Số 23 (4389) Thứ Năm (5/6/2025) 3 CHUYỂN ĐỘNG 247 Chiều 4/6, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vấn đề hàng giả, hàng nhái không mới, nhưng điểm mới là được triển khai với quyết tâm và góc nhìn mới. Theo ông Toản, Chính phủ đã trình Quốc hội sửa đổi Bộ Luật Hình sự theo hướng gia tăng hình phạt với một số loại tội phạm, trong đó có tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm các quy định. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay, qua đấu tranh của Bộ Công an thấy nổi lên một số vấn đề. Trong đó, hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, có vụ quy mô rất lớn, kéo dài, các đối tượng tiến hành quảng cáo sai sự thật thông qua người nổi tiếng, người có uy tín. Một số vụ việc, vụ án có sự tiếp tay, bao che của cán bộ cơ quan quản lý nhà nước. Về kết quả đấu tranh, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 36 vụ và 119 bị can liên quan các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả. Bên cạnh việc đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Thiếu tướng Toản khẳng định, Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước. MINH CHÂU Theo quy định tại Luật Quản lý thuế số số 38/2019/QH14 và Thông tư 86 của Bộ Tài chính, số định danh cá nhân sẽ chính thức được sử dụng thay cho mã số thuế, đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các cá nhân khác. Chi cục Thuế khu vực I (quản lý địa bàn Hà Nội, Hoà Bình) lưu ý, 3 tình huống trong việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Thứ nhất, đối với người nộp thuế đã được cấp mã số thuế trước ngày 1/7, có thông tin đăng ký thuế khớp với dữ liệu dân cư, cơ quan thuế sẽ tự động cập nhật. Người nộp thuế có thể sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế hiện tại mà không cần làm thủ tục gì thêm. Thứ hai, nếu thông tin đăng ký thuế chưa khớp, hoặc không đầy đủ so với dữ liệu dân cư quốc gia, cơ quan thuế sẽ chuyển mã số thuế của người nộp thuế sang trạng thái “chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân”. Trong trường hợp này, người nộp thuế cần chủ động thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư 86/2024/TT-BTC để đảm bảo dữ liệu trùng khớp. Chỉ sau khi hoàn tất việc đối soát, số định danh cá nhân mới được sử dụng chính thức thay thế mã số thuế. Thứ ba, đối với các cá nhân đã được cấp nhiều hơn một mã số thuế, người nộp thuế cần chủ động cập nhật thông tin số định danh cá nhân cho tất cả các mã số thuế đang tồn tại. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thông tin định danh để tích hợp và hợp nhất toàn bộ dữ liệu thuế vào một số định danh duy nhất. Việc hợp nhất này không làm mất giá trị pháp lý của các hóa đơn, chứng từ hay hồ sơ thuế đã lập trước đó. Người nộp thuế vẫn có thể sử dụng các giấy tờ có mã số thuế cũ để thực hiện các thủ tục hành chính về thuế mà không cần điều chỉnh lại thông tin. Để biết tình trạng đối chiếu dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người nộp thuế có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn, hoặc qua trang Thuế điện tử thuedientu.gdt.gov. vn, hay thông qua các ứng dụng thuế điện tử như iCaNhan và eTaxMobile nếu đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Trong trường hợp phát hiện thông tin sai lệch, người nộp thuế cần liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc Chi cục Thuế nơi cư trú để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh thông tin chính xác. NGUYÊN XUÂN Quy định 296-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Ngày 4/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý thông tin lan truyền mạng xã hội về việc tố cáo Công ty C.P Việt Nam bán thịt lợn bệnh. Trước đó, ngày 30/5, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố cáo một số sai phạm nghiêm trọng của Lãnh đạo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, xảy ra tại cửa hàng C.P Fresh Shop Mỹ Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Cụ thể, có sự trà trộn heo bệnh, gà bệnh đưa về Fresh Shop bán ra thị trường tại Sóc Trăng”. Trong hai ngày 30- 31/5, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y, tiếp tục kiểm tra 4 địa điểm kinh doanh của Công ty trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhưng chưa phát hiện việc kinh doanh các sản phẩm lợn bệnh, gà bệnh không bảo đảm an toàn thực phẩm; hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 3 cơ sở đã hết hiệu lực. Cùng ngày 4/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xác minh và làm rõ việc cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch sai quy định; thuộc đơn vị nào; xử lý trách nhiệm theo quy định và các nội dung liên quan. HẢI NINH Có sự tiếp tay, bao che hàng giả, hàng nhái Đề nghị Bộ Công an điều tra Công ty C.P Việt Nam bị “tố” bán lợn bệnh Từ ngày 1/7, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế Quy định nêu rõ, mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân thủ nhằm bảo đảm việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thống nhất, chặt chẽ, công minh, chính xác, kịp thời. Về thi hành kỷ luật trong Đảng, Quy định 296 nêu thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong đó, Ban Bí thư, Bộ Chính trị quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý; Khiển trách, cảnh cáo ủy viên Trung ương (kể cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên dự khuyết Trung ương) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trường hợp cách chức, khai trừ, báo cáo Ban chấp hành Trung ương xem xét, quyết định. Ban chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng; quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ), đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là ủy viên Trung ương; Quyết định các hình thức kỷ luật đối với các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quy định 296-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, sáng 4/6. Chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình Chính phủ các nghị định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền; quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06. Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ lưu ý Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng phương án, trình Quốc hội các cơ chế, chính sách để sử dụng, phát huy hiệu quả các trụ sở cơ quan dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính. Tiếp tục tập trung xử lý 2.212 dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài để giải phóng nguồn lực và chống lãng phí, cũng là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng đề cập. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương triển khai chương trình đưa 1.000 bác sĩ về cơ sở; tập trung hoàn thiện tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, công tác dân số và phát triển. Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo mạnh dạn bàn giao các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn, chuyển việc quản lý con người, cơ sở vật chất cho địa phương. Theo yêu cầu của Thủ tướng, các bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở. NGUYỄN TUẤN Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Bàn giao các bệnh viện, trường học cho địa phương quản lý” Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 ẢNH: ĐOÀN BẮC/VGP Hình ảnh lợn có dấu hiệu bệnh được chụp tại lò mổ ở Hậu Giang. Ảnh: Facebook Jonny Lieu Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. ẢNH: NHẬT BẮC/VGP
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==