Khoa học và Đời sống số 24-2025

Số 24 (4390) Thứ Năm (12/6/2025) 37 TRÍ THỨC VÀ THỜI CUỘC thể là vào giai đoạn 2030-2035, trong đó việc khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần có thể thực hiện từ năm 2026. Để đạt được mục tiêu này, cần sự đồng bộ của các cơ quan chức năng, ngành y tế và đặc biệt là toàn xã hội phải cùng vào cuộc chứ không chỉ riêng ngành y. Làm bác sĩ gần 30 năm, tôi đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, đặc biệt là những bệnh nhân nặng, nguy kịch từ vùng sâu, vùng xa, khi về đến Bạch Mai thì nhiều gia đình đã khánh kiệt. Thậm chí có những hộ vừa thoát nghèo lại tái nghèo sau một đợt chữa bệnh cho người thân. Vì vậy, khi Tổng Bí thư đưa ra chủ trương này, tôi thấy đây không chỉ là một mệnh lệnh hành chính mà là một chiến lược phát triển đất nước, lấy con người làm trung tâm, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ ta. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát để đồng bào được thụ hưởng thành quả của cách mạng và công cuộc đổi mới” Tại thời điểm tháng 3/2024 trên cả nước còn khoảng trên 300.000 hộ sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ gia đình không có nơi ở. Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh, năm 2025 là năm kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, không thể để người dân không có chỗ ở hoặc ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Với quyết tâm sớm hiện thực hóa mong muốn mang lại mái ấm tình thương cho người nghèo, người yếu thế và hiện thực hóa chủ trương tại Nghị quyết 42 của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và bằng phương pháp, cách tiếp cận phù hợp, cách làm đột phá “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu này vào cuối năm 2025, về đích sớm trước 5 năm so với mục tiêu đề ra. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tích cực và đạt được các kết quả thiết thực. Từ khi phát động Chương trình đến nay, trên cả nước đã hỗ trợ hơn 125.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hơn 26.300 căn nhà đối với hộ người có công và hơn 51.400 căn nhà từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc khánh thành, khởi công các công trình trong thời gian qua đã tạo động lực, truyền cảm hứng. Mỗi căn nhà là một món quà, một tình thương, mái ấm ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia, yêu thương của cả cộng đồng, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi của nhân dân, tình yêu thương của các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời hiện thực hóa chủ trương của Đảng, đường lối của Nhà nước, thể hiện mục tiêu, bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, của Đảng ta với tư tưởng “Dân là gốc”; “Đảng không có mục đích nào khác là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”; “không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; khẳng định những giá trị văn hóa và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc: Đền ơn, đáp nghĩa, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều...; khơi dậy và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kêu gọi sự vào cuộc, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị với tinh thần “mỗi người góp một tay, mỗi nhà san sẻ một phần”, “ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của”. Tôi cho rằng, đây là một quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong thời gian vừa qua. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM: “Đột phá chính sách trong phát triển nhà ở xã hội” Ở góc độ chuyên gia bất động sản, tôi quan tâm và đánh giá cao Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Nghị quyết được thông qua ngày 29/5 và có hiệu lực ngay từ ngày 1/6/2025, thể hiện quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước, các cấp có thẩm quyền và đáp ứng mong đợi của toàn xã hội. Nghị quyết đã quy định các cơ chế đặc thù có tính vượt trội, đột phá sẽ thúc đẩy hoạt động phát triển nhà ở xã hội, thu hút các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia để thực hiện thành công mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, đáp ứng được nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân lao động, của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang và của người nhập cư cũng như lao động nước ngoài. Chúng ta từng ca ngợi chính sách nhà ở xã hội trong Luật Nhà ở 2023 là một trong những chính sách tốt nhất trong 30 năm qua nhưng rõ ràng, khi triển khai đi vào thực tế, vẫn còn một số vướng mắc. Việc ra đời Nghị quyết 201 của Quốc hội về một số cơ chế đặc thù sẽ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thực hiện được mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội chẳng những đến năm 2030 mà cả giai đoạn sau năm 2030. Mang lại nhiều kỳ vọng. Chúng ta phải coi nhà ở xã hội là một dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của cả nước. Bởi đây là đầu tư vào con người, đầu tư để người lao động, người thu nhập thấp đô thị không ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang thực hiện cuộc cách mạng về thể chế, sắp xếp bộ máy, các tỉnh được hợp nhất lại có quy mô rất lớn, có nhiều cán bộ, công chức phải đi làm xa hàng trăm cây số từ nhà mình đến nơi làm mới. Như vậy, nếu không có cơ chế chính sách đặc thù nhà ở xã hội thì sẽ rất khó khăn. Trong cơ chế chính sách đặc thù về nhà ở xã hội, chúng tôi thấy có hai nhóm cơ chế chính sách nổi bật. Thứ nhất là quyết định thành lập Quỹ Phát triển nhà ở Quốc gia. Quỹ này thể chế hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị. Đây là một chỉ đạo chiến lược và đã được thể chế hóa. Nhóm chính sách thứ hai là cơ chế đặc thù vượt trội, đột phá. Nổi bật là đổi mới triệt để quy trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Xin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên! vào kỷ nguyên giàu mạnh “Chủ trương miễn học phí, rồi đến miễn viện phí, cùng với việc mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm, đó là một “tuyên ngôn” về chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúng ta chuyển từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tôi tin rằng, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lộ trình bài bản, chúng ta sẽ thực hiện thành công chủ trương này, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân.”, PGS. TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: “Miễn viện phí là bước tiến lớn trong công tác an sinh xã hội của đất nước” Chủ trương miễn viện phí toàn dân mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã khởi xướng là một chủ trương lớn, mang tính nhân văn vô cùng sâu sắc, nhằm đảm bảo mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải lo lắng về chi phí. Thực hiện được điều này sẽ là một bước tiến lớn trong công tác an sinh xã hội của đất nước. Tổng Bí thư đã chỉ đạo rất rõ ràng về lộ trình, trước hết là ưu tiên cho các nhóm yếu thế như người nghèo, người có công, trẻ em, người cao tuổi…Sau đó, chúng ta sẽ tiến tới mục tiêu khám sức khỏe định kỳ và miễn viện phí cho toàn dân, có

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==