Số 24 (4390) Thứ Năm (12/6/2025) 29 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng Đó là thế hệ nhà báo được “đào tạo giữa lửa đạn”, không qua trường lớp chính quy, nhưng bằng bản lĩnh, tư duy, kỹ năng và phẩm chất chính trị vững vàng, họ đã làm nên một thời kỳ báo chí oanh liệt, đầy tự hào trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Ảnh: Lớp dạy làm báo đầu tiên được tái hiện lại. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam tâm sự: “Ở thời điểm đó một ngôi trường mọc lên tranh tre nứa lá trên một ngọn đồi thuộc xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và bây giờ mặc dù xóm Bờ Rạ không còn nữa nhưng mà bên hồ Núi Cốc đã có một công trình lịch sử soi bóng xuống mảnh đất lịch sử năm xưa, và với sự cố gắng, nỗ lực của chúng tôi, ngôi nhà sàn này sẽ trở thành một ngôi nhà để kể lại câu chuyện báo chí Chiến khu Việt Bắc”. Ngày 18/1/2024, Hội Nhà báo Việt Nam đã khởi công xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái (Đại Từ). Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến với các hội nhà báo địa phương, các liên chi hội và chi hội nhà báo trong toàn quốc với mong muốn tất cả giới báo chí thấy rõ tầm quan trọng của di tích này, từ đó coi đây là một địa chỉ đỏ để các nhà báo, nhất là các nhà báo trẻ, hướng về nguồn, để tìm hiểu lịch sử báo chí hào hùng, nghe kể chuyện về lớp lớp đàn anh đi trước và xây đắp cho tương lai của báo chí nước nhà”. Đối với thế hệ trẻ, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao, nhắc nhở họ về truyền thống vẻ vang, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của người làm báo cách mạng. Trần Hương (sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền) chia sẻ: “Về thăm trường dạy làm báo đầu tiên của Việt Nam, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự tự hào sâu sắc khi biết về một ngôi trường ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, nơi những nhà báo đầu tiên được đào tạo để phục vụ cách mạng.” Bạn Phương Doãn (Thái Nguyên) cũng không giấu nổi sự xúc động khi tới thăm Khu di tích: “Các hiện vật đều là những minh chứng sống động cho thành quả đào tạo của Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, nơi khơi nguồn đam mê, hun đúc bản lĩnh và tay nghề cho một thế hệ nhà báo dấn thân và kiên trung”. Ảnh: Tạp chí Thông tin & Truyền thông. 7 8 10 12 “Lớp Huỳnh Thúc Kháng đã cho chúng ta những bí quyết của người cầm bút, nhưng muốn trở thành những nhà văn, nhà báo sắc sảo, chúng ta cần phải vác bút đi thực nghiệm trong trường đời, nhât là thực nghiệm ngay trong những tòa báo hiện có”, nhà báo Xuân Thủy nhận định. 9 11 13
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==