Số 24 (4390) Thứ Năm (12/6/2025) 38 TRÍ THỨC VÀ THỜI CUỘC Diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV là cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Hội nghị (Nghị quyết số 60-NQ/TW), trong đó có việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… mở ra cục diện mới phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn lâu dài. “Chung sức, đồng lòng vì mục tiêu, lợi ích cao cả của đất nước, dân tộc” Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng với khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, gắn với chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Cùng với đó, Quốc hội sẽ ưu tiên cao nhất cho việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, nhằm nhanh chóng triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng hành lang pháp lý để vận hành hệ thống chính trị sau sắp xếp, tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bên hành lang Quốc hội, ông Lê Minh Nam, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhận định: Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thể chế hoá các chủ trương, đường lối, quyết sách rất lớn, rất quan trọng, mang tính cách mạng, có tính lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm cải cách, đổi mới toàn diện, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong khoảng thời gian ngắn của kỳ họp, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung thay đổi có tính cách mạng, một số vấn đề mới, khó… Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nội dung quyết sách của Đảng rất rõ, những vấn đề trọng tâm, mục tiêu chiến lược, tầm nhìn vượt trội, giải pháp cơ bản đã thể hiện rõ ràng trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thể chế hoá các quy định pháp luật kịp thời, đáp ứng công cuộc đổi mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh. Đại biểu Quốc hội Lê Minh Nam cũng khẳng định: Quốc hội luôn xác định tinh thần chia sẻ, đồng hành rất cao với Chính phủ trên nguyên tắc thống nhất vì mục tiêu chung. Đây là yếu tố quan trọng, then chốt giúp cho triển khai thực hiện nội dung Kỳ họp đạt kết quả tích cực. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các cơ quan của Chính phủ đã rất vất vả, nỗ lực trong xây dựng dự thảo; các cơ quan của Quốc hội cũng rất bận rộn và quyết tâm, không quản ngày đêm phối hợp rà soát từ sớm từ xa để sớm hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, để xin ý kiến các đại biểu Quốc hội đảm bảo thời gian dự kiến. Tất cả đều chung sức, đồng lòng vì mục tiêu, lợi ích cao cả của đất nước, dân tộc, tạo được sự chia sẻ và đồng thuận cao trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó, thời gian qua, việc phổ biến, quán triệt đầy đủ, rộng rãi các chủ trương chính sách của Đảng không chỉ riêng cho cán bộ, đảng viên mà còn đến toàn thể cử tri và Nhân dân cả nước; được công khai minh bạch với kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Chính yếu tố này sẽ giúp cho việc thống nhất nhận thức, tư tưởng, hiểu rõ được tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu từ nghị quyết của Đảng xuyên suốt đến quy định pháp luật theo đó thực thi pháp luật một cách tự giác và hiệu quả hơn. Với ý nghĩa đó, tôi tin tưởng rằng Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những quyết sách lịch sử của Đảng ta, là điều kiện pháp lý làm tiền đề cho việc thực thi trên thực tiễn, thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, mạnh, hiệu quả, bền vững. Kỳ vọng bứt phá bằng công nghệ Một trong những Dự án Luật quan trọng được bàn bạc kỹ lưỡng và mong đợi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 là Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Đây là dự án Luật được kỳ vọng tạo ra một bước tiến CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KỲ HỌP THỨ 9 CÓ Ý NGHĨA ĐỘT PHÁ VỀ THỂ CHẾ HIỂU LAM Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng với khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, gắn với chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==