Khoa học và Đời sống số 28-2025

Số 28 (4394) Thứ Năm (10/7/2025) 22 ĐỜI SỐNG XANH HẠO NHIÊN Với hành vi "không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh", Công ty CP Kỳ Tiến bị xử phạt 320 triệu đồng. Công ty Cổ phần Kỳ Tiến 320.000.000đ. Đồng thời, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở đối với hành vi vi phạm thời gian 4,5 tháng. tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Công ty Cổ phần Kỳ Tiến phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn quy định mà Công ty Cổ phần Kỳ Tiến không UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Kỳ Tiến (địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hưng Phú, xã Kỳ Anh). Theo đó, Công ty Cổ phần Kỳ Tiến đã có hành vi vi phạm hành chính khi đưa Nhà máy gạch Kỳ Tiến vào hoạt động nhưng không có Giấy phép môi trường, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Với hành vi vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định xử phạt Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An vừa phát hiện 3 doanh nghiệp vi phạm quy định trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Được biết, 3 đơn vị này đều đóng tại huyện Quỳ Hợp (cũ), gồm: Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Sông Dinh có hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh với lưu lượng 50mm3/ngày đêm. Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc có hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh với lưu lượng 15m3/ ngày đêm. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Lam Hồng đã xây dựng bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt, xây dựng các rãnh để tiêu thoát nước mưa chảy tràn, nhưng chưa xây dựng hố lắng chung để thu gom nước mưa chảy tràn, xử lý nước thải sinh hoạt. Với những vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc bị xử phạt số tiền 15.180.000 đồng; Công ty TNHH Khai thác, chế biến khoáng sản Sông Dinh bị xử phạt với tổng số tiền 50.600.000 đồng; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Lam Hồng bị xử phạt với tổng số tiền 70.000.000 đồng. Được biết, để xảy ra sai phạm này là do các doanh nghiệp thiếu hiểu biết pháp luật, không xin cấp phép hoặc không gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm. TRẦN QUỐC Nhà máy xử lý rác duy nhất của tỉnh Cà Mau vẫn đóng cửa do vướng thủ tục về đơn giá, địa phương phải triển khai hệ thống chôn rác tạm thời. Ngày 8/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết nhà máy xử lý rác Cà Mau (tại phường Tân Xuyên cũ) hiện vẫn tạm ngừng tiếp nhận rác do chưa được phê duyệt đơn giá xử lý mới. Trước đó, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (vận hành nhà máy xử lý hơn 80% rác trên toàn tỉnh theo công nghệ hữu cơ VIBIO Composters, giảm thiểu ô nhiễm môi trường) có văn bản xin tạm ngừng tiếp nhận rác thải từ giữa tháng 6. Lý do, hơn 10 năm qua đơn vị này thu gom rác với mức 350.000 đồng mỗi tấn, phải "bù lỗ hơn 200 tỷ đồng". Đơn vị nhiều lần lập phương án đơn giá mới trình cơ quan thẩm quyền, nhưng chưa được giải quyết. Ở lần này, doanh nghiệp đề xuất đơn giá xử lý rác là 478.000 đồng mỗi tấn, tăng 27% so với trước. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, tỉnh Cà Mau đã kích hoạt hệ thống chôn rác. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, theo quy định, doanh nghiệp xây dựng đơn giá theo công nghệ xử lý đang vận hành, trình sở thẩm định, sau đó UBND tỉnh xem xét. Mức giá mới mà Công ty Công Lý đưa ra được đánh giá hợp lý, song doanh nghiệp "chưa bổ sung đủ hồ sơ liên quan để được phê duyệt". Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết thêm, trước việc nhà máy dừng hoạt động, tỉnh triển khai phương án tạm thời chôn lấp hơn 200 tấn rác ở địa bàn mỗi ngày tại các bãi dự phòng. Cụ thể, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi sử dụng máy bơm rút nước tại hai hố rác ở phường Tân Xuyên (nay là phường An Xuyên) tiếp nhận rác từ các phường trung tâm Cà Mau và huyện Đầm Dơi (cũ) trong khoảng 6 tháng. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang kích hoạt thêm hố chứa rác khác để chủ động tiếp nhận rác thêm 6 tháng tiếp theo. Sở dự kiến trong một năm tới, tỉnh không bị động khi xử lý rác. Đối với các khu vực khác trong tỉnh, đơn vị chuyên môn đã khảo sát, tạm thời sử dụng bãi chôn lấp rác tại chỗ. Riêng huyện Phú Tân, Năm Căn và Ngọc Hiển cũ sẽ thu gom, vận chuyển về bãi rác ở xã Phan Ngọc Hiển để chôn lấp. Ngoài các bãi rác tạm trên, tỉnh chuẩn bị thêm các hố chôn lấp khác tại những điểm đã quy hoạch ở xã Khánh An (50 ha), xã Lâm Hải (20 ha) và xã Tân Thuận (20 ha). "Chôn lấp rác chỉ là giải pháp tạm, về lâu dài sở tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác", lãnh đạo sở này nói, cho biết hiện một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn xử lý rác bằng cách chôn lấp. QUỲNH TRANG Xử phạt nhiều doanh nghiệp hút nước ngầm trái phép ở Nghệ An Nhà máy xử lý rác đóng cửa, Cà Mau đem rác đi chôn Vi phạm môi trường, Công ty Kỳ Tiến bị phạt 320 triệu đồng Ảnh minh họa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt lớn nhất Cà Mau đóng cửa, rác sinh hoạt tập kết để đem chôn. ẢNH: LAO ĐỘNG Ảnh minh hoạ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==