Khoa học và Đời sống số 33-2025

Số 33 (4399) Thứ Năm (14/8/2025) 20 DOANH NGHIỆP - HỘI NHẬP LÊ VY Nhà máy ngưng trệ, Pomina tiếp tục chuỗi lỗ kéo dài 13 quý liên tiếp, lỗ lũy kế đến cuối quý 2/2025 đã vượt mốc 2.800 tỷ đồng. CTCP Thép Pomina (HoSE: POM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, cho thấy tình hình kinh doanh vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi đáng kể. Mặc dù đã nỗ lực kiểm soát chi phí và thu hẹp mức lỗ, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lỗ lớn trong bối cảnh nhà máy tiếp tục ngưng hoạt động. Doanh thu giảm, chuyển từ lỗ gộp sang lãi gộp Trong quý 2, POM ghi nhận doanh thu thuần đạt 461,7 tỷ đồng, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính do nhà máy vẫn tạm ngưng, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động gia công. Tuy vậy, giá vốn hàng bán giảm mạnh 38% giúp công ty đảo chiều từ lỗ gộp 50,8 tỷ đồng trong quý 2/2024 sang lãi gộp 48,7 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh gần 82% còn hơn 400 triệu đồng, chủ yếu do không còn nguồn thu từ chênh lệch tỷ giá như năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 10,4% lên 165,3 tỷ đồng, dù chi phí lãi vay thực tế đã giảm từ 176 tỷ xuống còn 163 tỷ đồng. Sự gia tăng này chủ yếu do năm trước có khoản hoàn nhập đầu tư vào POM2 gần 26 tỷ đồng – khoản không còn ghi nhận trong năm nay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm mạnh. Chi phí bán hàng giảm 91% còn 457 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận giá trị âm 12,2 tỷ đồng do công ty đánh giá lại khấu hao tài sản cố định, với chi phí khấu hao trong kỳ âm 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty phát sinh khoản lỗ khác gần 66 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 26,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lỗ quý thứ 13 liên tiếp, vốn chủ âm Pomina tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế 170,3 tỷ đồng trong quý 2, giảm so với khoản lỗ 280 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý lỗ thứ 13 liên tiếp và quý thứ 12 liên tục có mức lỗ vượt 100 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.490,9 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, chi phí lớn khiến POM tiếp tục lỗ 329,7 tỷ đồng, so với mức lỗ 505,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024. Lỗ lũy kế tính đến cuối quý 2/2025 lên tới 2.898,3 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của công ty ở mức 9.498 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí xây dựng cơ bản dở dang với 5.723,6 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư vào dự án lò cao và lò EAF tại KCN Phú Mỹ. Các khoản mục khác bao gồm 388 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 754 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 453 tỷ đồng hàng tồn kho. Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 9.502 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn là 5.701 tỷ đồng và vay dài hạn khoảng 719 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý ghi nhận âm 4,1 tỷ đồng do lỗ lũy kế kéo dài. Hợp tác với VNSteel kỳ vọng giúp phục hồi sản xuất Trước áp lực tài chính kéo dài, Pomina đã ký biên bản ghi nhớ với Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel, UPCoM: TVN) vào tháng 6/2024, nhằm thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ với vốn điều lệ dự kiến 2.700 – 2.800 tỷ đồng. Theo phương án hợp tác, Pomina sẽ góp khoảng 900 – 1.000 tỷ đồng bằng tài sản hiện hữu (nhà máy Pomina 1 và 3), còn VNSteel góp phần còn lại bằng tiền mặt, nắm 65% cổ phần. Liên doanh này được kỳ vọng sẽ tiếp nhận tài sản và khôi phục vận hành các nhà máy của Pomina, đồng thời giúp cải thiện năng lực tài chính. Quá trình đàm phán chi tiết hiện đang được tiếp tục, với kế hoạch hoàn tất thủ tục thành lập công ty trong quý 1/2026. Pomina cho biết việc ký kết hợp đồng hợp tác chính thức sẽ giúp củng cố khả năng hoạt động liên tục – yếu tố quan trọng để công ty kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán hợp lệ cho các năm 2023, 2024 và 2025. