Số 33 (4399) Thứ Năm (14/8/2025) 18 BẠN ĐỌC Vốn là một thành phố với dân số lớn nhất cả nước, TP HCM sáp nhập thêm 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) thì dân số đã vượt ngưỡng 14 triệu người, được kỳ vọng trở thành một "siêu đô thị" (megacity) mang tầm cỡ quốc tế, là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học công nghệ của khu vực. Tuy nhiên, có một vấn đề bất cập rất… “đời thường” mà bất cứ ai cũng có thể nhận thấy, đó là TP HCM quá thiếu nhà vệ sinh công cộng (WC). Tôi đã từ đi du lịch tại một số nước trên thế giới như: Đức, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore…, thì thấy tại nhiều thành phố, WC không chỉ được xây dựng lắp đặt tại các khu vực trung tâm, ở khu vực ven thành phố để phục vụ người dân và khách du lịch; mà tại hầu hết các con đường, xa lộ dẫn vào thành phố đều có. Ngoài ra WC đều hiện diện riêng biệt ở bên lề đường, cũng như “ghép” với các trạm xăng, trạm xe buýt. Chính vì vậy, người dân đều rất thuận tiện mỗi khi có “nhu cầu giải quyết”, kể cả khi đang lưu thông trên đường phố. Nhìn lại ở TP HCM, như đã nói WC không chỉ thiếu ở các khu vực trung tâm hay tại các con đường dẫn vào thành phố, mà tại các tuyến giao thông dài băng cắt qua thành phố, hầu hết là không hề có WC, nên người dân luôn gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là ‘khổ sở” mỗi khi gặp phải “nỗi buồn cần giải quyết”. Có thể kể tới một số con đường ở thành phố, với khoảng cách khá dài và mật độ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông luôn cực kỳ đông đúc nhưng không hề có WC, như: Đại lộ Nguyễn Văn Linh (17,8km), đại lộ Mai Chí Thọ (6,4km), đại lộ Võ Văn Kiệt (13,5km), quốc lộ 22 (đoạn trên địa bàn TP HCM dài khoảng 30,7km), đường Phạm Văn Đồng (13,6km), đường Võ Nguyên Giáp (7,9km); xa lộ Hà Nội (chạy trên địa bàn TP HCM khoảng hơn 10km), đường Tân Vạn-Mỹ Phước (62km)… Khi lưu thông trên con đường nêu trên, lỡ không may gặp phải “nỗi buồn cần giải quyết” thì sẽ là điều bất khả thi bởi không thể kiếm đâu ra WC. Từ thực trạng trên, rất mong chính quyền TP HCM sớm có kế hoạch cho xây dựng, lắp đặt nhiều hơn nữa nhà WC ở các khu vực công cộng, khu dân cư đông đúc và cả ở hai bên lề các tuyến đường lớn có mật độ phương tiện giao thông đông đúc để phục vụ người dân. Một khi có sự xuất hiện của nhiều các khu nhà WC rải đều tới nhiều khu vực, tôi nghĩ nó không chỉ tạo thuận lợi cho người dân nói chung, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nói riêng; mà còn ngăn chặn được tình trạng người dân đại- tiểu tiện bừa bãi, góp phần làm cho môi trường của thành phố luôn xanh-sạch-đẹp! Nguyễn Gia Long (TP HCM, email: Gialong***@gmail.com) Cần có thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố TP HCM đang thiếu nhiều WC công cộng (ảnh minh họa). Trước thềm năm học mới: Cần phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong trường học Trước thềm năm học mới, việc chủ động thực hiện các giải pháp phòng dịch không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần duy trì hoạt động học tập ổn định, an toàn. Dưới đây là một số biện pháp phòng dịch trong trường học, bảo vệ sức khỏe cho học sinh và giáo viên. Đảm bảo vệ sinh cá nhân Rửa tay thường xuyên: Học sinh và giáo viên nên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi ho, hắt hơi, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đeo khẩu trang khi cần thiết: Đặc biệt trong mùa dịch cúm, COVID-19 hoặc khi có dấu hiệu ho, sốt. Che miệng khi ho/hắt hơi: Sử dụng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo để giảm nguy cơ phát tán vi khuẩn, virus. Vệ sinh lớp học và môi trường Lau chùi bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn ghế, công tắc điện, đồ dùng học tập chung. Mở cửa sổ để tăng lưu thông không khí, hạn chế sử dụng điều hòa kín trong thời gian dài. Khử khuẩn định kỳ toàn bộ khu vực lớp học, nhà vệ sinh, khu sinh hoạt chung. Giám sát và phát hiện sớm ca bệnh Theo dõi sức khỏe hằng ngày, học sinh có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi nên được nghỉ học và khám ngay. Thông báo kịp thời cho nhà trường, phụ huynh và cơ sở y tế khi phát hiện ca nghi ngờ. Cách ly tạm thời học sinh có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm để tránh lây lan. Nâng cao ý thức cộng đồng Tuyên truyền về phòng dịch qua các buổi sinh hoạt lớp, bảng tin, tờ rơi hoặc hoạt động ngoại khóa. Xây dựng thói quen vệ sinh tốt ngay từ bậc mầm non để trẻ tự giác bảo vệ bản thân và người khác. Hợp tác giữa gia đình – nhà trường trong việc theo dõi sức khỏe học sinh, nhất là mùa cao điểm dịch bệnh. Chế độ dinh dưỡng và luyện tập Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng. Khuyến khích vận động thể thao để duy trì sức khỏe và tinh thần tốt. Ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi và chống lại tác nhân gây bệnh. Quản lý số lượng học sinh trong lớp Giãn cách khi cần thiết, giảm sĩ số mỗi lớp hoặc bố trí chỗ ngồi cách nhau trong mùa dịch cao điểm. Tổ chức học luân phiên hoặc trực tuyến với những lớp đông để giảm tiếp xúc gần. Kiểm soát hoạt động ngoại khóa và sự kiện tập trung đông người Hạn chế các hoạt động đông người trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát. Tổ chức trực tuyến các cuộc họp phụ huynh, hội thảo hoặc hoạt động văn nghệ nếu cần. Chuẩn bị sẵn cơ số thuốc và dụng cụ y tế tại trường Trang bị phòng y tế đầy đủ nhiệt kế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế. Có kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi phát hiện ca bệnh ngay trong khuôn viên trường. Phòng dịch trong trường học là trách nhiệm của cả nhà trường, phụ huynh và học sinh. Khi mỗi cá nhân đều ý thức và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh, môi trường học đường sẽ trở nên an toàn hơn, giúp các em học tập hiệu quả và phát triển toàn diện. HIỀN TRƯƠNG (Hà Nội, email: truonghien***@gmail.com) Trong môi trường học đường, nơi học sinh và giáo viên tiếp xúc gần gũi hằng ngày, dịch bệnh rất dễ lây lan nếu không có các biện pháp phòng ngừa kịp thời. WC di động là giải pháp tốt để phần nào khắc phục vấn đề (ảnh minh họa). Ảnh minh họa/ Nguồn internet
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==