Số 24 (4390) Thứ Năm (12/6/2025) 48 BÁO CHÍ - DOANH NGHIỆP - NHÀ QUẢNG CÁO Doanh nhân trong “kỷ nguyên mới” không chỉ tập trung vào lợi nhuận, mà chú trọng trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và tác động tích cực đến cộng đồng. Họ cần nhận thức rõ vai trò của mình trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Phải phát triển một thế hệ doanh nhân mới, một nền quản trị mới, một nền doanh trí phù hợp với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhất là khi đất nước bổ sung và hoàn thiện các thể chế về pháp luật, sáp nhập còn 34 tỉnh thành, chính quyền địa phương 2 cấp; đã xong sáp nhập các cơ quan đảng, Chính phủ và tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng… Cùng với đó, doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng báo chí để ghi được dấu ấn, tạo dựng uy tín, tăng thêm tiếng vang. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - Chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm, Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương, Tổng biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống đã có những trao đổi thẳng thắn về chủ đề: “doanh nhân - doanh trí - doanh khí”. Một nền doanh trí phù hợp với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Kỷ nguyên mới đòi hỏi phát triển một thế hệ doanh nhân mới, một nền quản trị mới, một nền doanh trí phù hợp? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Đây là mục tiêu cần thiết! Hoan nghênh thế hệ doanh nhân mới, doanh nghiệp trẻ. Tuy nhiên, Doanh nhân có kinh nghiệm buộc phải tiếp cận, học hỏi cái mới, cái hay và chuyển sang thích ứng với giai đoạn mới. 34 tỉnh, thành chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2025 và chính quyền địa phương 2 cấp, cùng thể chế pháp lý hoàn thiện sẽ tạo môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, minh bạch? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Việt Nam đang tiến hành một cuộc cách mạng - được ví như tái cấu trúc toàn diện từ không gian lãnh thổ đến thể chế, bộ máy, con người... Việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn 34 tỉnh kỳ vọng nhiều chuyển đổi trong không gian phát triển mới, tạo ra động lực, niềm tin. Điều này sẽ tạo môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, minh bạch cho doanh nghiệp, doanh nhân. Việc cấp thiết hiện nay là ổn định nhanh nhất tổ chức bộ máy để tạo hành lang công việc thông suốt. Đầu tư công còn chậm trễ, cần làm rõ nguyên nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở rộng cánh cửa cho doanh nhân, doanh nghiệp thẳng tiến vì mục tiêu giàu mạnh. Khai mở doanh trí, chấn doanh khí… phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp quy mô toàn cầu Từ các đại án liên quan Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết… vấn đề doanh nhân, doanh trí, doanh khí được hiểu thế nào trong bối cảnh Việt Nam hướng tới cộng đồng doanh nghiệp quy mô toàn cầu? Tổng biên tập Nguyễn Thị Mai Hương: Kỷ nguyên mới đòi hỏi một nền văn hoá kinh doanh mới lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân. Doanh trí, doanh khí sẽ được tiếp sức mạnh mẽ hơn nữa từ Quốc khí và chắc chắn tạo sinh một thế hệ doanh nhân mới, một nền quản trị mới và cộng đồng doanh nghiệp quy mô toàn cầu… mang trong mình khát vọng Dân tộc và chuẩn mực quốc tế, tinh thần Việt Nam và tinh hoa thế giới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2030 và mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập TIẾN SĨ LÊ ĐĂNG DOANH: Doanh nhân “khai” doanh trí, “chấn” doanh khí… truyền thông “Doanh trí, doanh khí sẽ được tiếp sức mạnh mẽ hơn nữa từ Quốc khí, tạo sinh một thế hệ doanh nhân mới, một nền quản trị mới và cộng đồng doanh nghiệp quy mô toàn cầu… mang trong mình khát vọng Dân tộc và chuẩn mực quốc tế, tinh thần Việt Nam và tinh hoa thế giới", Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương, Tổng biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống. cao vào năm 2045, cả đất nước cùng hành động, thì mới có thể hiện thực hóa giấc mơ về một nền kinh tế hùng cường, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Doanh khí của giới doanh nhân ảnh hưởng lớn từ Quốc khí và là nhân tố góp phần kiến tạo nên Quốc khí? Tổng biên tập Nguyễn Thị Mai Hương: Đúng vậy! Doanh nhân, doanh nghiệp có sứ mệnh phát triển nền kinh tế tri thức, tạo môi trường kinh doanh văn minh, tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi cách nhưng phải xác định được trách nhiệm kinh doanh có trách nhiệm, phụng sự xã hội. Kinh doanh có trách nhiệm không chỉ dừng ở việc tuân thủ pháp luật, mà còn dự báo các nguy cơ, rủi ro và thách thức, cơ hội; phải đặt mục tiêu phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế Doanh nhân trở thành một nghề được tôn vinh từ năm 2004 - Ngày Doanh nhân Việt (13/10) - theo Quyết định số 990/QĐ-TTg của Thủ tướng Phan Văn Khải. Doanh nhân bao gồm hai cấu phần là “doanh” và “nhân”. Phần “doanh” chính là năng lực kinh doanh với “Tam doanh”: Doanh khí, Doanh đức và Doanh tài. Phần “nhân” chính là năng lực văn hóa với “Tam tính”: Nhân tính, Quốc tính và Cá tính.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==