Khoa học và Đời sống số 23-2025

Số 23 (4389) Thứ Năm (5/6/2025) 10 “Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận, tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh. Ngày 3/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2025 và Hội nghị chuyên đề bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Phát biểu khai mạc, TSKH Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho những cá nhân có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng Đảng, ghi nhận những năm tháng cống hiến của các Đảng viên. Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng tin tưởng các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng dịp này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao. Thay mặt các các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Trần Văn Trị, cơ quan Tổng Hội Địa chất Việt Nam, bày tỏ niềm xúc động, tự hào, vinh dự khi được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Đồng chí Trần Văn Trị chia sẻ: "Trải qua hàng chục năm phấn đấu, rèn luyện, chúng tôi luôn giữ trọn niềm tin sắt son vào lý tưởng của Đảng, suốt đời tận tụy phục vụ sự nghiệp cách mạng, cống hiến cho khoa học, giáo dục và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng nỗ lực sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại". "Huy hiệu Đảng mà chúng tôi được vinh dự đón nhận ngày hôm nay là minh chứng cao quý cho một chặng đường dài phấn đấu, là sự ghi nhận của Đảng bộ, Đảng uỷ cấp trên đối với những đóng góp thầm lặng và bền bỉ của những đảng viên lão thành. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận, động viên của Đảng bộ, Đảng ủy cấp trên, Chi bộ và các cấp lãnh đạo. Chính sự quan tâm sâu sát ấy đã tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin, nghị lực và tự hào để tiếp tục sống xứng đáng là người đảng viên luôn đồng hành cùng các thế hệ tiếp theo trong sự nghiệp xây dựng đất nước", đồng chí Trần Văn Trị nói. Tại buổi Lễ, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên 75 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 30 tuổi Đảng. Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe Đại tá, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Đại tá, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà khẳng định: "Hòa hợp, hòa giải dân tộc là một chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đó là lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm điểm tương đồng, chủ động mở rộng quan hệ với tất cả kiều bào ta định cư ở nước ngoài, không phân biệt về ý thức hệ, lịch sử cá nhân, kể cả đối với những người còn định kiến hay mặc cảm với chế độ xã hội, mở rộng vòng tay đón nhận những người con hướng về Tổ quốc. Đảng, Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi để bà con trở về để thăm người thân, hay thờ cúng tổ tiên, và có những đóng góp cho quê hương đất nước. Về các vấn đề nhân đạo do lịch sử để lại thì cũng được giải quyết một cách có tình, có lý. Và trên cơ sở đạo lý là nhân văn, nhằm thực hiện chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà việc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của người dân Việt Nam dù trong nước hay nước ngoài, quyền và nghĩa vụ này được Đảng, Nhà nước trân trọng và bảo đảm. GIA ĐẠT Theo Hướng dẫn số 18-HD/MTTW-BTT về việc bổ sung một số nội dung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Tổ chức Chính trị - Xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp tỉnh, cấp xã), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) sẽ chủ động ban hành quyết định kết thúc hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố thuộc diện sáp nhập. Khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định kết thúc hoạt động của cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố chủ động ban hành quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam của cấp huyện. Căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền quyết định kết thúc hoạt động của xã, phường, thị trấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ động ban hành quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập (cấp xã không phải thực hiện thủ tục trình hồ sơ về cấp tỉnh). Về việc thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp: đối với các tỉnh, thành phố không thuộc diện sáp nhập, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh gửi hồ sơ hiệp y đề nghị công nhận danh sách Ban Thường trực (theo mô hình tổ chức bộ máy mới) về Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định. Đối với các tỉnh, thành phố thuộc diện sáp nhập, ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh/thành ủy của đơn vị hành chính mới có văn bản hiệp y gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị thành lập Ủy ban, công nhận Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh của đơn vị hành chính mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; Công nhận danh sách Ủy viên Ủy ban, danh sách Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (Chủ tịch, Phó Chủ tịch). Đối với các tổ chức (Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh) thực hiện việc kết thúc hoạt động, công nhận tổ chức, nhân sự theo mô hình hành chính mới tương tự như của MTTQ Việt Nam. Đối với các hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ, bám sát các quy định của Trung ương, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh (theo mô hình mới) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các Hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động và tình hình thực tiễn, Ban Thường trực phối hợp với các ban Đảng phụ trách, các sở ngành quản lý nhà nước đề xuất với cấp ủy cho thực hiện việc sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp; kết thúc hoạt động của các hội hoạt động không có hiệu quả; hợp nhất đối với các hội có đối tượng, tính chất, nội dung hoạt động tương đồng. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGUYỄN VĂN Hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quyết định cho các đồng chí thuộc 22 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao huy hiệu cho các đảng viên. TSKH Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Đồng chí Trần Văn Trị, cơ quan Tổng Hội Địa chất Việt Nam, bày tỏ niềm xúc động, tự hào, vinh dự khi được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. TSKH PHAN XUÂN DŨNG, BÍ THƯ ĐẢNG UỶ VUSTA: “Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận, tôn vinh Đảng viên”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==