Khoa học và Đời sống số 31-2025

Số 31 (4397) Thứ Năm (31/7/2025) 19 BẠN ĐỌC Nhiều năm nay, trên tuyến đường Bình Mỹ 3 thuộc địa bàn phường Bình Cơ, TP HCM (xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) người dân đi qua luôn khổ sở vì mặt đường hư hỏng, xuống cấp một cách trầm trọng. Con đường này vào mùa khô tình trạng xe cộ đi qua khiến bụi đất tung bay mù mịt còn vào mùa mưa thì bùn nước lầy lội ứ đọng triền miên trên các ổ gà, ổ voi, xuất hiện dày đặc trên khắp mặt đường. Chị Hà Yến - người dân sinh sống tại nơi đây cho biết, khoảng thời gian mùa khô, nhiều gia đình sống cạnh tuyến đường này suốt ngày phải chịu cảnh bụi bay mù mịt, bay vào thẳng trong nhà, phòng ăn, buồng ngủ…, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chị Yến cũng cho biết thêm, chị và nhiều người dân nơi đây cảm thấy vào mùa khô “sướng” hơn mấy tháng mùa mưa rất nhiều lần. Sở dĩ vậy là vì khi mưa xuống nước đọng lênh láng trên hố khiến cho việc đi lại của người dân không chỉ gặp rất nhiều khó khăn, mà còn luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thêm vào đó, hễ cứ trời mưa lớn kéo dài là cả tuyến đường ngập sâu trong nước, nước tràn vào cả nền nhà dân, và việc đợi nước rút nhanh là điều không thể, bởi hệ thống cống thoát chỗ có chỗ không; rồi nhiều chỗ bị lấp bịt hết… Cũng theo chị Hà Yến và một số người dân sinh sống quanh đó, đã từng có không ít trường hợp lưu thông trên tuyến đường này vào buổi tối, ban đêm đã bị ngã, khi họ điều khiển phương tiện lao xuống các ổ gà, ổ voi. Qua khảo sát, tuyến đường Bình Mỹ 31 có chiều dài khoảng 1km, nối thông từ đường ĐT747A, và điểm cuối tiếp giáp với đường Vĩnh Tân 34 (thuộc địa bàn phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên cũ). Dọc hai bên đường này có trụ sở của hàng chục công ty, xí nghiệp sản xuất hàng hoá, với hàng ngàn công nhân làm việc. Chính vì vậy nguyên nhân con đường xuống cấp, hư hỏng trầm trọng là do ngày cũng như đêm, xe ô tô tải, xe container chở hàng thường xuyên qua lại “băm nát” mặt đường, trong khi việc tu sửa, nâng cấp lại không được tiến hành. Có một tình cảnh rất trái ngược, đó là tuyến Đường Vĩnh Tân thông nối tiếp giáp với tuyến Đường Bình Mỹ 31, đã được nâng cấp tu sửa rất phẳng phiu, đẹp đẽ. Hỏi người dân về tình trạng hai con đường với hai hình ảnh khác nhau như vậy, họ cho biết chỉ vì hai con đường ở hai địa bàn khác nhau, khi bên phường Vĩnh Tân họ tiến hành nâng cấp tu sửa, trong khi bên phường Bình Cơ (cụ thể trước đây là xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên cũ) chưa hề có kế hoạch tu sửa nâng cấp, mà chính quyền cấp xã cũ “hứa” khi thực hiện xong việc sáp nhập tỉnh Bình Dương vào TP HCM sẽ tiến hành nâng cấp, tu sửa. Được biết, trước đây Báo Bình Dương đã từng đề cập, phản ánh về tình hình xuống cấp của con đường, vậy nhưng hiện trạng của tuyến đường này qua thời gian vẫn “Giậm chân tại chỗ” mà không biết đến bao giờ mới biến chuyển, thay đổi…(?!). Trước thực trạng này, mong muốn của hết thảy người dân sinh sống trong khu vực tuyến đường Bình Mỹ 31 chạy qua nói riêng, và người dân phường Bình Cơ nói chung, là các ngành chức năng có liên quan của thành phố, cần sớm có kế hoạch tu sửa nâng cấp để tuyến đường này được phẳng phiu sạch đẹp, tạo sự thuận lợi và an toàn cho người dân lưu thông qua lại hàng ngày! Nguyễn Gia Long (TP HCM, email: gialong***@gmail.com) Làm sao để con trẻ biết lắng nghe, xây dựng nếp sống tốt, có tính kỷ luật mà không phải dùng các biện pháp để răn đe, trừng phạt chắc hẳn là điều mà các bậc làm cha mẹ quan tâm. Trẻ thiếu tính kỷ luật thường có một số biểu hiện như không chịu đi ngủ đúng giờ; làm loạn ở nơi đông