Số 30 (4396) Thứ Năm (24/7/2025) 17 BẠN ĐỌC ALO CHUYÊN GIA Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 15/8/2025 THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Đau đầu dữ dội bệnh gì, có nguy hiểm? HỎI: Tôi mới ngoài 30 tuổi, cách đây 2 tuần tự nhiên tôi bị đau đầu dữ dội kiểu như muốn nứt ra, sau đó lại hết. Xin hỏi, đó là bệnh lý gì? Có nguy hiểm không? Nguyễn Thị Phượng (Hà Nội) Trả lời: Biểu hiện của bạn là kiểu đau đầu sét đánh được y học mô tả. Đây là loại đau đầu xuất hiện đột ngột, dữ dội, đau như vỡ nứt đầu. Nguyên nhân do vỡ phình động mạch não. Bệnh hết sức nguy hiểm vì tỷ lệ tử vong cao từ 40 - 50%, số tử vong trước khi tới bệnh viện khoảng 10 - 15%. Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất là bệnh hay tái phát, khoảng 40 - 50% trong vòng 4 tuần đầu và tỷ lệ tử vong do chảy máu tái phát khoảng 50% hoặc để lại di chứng nặng nề. Mặt khác, người bệnh hay chủ quan vì đôi khi chỉ có đau đầu, các bác sĩ không chuyên khoa hay nhầm với bệnh khác. Do vậy, lúc phát hiện ra bệnh nhiều khi đã là chảy máu tái phát, bệnh thường rất nặng, phức tạp. Nguyên nhân xuất huyết dưới màng nhện thường là do vỡ phình động mạch não (85%). Bệnh thường gặp ở người tuổi trên 30, hay gặp từ 40 - 60 tuổi, nữ mắc nhiều hơn nam 1,6 lần. Túi phình mạch máu não có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải. Ở những nước phát triển, người dân chụp mạch máu não kiểm tra định kỳ, phát hiện được phình mạch chưa vỡ, việc điều trị được tiến hành rất thuận lợi, tránh nguy cơ bị vỡ. Tại Việt Nam, việc phát hiện ra phình mạch đa phần đã bị vỡ, nhiều trường hợp đã chảy máu tái phát nhiều lần, việc điều trị sẽ phức tạp, khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, bạn nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt. TS.BS Nguyễn Văn Tuấn (Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 103) HDBank khẳng định vị thế với loạt giải thưởng ESG HỎI: Tôi nghe nói mới có chính sách thay đổi thủ tục khi đi khám chữa bệnh từ ngày 15/8, nhưng tôi không rõ đó là những thay đổi gì? Người bệnh cần làm sao để được hưởng chế độ BHYT? Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội) Trả lời: Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ mới đây đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Nghị định sẽ có hiệu lực từ 15/8/2025. Theo Điều 37 Nghị định 188/2025/ NĐ-CP hướng dẫn thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi 2024) như sau: Người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó theo một trong các hình thức sau đây: Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT; Thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy. Đối với đối tượng tham gia BHYT quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 12 Luật BHYT 2008 (sửa đổi năm 2024) chưa có thông tin về thẻ BHYT tra cứu được trên hệ thống công nghệ thông tin thì phải xuất trình thẻ BHYT bản giấy. Trường hợp sử dụng thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số BHYT thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân: Căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện từ (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT bản giấy hoặc bản điện tử hoặc mã số BHYT; Trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp. Đối với trẻ vừa sinh, cha, mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án hoặc người đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân. Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ BHYT, khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ BHYT, thông tin về thẻ BHYT do cơ quan BHXH hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan BHXH ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Nghị định 188/2025/NĐ-CP. Người đã hiến bộ phận cơ thể phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT tế theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 37 Nghị định 188/2025/NĐ-CP. Trường hợp chưa có thẻ BHYT thì phải xuất trình giấy ra viện do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể người cấp cho người đã hiến bộ phận cơ thể người và một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó: Căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Trường hợp chưa có thẻ BHYT, nhưng phải điều trị ngay sau khi hiến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh xác nhận vào hồ sơ bệnh án. ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn luật gia Hà Nội) Tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thực thi chiến lược ESG, ngày 15/7/2025, HDBank lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của HDBank trong việc tích hợp các yếu tố Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G) vào chiến lược hoạt động, với định hướng phát triển dài hạn, hiệu quả và bền vững. Nhiều năm qua HDBank đã triển khai hiện thực những chương trình hành động cụ thể: mở rộng danh mục tín dụng xanh, ưu tiên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, công nghệ cao. Từ 2019 đến nay, ngân hàng đã giải ngân hơn 31.000 tỷ đồng cho các dự án xanh, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh của Việt Nam. Bên cạnh đó, HDBank là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội (ESMS) toàn diện trong hoạt động cấp tín dụng. 100% khoản vay doanh nghiệp thuộc danh mục có ảnh hưởng đến môi trường đều được rà soát, phân loại theo chuẩn quốc tế, tư vấn, đảm bảo sử dụng nguồn vốn minh bạch và có trách nhiệm. Khẳng định vai trò tiên phong, HDBank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành Báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thành lập Ủy ban ESG trực thuộc Hội đồng Quản trị nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo và giám sát việc thực thi chiến lược phát triển bền vững trên toàn hệ thống. Giải thưởng lần này tiếp tục khẳng định vị thế của HDBank là ngân hàng hiện đại, tiên phong ESG, có tầm nhìn dài hạn và cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam. Cũng trong dịp này, HDBank được tổ chức quốc tế The Global Economics (Vương quốc Anh) vinh danh với hai giải thưởng quốc tế: “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất cho khách hàng doanh nghiệp” và “Ngân hàng có chương trình chuyển tiền quốc tế tiên tiến nhất”. Hai giải thưởng là sự ghi nhận từ cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực số hóa mạnh mẽ và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của HDBank nhằm cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại theo chuẩn mực toàn cầu, phục vụ hiệu quả các doanh nghiệp trong nước và khách hàng quốc tế có hoạt động xuyên biên giới. Trong đó, giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp” (Best Corporate Foreign Exchange Bank) minh chứng cho năng lực vượt trội của HDBank trong phát triển các giải pháp giao dịch ngoại hối chuyên biệt, hiệu quả và linh hoạt cho các khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp. Ở hoạt động thanh toán quốc tế, giải thưởng “Ngân hàng có chương trình chuyển tiền quốc tế tiên tiến nhất” (Best Bank for Advanced International Transfer Programs) phản ánh cam kết mạnh mẽ của HDBank trong việc triển khai các giải pháp xuyên biên giới nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Nhờ ứng dụng công nghệ SWIFT GPI, khách hàng có thể theo dõi trạng thái giao dịch theo thời gian thực, rút ngắn thời gian chuyển tiền từ vài ngày xuống còn vài phút hoặc vài giờ. Các giao dịch được hỗ trợ đa tiền tệ và thực hiện đã kênh dễ dàng: tại quầy, Internet Banking, ứng dụng ngân hàng số. Những giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của HDBank trên hành trình phát triển bền vững, số hóa mạnh mẽ và hội nhập quốc tế, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam hướng đến tương lai xanh và thịnh vượng. PV Thủ tục thanh toán BHYT khi đi khám chữa bệnh ẢNH MINH HỌA/ NGUỒN INTERNET Ông Trần Hoài Phương Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank - đại diện HDBank nhận giải. HDBank lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam. Bệnh nhân vỡ phình mạch máu não do đau đầu - Ảnh BSCC
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==