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên muộn nhất vào quý 2/2026. Cổ phiếu vẫn bị hạn chế giao dịch Cổ phiếu POM hiện vẫn đang trong diện hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 10/7/2025, do công ty chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán trong hai năm liên tiếp (2023 và 2024), vi phạm quy định công bố thông tin. Theo giải trình từ doanh nghiệp, nguyên nhân chính là do tình trạng âm vốn lưu động kéo dài, khiến đơn vị kiểm toán chưa thể xác nhận giả định hoạt động liên tục – điều kiện bắt buộc để hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính. Trước đó, Pomina từng kỳ vọng giải quyết khó khăn tài chính thông qua thương vụ bán 51% cổ phần cho Nansei Co.,Ltd với tổng giá trị 58,9 triệu USD. Tuy nhiên, giao dịch không thể thực hiện do vướng quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 50%. Sau khi thương vụ với Nansei không thành, Pomina chuyển hướng tìm kiếm đối tác trong nước. Trong năm 2024, doanh nghiệp đã đàm phán với Thaco Industries, có sự tham gia của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, khác biệt về định hướng phát triển và chuyên môn trong ngành luyện kim khiến hai bên không đạt được thỏa thuận. Đến giữa năm 2024, Pomina ký biên bản ghi nhớ với VNSteel – một đối tác nội địa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luyện kim. Doanh nghiệp kỳ vọng đây là hướng đi khả thi giúp khôi phục hoạt động sản xuất, từ đó tạo điều kiện để hoàn thiện báo cáo kiểm toán và chấm dứt tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch. Pomina đặt mục tiêu trong quý 2/2026 sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý, cung cấp đủ tài liệu cho kiểm toán và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu công bố thông tin, tiến tới gỡ bỏ lệnh hạn chế giao dịch trên thị trường UPCoM. Pomina lỗ lũy kế vượt 2.800 tỷ đồng Chủ tịch bệnh viện TNH rời danh sách cổ đông lớn Sau khi chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu, ông Hoàng Tuyên không còn là cổ đông lớn của TNH, trong bối cảnh công ty báo lỗ kỷ lục hơn 55 tỷ đồng nửa đầu năm. Ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (HoSE: TNH), vừa hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu TNH theo hình thức thỏa thuận từ ngày 18/7 đến 5/8/2025. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông giảm từ 9,6 triệu cổ phiếu (6,67% vốn) xuống còn 4,6 triệu cổ phiếu (3,2% vốn), qua đó không còn là cổ đông lớn. Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 11/8 ở mức 16.200 đồng/cổ phiếu, ông Tuyên có thể thu về khoảng 81 tỷ đồng từ thương vụ này. Về hoạt động kinh doanh, quý 2/2025, TNH ghi nhận doanh thu thuần 122 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 80%, còn 10,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp hơn 3 lần lên 11,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,6 lần lên 17,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 89% lên 1,6 tỷ đồng. Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 20 tỷ đồng trong quý 2, trái ngược mức lãi 38,6 tỷ đồng của cùng kỳ 2024. Đây là quý thứ ba liên tiếp TNH ghi nhận thua lỗ. Lũy kế 6 tháng, TNH đạt doanh thu 216,3 tỷ đồng, giảm 3%. Lợi nhuận sau thuế âm 55,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 53,4 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu công ty báo lợi nhuận âm trong nửa đầu năm kể từ khi công bố thông tin 10 năm qua. Năm 2025, TNH đặt kế hoạch doanh thu 620 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31,3 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm, công ty hoàn thành 35% mục tiêu doanh thu và còn cách xa chỉ tiêu lợi nhuận. Theo giải trình, kết quả kinh doanh sụt giảm do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi và các kỳ nghỉ lễ kéo dài làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh. Bệnh viện TNH Việt Yên mới đi vào hoạt động chưa tham gia mạng lưới đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của bảo hiểm y tế, lượng bệnh nhân chưa ổn định. Ngoài ra, chi phí khấu hao, lãi vay và nhân sự tại cơ sở mới tăng mạnh so với doanh thu. Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản TNH đạt 2.735 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm 23% xuống 42 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang ở mức 403 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn (332 tỷ đồng) và Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 (61 tỷ đồng). Nợ phải trả tăng 35% lên 942 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính chiếm 893 tỷ đồng. TNH có tiền thân là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trụ sở chính đặt tại tỉnh cùng tên. Đây là một trong những hệ thống bệnh viện tư nổi bật ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thành lập từ năm 2012, đến nay TNH đã mở rộng quy mô lên 3 bệnh viện với tổng cộng 700 giường bệnh, hơn 800 nhân sự, trong đó trên 600 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Công ty đang triển khai xây dựng thêm Bệnh viện TNH Lạng Sơn và định hướng mở rộng lên 10 bệnh viện vào năm 2030, với công suất 3.000 giường và 1,6 triệu lượt khám mỗi năm. MINH LÊ Ảnh minh hoạ Ảnh minh họa

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==