người; tranh giành đồ chơi với bạn; nói trống không với người lớn; mắc lỗi nhưng trẻ chưa biết cách sửa sai… dù là trẻ nhỏ nhưng việc phát hiện và dạy dỗ trẻ từ sớm là rất quan trọng, nếu trẻ hình thành thói quen thì sẽ khó sửa đổi. Tính kỷ luật cần được rèn luyện trong một quá trình lâu dài và có sự đồng hành, hướng dẫn của người lớn. Vậy bây giờ các bậc cha mẹ nên làm gì để rèn luyện tính kỷ luật cho trẻ? Dưới đây là một số bí quyết về phương pháp dạy trẻ tính kỷ luật mà các bậc phụ huynh đang có con nhỏ cần tham khảo: Xây dựng phương pháp kỷ luật khi trẻ còn nhỏ: Bạn đặt niềm tin vào con, muốn con trẻ sau này có tính kỷ luật, biết tuân thủ nguyên tắc của bản thân và xã hội? Bố mẹ nên rèn luyện, uốn nắn cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Vì tính kỷ luật không phải ngày một ngày hai mà có được. Bố mẹ có thể giúp trẻ bằng việc đặt ra các mục tiêu, cam kết trong học tập hay làm việc từ đó hình thành nên thói quen cho trẻ. Người Mỹ có một câu nói rất hay: “Suy nghĩ quyết định hành động, hành động quyết định thói quen, thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định số phận”. Mọi hành vi, thái độ của trẻ được xây dựng từ thói quen và nhận thức. Hãy giúp trẻ đặt ra các mục tiêu cho bản thân theo thời gian không những sẽ tạo cho trẻ tính kỷ luật tốt mà còn tạo cho trẻ được tính tự lập cao. Ví dụ như bố mẹ hướng dẫn trẻ xây dựng tính kỷ luật trong sinh hoạt học tập như đi ngủ đúng giờ, cam kết thời gian học tập và vui chơi rõ ràng. Xây dựng thói quen ăn uống điều độ cũng là cách rèn luyện tính kỷ luật cho trẻ khi còn nhỏ. Luôn có thái độ kiên quyết và cứng rắn với trẻ: Bố mẹ hãy là những tấm gương tốt cho con trẻ noi theo vì trẻ con rất nhạy bén trong việc học hỏi. Bên cạnh đó luôn giữ thái độ cứng rắn. Như trong trường hợp bé khóc đùng đùng đòi mua món đồ chơi mới chẳng hạn. Phải giữ thái độ cứng rắn, kiên quyết không mua. Nếu bạn mềm lòng mua món đồ con đòi việc ấy chỉ làm cho bé có cảm giác“chiến thắng” và sẽ lại tiếp diễn trong các lần sau nữa đấy Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con: Bạn có quyền mong muốn con mình trở nên tốt hơn, biết vâng lời và có tính kỷ luật cao. Tuy nhiên điều đó chỉ nên thực hiện khi bạn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con mình. Hãy ngồi xuống nói chuyện với con, xem con bạn có thật sự thích hay không vì có những chuyện bạn mong muốn nhưng rất khó để con thực hiện. Hoặc trở thành một người bạn cùng thực hiện với con về những nguyên tắc được đề ra như vậy sẽ cho bạn cảm giác gần gũi với con của mình hơn đồng thời cùng con xây dựng nên tính kỷ luật một cách tôn trọng từ hai phía. Hãy cân nhắc về độ tuổi và tính cách của trẻ: Trăm loài hoa sẽ trăm hương trăm sắc. Trẻ con cũng vậy, mỗi đứa trẻ là một cá thể khác biệt và có tính cách hoàn toàn khác nhau. Trong mỗi giai đoạn phát triển của con luôn có sự thay đổi về tính cách. Vì vậy hãy cân nhắc về độ tuổi và tính cách của con để có hướng xây dựng tính kỷ luật một cách tốt nhất. Chẳng hạn như ở độ tuổi 3-5 tuổi, trẻ bắt đầu có nhu cầu học hỏi nên bạn có thể nói chuyện với con nhiều hơn, có thể bảo con đâu là những việc nên làm và không nên làm. Từ 6-8 tuổi, đây là độ tuổi mà trẻ đã nhận thức được việc mình làm nên hãy dạy trẻ cách xin lỗi khi làm sai. Lê Thị Hiệp (Trường CĐSP Trung ương, email: lethi***@gmail.com) Bí quyết dạy con rèn luyện tính kỷ luật Mặt đường không ít chỗ bị băm nát bởi các xe ô tô tải, xe container chạy rầm rập suốt ngày đêm... Hình minh họa Người dân TP HCM sống khổ vì con đường lầy lội Một số đoạn trên con đường hủng, hố xuất hiện khá nhiều...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==