Khoa học và Đời sống số 28-2025

Số 28 (4394) Thứ Năm (10/7/2025) 3 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg về Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. Quyết định quy định bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam từ ngày 1/7 để sử dụng thống nhất trong cả nước, gồm: Danh mục và mã số 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh; Danh mục và mã số 3321 đơn vị hành chính cấp xã. Mã số cấp cho một đơn vị hành chính là số định danh duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình đơn vị hành chính đó tồn tại thực tế. Mã số đã cấp không được sử dụng để cấp lại cho đơn vị hành chính khác cùng cấp. Mã số đơn vị hành chính được phân làm 2 cấp độc lập, mỗi cấp có mã số mở để cấp mã số mới cho đơn vị hành chính khi thay đổi. Cụ thể, mã số của cấp tỉnh được xác định bằng 2 chữ số từ số 1 đến 99 và mã số của cấp xã được xác định bằng 5 chữ số từ số 00001 đến 99999. Trong trường hợp tách tỉnh, tỉnh có trụ sở UBND đóng trên địa điểm cũ thì mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã không thay đổi. Tỉnh có trụ sở UBND đóng trên địa điểm mới được cấp mã tỉnh mới, mã số đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh đó không thay đổi. Còn trường hợp nhập tỉnh, tỉnh hợp nhất có trụ sở UBND đóng tại tỉnh nào thì mang mã số của tỉnh đó, mã số của tỉnh còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Mã số cấp xã của tỉnh hợp nhất không thay đổi. Bên cạnh đó, trường hợp tách xã, xã có trụ sở UBND đóng trên địa điểm cũ thì mang mã số cũ. Xã có trụ sở đóng trên địa điểm mới được cấp mã số mới. Khi nhập xã, xã hợp nhất có trụ sở UBND đóng tại xã nào thì mang mã số của xã đó, mã số của xã còn lại bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Quyết định nêu rõ trường hợp đơn vị hành chính các cấp đổi tên, điều chỉnh từ khu vực nông thôn sang thành thị hoặc ngược lại thì mã số không thay đổi. HỮU TUẤN CHUYỂN ĐỘNG 247 Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố dành 1/2 ngày (sáng 9/7) để giám sát trực tiếp tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn. Các đại biểu cho rằng, theo quyết định 761 năm 2020 của UBND TP. Hà Nội về phê duyệt các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố thì đến nay mới có 3/8 cơ sở giết mổ tập trung được phê duyệt đi vào hoạt động và với công suất giết mổ rất thấp, mới đạt được gần 40% công suất thiết kế. Bên cạnh đó có hơn 700 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tồn tại trong khu dân cư nhưng mà chưa được kiểm soát. Các đại biểu chất vấn và đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tại sao các cơ sở giết mổ tập trung hoạt động kém hiệu quả như vậy? Giải pháp nào để xử lý dứt điểm các cơ sở giết mổ tự phát để đảm bảo an toàn thực phẩm? Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trên địa bàn thành phố, một năm tiêu thụ khoảng 500 nghìn tấn thịt các loại. Lượng chăn nuôi đáp ứng, cung cấp ra thị trường khoảng trên 60%. Còn lại là nhập ở các cái địa phương khác và nhập ngoại ở các nước. “Số lượng 40% nhập các địa phương thì vẫn còn những trôi nổi, nhập không chính ngạch, nhập lậu và một phần ở các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Quả thật cũng chưa kiểm soát tốt số lượng này”, ông Nguyễn Xuân Đại thừa nhận. Nói về giải pháp trong quản lý cơ sở giết mổ, ông Nguyễn Xuân Đại cho biết, trong tháng 11 tới đây Sở sẽ trình chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chính sách liên quan đến giết mổ. “Trong thời gian tới sẽ thực hiện giải pháp đưa tất cả cơ sở chăn nuôi, sản xuất, giết mổ vào vùng. Từ đây, khi xảy ra thiên tai địch họa thì sẽ được bồi thường hỗ trợ, hưởng các chính sách. Đặc biệt, khi đưa vào vùng này thì chúng ta sẽ kiểm soát được chặt chẽ đầu ra, đầu vào và kiểm soát chất lượng an toàn”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nói và cho biết, những cơ sở nằm ngoài vùng chắc chắn sẽ báo cáo UBND thành phố để dần xóa sổ. THIÊN