Khoa học và Đời sống số 29-2025

Số 29 (4395) Thứ Năm (17/7/2025) 18 BẠN ĐỌC MAI LOAN Phổ điểm thi tốt nghiệp 2025 cho thấy môn Toán giảm sâu, Tiếng Anh “đẹp bất ngờ”. Các chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học sẽ giảm, đặc biệt ở các khối A, D. Chiều 15/7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố phổ điểm 12 môn thi tốt nghiệp THPT 2025. Từ dữ liệu này, các chuyên gia nhận định, điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay có khả năng sẽ giảm từ 2-3 điểm, đặc biệt ở các khối thi có môn Toán và Tiếng Anh, do đề thi có độ phân hóa tốt và mặt bằng điểm chung có sự điều chỉnh. Phổ điểm Toán, tiếng Anh gây bất ngờ Theo phổ điểm các môn thi tốt nghiệp năm 2025, môn Toán có tổng cộng 1.126.172 thí sinh dự thi. Điểm trung bình của môn này đạt 4,78, với điểm trung vị là 4,6, mức thấp nhất trong ba năm gần đây (so với năm 2024 và 2023). Tuy nhiên, môn Toán lại gây bất ngờ số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối cao nhất, với 513 bài thi đạt điểm 10. Ngoài ra, cả nước chỉ có 6 bài thi môn Toán bị điểm 0. Môn Ngữ văn có phổ điểm tương đối ổn định. Tuy nhiên, không có thí sinh nào đạt điểm 10 trong năm nay, trong khi năm 2024 từng ghi nhận 2 điểm 10. Môn Vật lý có điểm trung bình 6,99, thuộc nhóm môn có điểm trung bình cao. Số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối cũng rất ấn tượng, với hơn 3.900 thí sinh được 10 điểm. TP HCM, Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng là những địa phương dẫn đầu về số lượng điểm cao ở môn này. Đối với môn Hóa học, điểm trung bình đạt 6,06. Có 610 bài thi được chấm điểm 10. So với kỳ thi năm 2024, điểm trung bình môn Hóa giảm nhẹ. Các tỉnh, thành phố có nhiều điểm 10 môn Hóa gồm: Hà Tĩnh, Huế, Hà Nội và Ninh Bình. Môn Sinh học có phổ điểm trải dài hơn, với điểm trung bình đạt 5,78. Có tổng cộng 82 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM là những địa phương có số điểm 10 môn Sinh học cao. Năm nay cũng là lần đầu tiên môn Tin học được đưa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm trung bình của môn này đạt 6,78, một kết quả khả quan cho một môn thi mới. Có 60 thí sinh đạt điểm 10. Những địa phương có nhiều điểm cao bao gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Phú Thọ và Thanh Hóa. Điểm thi môn Lịch sử năm nay nhìn chung ổn định, không có nhiều biến động so với năm 2024. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình môn này đạt 6,52. Cả nước có 1.510 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Ở môn Địa lý, phổ điểm trải dài tương đối đều, cho thấy mức độ phân hóa tốt. Điểm trung bình môn Địa lý là 6,63, cao hơn so với năm trước. Đặc biệt, số lượng thí sinh đạt điểm 10 tăng mạnh, với 6.907 em, trong khi năm 2024 chỉ ghi nhận 3.175 điểm tuyệt đối. Môn Tiếng Anh, điểm trung bình thí sinh đạt được là 5,38. Có 141 thí sinh đạt điểm 10 và có 2 thí sinh 0 điểm. Có gần 352.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm nay. Phổ điểm tiếng Anh cũng gây bất ngờ khi được đánh giá là “đẹp nhất”. Điểm chuẩn giảm từ 2-3 điểm Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Tri thức và Cuộc sống, các chuyên gia giáo dục đều có chung nhận định rằng điểm chuẩn đại học năm nay sẽ có xu hướng giảm. PGS.TS Trần Đăng Hưng, Trưởng Khoa Công nghệ phần mềm, Trường CNTT&TT, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho hay, phổ điểm môn Tiếng Anh gây bất ngờ trong quá trình phân tích phổ điểm khi là phổ điểm đẹp nhất trong 12 môn thi, đúng kỳ vọng của người ra đề với điểm trung bình là 5,38; điểm trung vị là 5,25. Điều đó cho thấy mức độ phân phối điểm cân đối. Phổ điểm này đã khắc phục được tình trạng hai đỉnh, điều nhiều năm nay vẫn xảy ra, phản ánh rõ sự đồng đều hơn về năng lực của học sinh. “Phổ đẹp chứng tỏ đề phù hợp để đánh giá cho đối tượng dự thi”, PGS. Hưng cho hay. Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, PGS Hưng dự đoán, điểm chuẩn đại học sẽ giảm. Trong đó, khối A00 và A01 có thể giảm 1-2 điểm. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) nhận định, điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay có khả năng sẽ thấp hơn so với năm ngoái. Theo GS Đức, bức tranh điểm thi năm nay có nhiều biến động. Điểm trung bình ở hầu hết các môn đều giảm, trừ môn Vật lý. Đáng chú ý nhất là môn Toán, điểm trung bình giảm mạnh từ 6,45 xuống chỉ còn 4,78, và phổ điểm chuyển từ lệch phải sang lệch trái. Tương tự, môn Hóa học cũng giảm 0,62 điểm. Ngược lại, môn Vật lý là điểm sáng duy nhất khi điểm trung bình tăng từ 6,67 lên 6,99. Một yếu tố quan trọng khác là tỷ lệ điểm giỏi (từ 8 trở lên) đã giảm mạnh, đặc biệt ở hai môn Toán và Tiếng Anh, khác biệt rõ rệt so với mức 20-30% của các năm trước. Từ những phân tích trên, GS Đức dự báo điểm chuẩn sẽ giảm. "Ban đầu, từ việc thí sinh và giáo viên đều đánh giá đề Toán và Tiếng Anh khó, chúng tôi nghĩ điểm chuẩn phải thấp hơn 2-6 điểm. Nhưng khi Bộ công bố phổ điểm, chúng tôi bất ngờ vì phổ điểm không quá có sự phân biệt lớn. Do đó, điểm chuẩn sẽ thấp hơn khoảng 2-3 điểm tùy lĩnh vực”, ông Đức nói. Vị chuyên gia cũng đưa ra dự báo chi tiết cho từng khối ngành. Với tổ hợp C00, do điểm trung bình môn Ngữ văn và Địa lý vẫn ở mức cao, chênh lệch điểm chuẩn sẽ không quá nhiều. Tuy nhiên, với các tổ hợp chứa môn Toán và Tiếng Anh, điểm chuẩn được dự đoán sẽ giảm đáng kể. Thầy Vũ Khắc Ngọc, chuyên gia giáo dục tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho hay, căn cứ vào điểm trung bình, độ lệch chuẩn và số lượng điểm 10 thì nhìn chung, các môn Toán, Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lý cho thấy mức độ phân hóa từ khá đến tốt. Trong đó Môn Toán và tiếng Anh có phổ điểm khá lý tưởng cho việc phân loại thí sinh. Ngữ văn và Tin học mức phân hóa chưa cao. Dựa vào điểm trung bình và số lượng điểm cao thì có thể thấy một sự chênh lệch rõ rệt về độ khó giữa các môn. Môn Toán và Tiếng Anh có vẻ vẫn là khó nhất. Các môn Khoa học Xã hội như Ngữ văn, Giáo dục kinh tế pháp luật, Địa lý và Lịch sử có vẻ dễ dàng đạt điểm cao hơn, đặc biệt là Giáo dục kinh tế pháp luật và Địa lý có rất nhiều điểm 10. Các môn Khoa học Tự nhiên như Vật lý, Hóa học, Sinh học dù vẫn hơi lệch phải nhưng có độ phân hóa hơn, trong đó Vật lý có vẻ "dễ thở" hơn Hóa và Sinh. Từ phổ điểm, thầy Ngọc đưa ra dự đoán, điểm chuẩn các ngành khối B00 có thể giảm từ 1 đến 2 điểm. Riêng các trường Y dược top đầu, mức giảm có thể khoảng 1 điểm. CÔNG BỐ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2025: Phổ điểm chuẩn đại học tăng, giảm các khối thế nào? Thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học là từ 16/7 đến 17h ngày 28/7, không giới hạn số lần. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8. Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 22/8. Kỳ thi tốt nghiệp THPT có 1,16 triệu thí sinh tham dự diễn ra vào hai ngày 26-27/6. Trong đó, gần 1,14 triệu thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và hơn 26.700 theo chương trình cũ (2006). PGS.TS Trần Đăng Hưng GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==