Số 33 (4399) Thứ Năm (14/8/2025) 3 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm. Khoảng 30.000 người tham gia sự kiện trọng đại này (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành). Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình sẽ dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố. Người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Dưới đây là chi tiết những tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong ngày 2/9. Đường tập kết vào: Quân đội: các đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng). Công an: đường Phan Đình Phùng. Các khối quần chúng nhân dân: đường Quán Thánh. Khối xe pháo: giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm. Nhân dân tham dự: đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập. Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài: Khối Nghi trượng: đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám. Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an: - Đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa. - Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám. - Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất. - Công viên Bách Thảo. Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ: rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa. Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: sau khi đi qua lễ đài, đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức). Tuyến xe tăng, bánh xích: về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Tuyến xe bánh lốp: - Các đường Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1. - Các đường Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1. Tới tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật tại 5 điểm gồm hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây. GIA ĐẠT Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải thay đổi tư duy, phân cấp phân quyền mạnh mẽ “Các cấp, các ngành, các địa phương phải thay đổi căn bản trong tư duy, với ‘chìa khóa’ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng, minh bạch”, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu. Sáng 13/8, Bộ Nội vụ có Công văn 6383 về việc thực hiện Kết luận số 183- KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc rà soát, nắm bắt tình thực hiện cán bộ, công chức nghỉ việc sau sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, các đơn vị phải tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy; lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) trước ngày 31/8/2025. Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc. Các trường hợp đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trước ngày 1/8/2025, nhưng xác định nghỉ việc theo lộ trình đến hết 31/12/2025, vẫn tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định. Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí đủ kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách cho các đối tượng trước ngày 31/8/2025. Trường hợp khó khăn, vướng mắc về nguồn kinh phí, cần gửi ý kiến đến Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. NGỌC MAI Công chức nghỉ việc sau ngày 1/9 sẽ không còn hưởng chế độ theo Nghị định 178 Chi tiết tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua ngày 2/9 Sáng 13/8, Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 20212025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, thời gian tới vẫn tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG độc lập, dự kiến nguồn vốn thực hiện khoảng 150 ngàn tỷ đồng. Các cấp, các ngành, các địa phương phải thay đổi căn bản trong tư duy, với 'chìa khóa' phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng, minh bạch. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, ngành liên quan tham mưu để điều chỉnh linh hoạt chính sách triển khai chương trình phù hợp với lợi thế, tiềm năng của từng vùng, khu vực và nêu cao tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế của đồng bào DTTS; nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và quản lý, tổ chức thực hiện các dự án để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu được giao; tăng cường kiểm tra, đánh giá, giám sát để nắm bắt tình hình, qua đó phát hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai... Các địa phương nghiên cứu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi phải có trọng tâm, trọng điểm; nhân rộng những mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS mang lại hiệu quả thiết thực; quan tâm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; hướng dẫn, hỗ trợ người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, phát triển mô hình kinh tế tập thể, liên kết với các doanh nghiệp để cung cấp hàng hóa, vật tư, sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của người dân... Thủ tướng lưu ý việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi phải có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư cho sự phát triển. Trong quá trình thực hiện phải tạo được phong trào thi đua để đồng bào DTTS phát huy tinh thần dân tộc, tự lực, tự cường thoát nghèo, làm giàu từ bàn tay, khối óc trên chính mảnh đất quê hương. Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết Chương trình MTQG 1719 đã đầu tư, hỗ trợ, góp phần giải quyết một số vấn đề cơ bản liên quan đến đời sống của người dân và bước đầu đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của vùng đồng bào DTTS và miền núi, địa bàn trọng yếu của quốc gia. Đến nay, Chương trình đã đạt và vượt 6/9 nhóm mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết 120/2020/QH14. Bà Ramla Khalidi - Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam - đánh giá cao Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong việc thực hiện Chương trình MTQG 1719. Theo bà, lần đầu tiên có một Chương trình MTQG dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và đã mang lại hiệu quả rõ rệt. “Điều này thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam trong phát triển bền vững và bảo đảm công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau, được chứng minh ở tỷ lệ giảm nghèo 3,2% và thu nhập tăng gấp 3 lần so với năm 2020” - bà nhận định. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thời gian tới tiếp tục tập trung vào 5 vấn đề khó khăn nhất hiện nay ở vùng đồng bào DTTS, có tính chất thời sự. Đó là: điều kiện hạ tầng xã hội khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế xã hội chậm phát triển nhất, tiếp cận dịch vụ khó khăn nhất và tỷ lệ hộ nghèo cao nhất. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, thời gian tới, chúng ta cần cân nhắc việc tích hợp chương trình này. Đây là một chương trình thể hiện rõ nét chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nên cần được ưu tiên, ưu đãi và sự quan tâm rất đặc biệt của các cấp, các ngành. HOÀNG NGUYỄN Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nêu cao tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế của đồng bào DTTS. ẢNH: LÊ ANH DŨNG CHUYỂN ĐỘNG 247
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==