TUẤN Chiều 9/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2025. Cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến về 3 nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); đề xuất của Chính phủ về chương trình lập pháp năm 2026. Cho ý kiến về các nội dung để các cơ quan chủ trì tiếp tục hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hồ sơ các dự án luật cần làm rõ những nội dung lược bỏ, những nội dung sửa đổi, hoàn thiện, những nội dung bổ sung, những nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, những nội dung phân cấp, phân quyền, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo. "Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật cần kịp thời thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; tinh thần là "cái gì đã chín đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình, ủng hộ" thì luật hoá, áp dụng vào thực tiễn; những vấn đề còn đang biến động, diễn biến phức tạp thì phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Thủ tướng nêu rõ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát; chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, giảm phiền hà, thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Luật cần quy định theo hướng khung, mang tính nguyên tắc, chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội; giao Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề cụ thể, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự biến động, phát triển nhanh chóng của xã hội. Thủ tướng yêu cầu xây dựng pháp luật với tinh thần khoa học, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; tháo gỡ ngay những vướng mắc, bất cập có nguyên nhân từ quy định của pháp luật; tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho những vấn đề mới, xu hướng mới (phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...); những gì mà khu vực tư nhân và doanh nghiệp làm tốt hơn nhà nước thì để khu vực tư nhân và doanh nghiệp làm. HÀ NGUYÊN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: “Cái gì đã chín…” thì luật hoá, áp dụng vào thực tiễn “Cái gì đã chín đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình, ủng hộ thì luật hoá, áp dụng vào thực tiễn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Sau sự cố du khách tử vong khi chơi dù lượn, TP Đà Nẵng đã tạm dừng toàn bộ hoạt động dịch vụ này để đánh giá, rà soát toàn diện. Ngày 9/7, thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc du khách tử vong khi bay dù lượn ở bán đảo Sơn Trà. Được biết, hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có 5 đơn vị được cấp phép bay dù lượn không động cơ, gồm: Công ty TNHH Du lịch Dù lượn Miền Trung, Công ty TNHH Đà Nẵng Bay, Công ty Cổ phần Dù lượn Đà Nẵng, Công ty TNHH Lữ Hành Tâm Phát, Công ty TNHH MTV & DV Tropical Forest. Các đơn vị này đáp ứng những biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 168/2017/NĐCP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ bay dù lượn không động cơ tại bãi dù lượn - bán đảo Sơn Trà. Việc bay phải bắt đầu trước 17h hàng ngày và phải cân nhắc kỹ trước thời tiết nguy hiểm như gió lớn. Trước đó, khoảng 17h30’ ngày 8/7, du khách H.Q.T (SN 1989, trú Hưng Yên) tham gia bay trải nghiệm dù lượn tại bán đảo Sơn Trà do Công ty Tropical Forest (182 Lý Tử Tấn, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm dịch vụ. Người dẫn bay là phi công Lê Mạnh Phú (SN 1984). Khi đến khu vực bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà thì du khách bị rơi xuống rừng, người dẫn bay bị rơi xuống gần bãi cát của công ty Biển Đông. Hậu quả, nam du khách tử vong tại chỗ, còn người dẫn bay bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. HẠO NHIÊN Hà Nội chất vấn "nóng" về xử lý dứt điểm các cơ sở giết mổ tự phát Tạm dừng bay dù lượn ở Sơn Trà sau sự cố du khách tử nạn Ban hành mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã sau sáp nhập Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==