Khoa học và Đời sống số 24-2025

Số 24 (4390) Thứ Năm (12/6/2025) 18 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM Báo chí, với sứ mệnh “bút sắc” tiên phong trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của xã hội, đòi hỏi trước hết phải giữ được sự trong sạch, liêm chính từ chính nội tại. Giữ vững vai trò, vị thế và giá trị của báo chí l Ông đánh giá và nhận định thế nào về định hướng của Trung ương về chống tham nhũng, lãng phí trong chính cơ quan báo chí? - Chống tham nhũng, lãng phí là một chủ trương lớn, xuyên suốt và nhất quán của Đảng ta, được đẩy mạnh trong những năm qua với nhiều kết quả rất cụ thể, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Trong bối cảnh đó, việc Trung ương đặt vấn đề chống tham nhũng, lãng phí ngay trong chính các cơ quan báo chí là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời và cần thiết, nhất là khi báo chí không chỉ là một thiết chế thông tin, truyền thông, mà còn là lực lượng xung kích trong việc tuyên truyền, cổ vũ công cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong toàn xã hội. Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với dân, giữa chính sách với cuộc sống. Chính vì vậy, báo chí càng cần phải giữ được sự trong sạch, minh bạch, khách quan, không để bị chi phối bởi các lợi ích nhóm, không để xảy ra tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”, hay lợi dụng vai trò của mình để trục lợi, làm tổn hại đến niềm tin của công chúng. Một tờ báo nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, thì đó không chỉ là lỗi của một cá nhân hay tập thể, mà còn làm tổn hại đến uy tín của cả nền báo chí cách mạng, vốn được xây dựng bằng xương máu, bằng sự hy sinh và lòng tận hiến của biết bao thế hệ nhà báo chân chính. Tôi cho rằng định hướng của Trung ương không chỉ nhằm chấn chỉnh hoạt động nội bộ, mà còn là cách để bảo vệ chính báo chí, giúp báo chí giữ vững vai trò, vị thế và giá trị của mình trong lòng công chúng. Khi báo chí trong sạch, mạnh mẽ và trách nhiệm, thì tiếng nói phản biện, tiếng nói xây dựng xã hội của báo chí mới thực sự có sức nặng và sức lan tỏa. Đây cũng là yêu cầu tất yếu trong quá trình chuyển đổi số, phát triển nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn và phục vụ Nhân dân, như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Cuộc “cải tổ” có tính căn cơ của báo chí l Hiện nay Chính phủ đang thực hiện mạnh mẽ về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trong đó có các cơ quan báo chí. Theo ông, việc tinh gọn này sẽ tác động như thế nào trong việc làm trong sạch cơ quan báo chí, loại trừ những nhà báo tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực? - Chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy báo chí là một phần trong tổng thể nỗ lực đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong lĩnh vực báo chí, chủ trương này được THIÊN TUẤN thực hiện “Khi hệ thống báo chí mạnh lên, trong sạch hơn, được dẫn dắt bởi những nhà báo tử tế, có lý tưởng và trách nhiệm, thì chắc chắn báo chí sẽ trở lại đúng với sứ mệnh cao quý của mình…”, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - Đại biểu Quốc hội đoàn TP. Hà Nội khẳng định khi nói về vai trò của báo chí. LÀM BÁO, PHẢI NÓI ĐÚNG SỰ THẬT Từ kinh nghiệm hoạt động báo chí và từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hiệu quả, công dụng của báo chí truyền thông, Người lưu ý trước tiên đề tài cho người cầm bút là “những điều mắt thấy, tai nghe”. Nghĩa là viết báo trước tiên phải đúng sự thật, bắt nguồn từ thực tế cuộc sống với những con số, những sự kiện đã được xem xét kiểm tra, chọn lọc. Bởi theo Bác, sự thực vừa là sức mạnh của bài nói, bài viết cũng đồng thời là thước đo đạo đức của người làm báo cách mạng. Tại Đại hội II Hội Nhà báo Việt Nam (16/4/1959), Bác đã nhận xét rằng, ưu điểm của các nhà báo là cơ bản nhưng khuyết điểm thì cũng còn nhiều. Một trong những khuyết điểm đó là “nắm vấn đề chính trị không được chắc chắn”. Do đó, Người căn dặn: “Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”. Hơn ai hết, mỗi nhà báo, phóng viên phải đề cao trách nhiệm và sứ mệnh của mình với xã hội, nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước, không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức nghề nghiệp để báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Báo chí tiên phong chống tham nhũng… phải tự thân trong sạch, liêm chính Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc” TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==