảo tàng di sản các nhà khoa học xứng đáng là điểm đến lý thú cho người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong thời gian tới. Đ i ngũ trí thức Việt Nam cùng đất nước bước v o kỷ nguyên mới của dân t c Đó là phát biểu của TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA tại Lễ khai trương Trưng bày “Đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Các đại biểu cắt băng khai trương Trưng bày NGUYÊN VĂN Đồng chí Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đ ng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội. Ảnh: QUANG VINH Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí giới thiệu cho đại biểu tại không gian Trưng bày

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==