Số 33 (4399) Thứ Năm (14/8/2025) 17 BẠN ĐỌC ALO CHUYÊN GIA Bị cúm khi mang thai cần làm gì để tránh ảnh hưởng tới con? THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Người tham gia diễu binh, diễu hành được hưởng chế độ thế nào? HỎI: Tôi nghe nói nhà nước có chính sách lương mới cho những người tham gia diễu binh, nhưng không rõ chế độ được hưởng như thế nào? Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội) Trả lời: Chính phủ ban hành Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2025. Trong đó, điều 43 có quy định về tiền lương, tiền công, tiền ăn, phụ cấp đặc thù đối với người được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Cụ thể, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và phụ cấp đặc thù như đối với Dân quân được huy động làm nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả. Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe; Khi làm việc trong môi trường độc hại hoặc nơi có phụ cấp khu vực thì được hưởng theo chế độ hiện hành. Người lao động hợp đồng trong thời gian tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy định. Chi phí cho các khoản nói trên được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan huy động trả tiền trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và phụ cấp đặc thù và các chế độ khác theo quy định tại khoản 1 Điều này; Tiền lương do doanh nghiệp, tổ chức chi trả và được tính vào chi phí quản lý sản xuất, kinh doanh. ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật gia Hà Nội) HDBank trao thưởng 1 ký vàng SJC cho nữ khách hàng tại TP HCM HỎI: Tôi hay bị cảm cúm nên rất lo ngại khi mang thai. Xin hỏi, cúm ảnh hưởng tới thai nhi thế nào? Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe mẹ và con? Nguyễn Thị Yến (Hà Nội) Trả lời: Cảm cúm là thuật ngữ chung, cần phân biệt cảm lạnh thông thường hay bị cúm, vì phòng ngừa, chữa trị mỗi loại bệnh khác nhau, đặc biệt với những trường hợp cảm cúm khi mang thai, bởi ngoài tác động của virus lên mẹ còn liên quan đến thai nhi. Cúm là bệnh truyền nhiễm do nhóm virus cúm (influenza virus) gây ra. Có nhiều nhóm cúm như cúm A, B và C, trong đó cúm A và B là những loại phổ biến nhất. Bệnh cúm tiến triển thường lành tính, nhưng cũng có thể biến chứng nặng, nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch. Bệnh có thể gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong. Cảm cúm là nhóm bệnh lý do nhiễm virus. Virus xâm nhập vào cơ thể người lành thông qua miệng hoặc mũi. Dấu hiệu nhận biết cảm cúm ở bà bầu gồm: Ho khan, sốt, viêm họng, ớn lạnh, đau đầu, nghẹt mũi và chảy nước mũi, mệt mỏi… Các triệu chứng cúm xảy ra nhanh chóng và có thể nghiêm trọng, thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Mẹ bầu có thể mắc cúm quanh năm, nhưng đặc biệt là vào mùa đông. Nếu thai phụ nghi bị cúm, nên trao đổi với bác sĩ càng sớm càng tốt, trong vòng 48 giờ đầu tiên khi có các dấu hiệu. Trường hợp mẹ bầu có nguy cơ bị biến chứng do cúm, khi cần thiết các bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng virus. Một số thuốc kê đơn trị triệu chứng có thể giúp cải thiện triệu chứng và biến chứng, nhưng cần phải được thực hiện ngay sau khi các triệu chứng xuất hiện. Thuốc kháng virus có hiệu quả tốt nhất nếu thai phụ dùng trong vòng hai ngày kể từ khi bị bệnh. Điều trị sớm, thai phụ và thai nhi càng an toàn. ThS. BSCKII Nguyễn Công Định (Giám đốc Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa hoàn tất trao tổng giải thưởng trị giá tương đương hơn 47 lượng vàng đến tay 16 khách hàng may mắn trong chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm “Rước lộc vàng 1 ký - Phú quý cả năm”. Trong đó, một nữ khách hàng đến từ TP HCM “ẵm trọn” 1 ký vàng SJC - Giải đặc biệt của chương trình. Diễn ra từ ngày 10/01 đến 03/04/2025, “Rước lộc vàng 1 ký – Phú quý cả năm” là hoạt động tri ân khách hàng thường niên, có quy mô lớn của HDBank dịp đầu năm. Chỉ với khoản gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng tại quầy hoặc online qua App HDBank khách hàng đã đủ điều kiện tham gia quay số trúng vàng vào cuối kỳ và hàng ngàn phần quà gia dụng tiện lợi. Với cơ cấu giải thưởng giá trị cao (01 giải đặc biệt: 01 ký vàng; 01 giải nhất: 06 lượng vàng; 02 giải nhì: 03 lượng vàng/giải; 05 giải ba: 01 lượng vàng/giải; và 07 giải khuyến khích: 05 chỉ vàng/giải), chương trình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng ngay khi vừa ra mắt. Sau lễ quay số công khai, Ngân hàng đã hoàn tất trao thưởng đến tận tay 16 khách hàng may mắn nhất trong chương trình. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt lấp lánh, những nụ cười đầy ắp niềm hân hoan của khách hàng và gia đình đã tạo ra bầu không khí đầy năng lượng tại các phòng giao dịch của HDBank trên cả nước. Hơn cả một chương trình ưu đãi với những giải thưởng giá trị cao, chương trình là lời tri ân sâu sắc, thể hiện sắc nét cam kết mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng mà HDBank luôn theo đuổi xuyên suốt hơn ba thập kỷ qua. Danh sách khách hàng trúng thưởng được công bố trên website http://hdbank.com.vn . Khách hàng có thể truy cập website https:// hdbank.com.vn/ hoặc gọi 19006060 để được tư vấn về sản phẩm dịch vụ. PV Tham gia diễu binh, diễu hành được hưởng chế độ - Ảnh tư liệu minh họa/ Nguồn Tạp chí Người Hà Nội Cúm ở phụ nữ mang thai ẢNH MINH HỌA BVCC Giải Đặc biệt trị giá 1 ký vàng SJC đã được HDBank trao đến khách hàng Nguyễn Thanh Lộc (TP HCM). Các khách hàng đã cùng tham gia quay số lồng cầu để tìm ra chủ nhân của các giải thưởng giá trị.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==