Số 22 (43887) Thứ Năm (29/5/2025) 3 CHUYỂN ĐỘNG 247 Với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrix Chain), Nguyễn Quốc Hùng và “bè đảng” đã lôi kéo các nhà đầu tư… rồi biến họ thành nạn nhân. Đường dây lừa đảo tiền ảo do Công an tỉnh Đồng Nai “đánh sập” và bắt giam đối tượng cầm đầu là Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984), hộ khẩu thường trú tại tổ 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội. “Bè đảng” bị bắt cùng Hùng gồm: Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991), trú tại tập Thể 664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội; Hồ Long Trí (sinh năm 1980) có hộ khẩu ở Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM; Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991) tại xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982) thường trú ở tổ 3, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội sử dụng tiền ảo để lừa đảo hàng chục nghìn người tham gia, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 10.000 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, cơ quan công an còn triệu tập một số đối tượng khác liên quan để điều tra, làm rõ. Đầu năm 2024, qua công tác trinh sát địa bàn, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư. Nhóm đối tượng tổ chức hoạt động theo phương thức hệ thống đa cấp, tổ chức quảng bá các gói đầu tư và phân chia khu vực hoạt động từ Bắc vào Nam. Trước hành vi hoạt động có tổ chức của nhóm đối tượng trên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng PC02 xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Ngày 19/5, Công an tỉnh phối hợp Cục C02, Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu và các đối tượng khác có vai trò giúp sức trong đường dây. Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. H. GIANG Tổng thống Pháp cảm ơn Việt Nam Trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng 190.500 tỷ đồng, bình quân giảm khoảng 38.100 tỷ đồng/ năm, chưa kể các chi phí khác. Là báo cáo của ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác, những kết quả nổi bật từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, do Tổng Bí thư Tô Tâm chủ trì buổi làm việc vào chiều ngày 27/5. Ông Hoàng Đăng Quang cho biết, mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn thiện. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách nhà nước dự kiến tiết kiệm 190.500 tỷ đồng, bình quân 38.100 tỷ đồng/năm, chưa kể các chi phí khác. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu làm tốt công tác bố trí cán bộ tương xứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Đây là yêu cầu vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Theo Tổng Bí thư, phải có tầm nhìn xa trong công tác cán bộ đảm bảo sự kế thừa, tiếp bước vững vàng, giữa các thế hệ; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cấp cơ sở có tư duy năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống chính quyền mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước. Nhân sự lãnh đạo các cấp trong giai đoạn mới phải hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng để gánh vác trọng trách lịch sử đất nước. Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện từ nay đến Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ hoạt động của các ban, cơ quan của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Trung ương. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý để triển khai thực hiện sáp nhập các đơn vị cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức cấp huyện phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc các cấp. Triển khai tổ chức lại các cơ quan ngành dọc và các tổ chức đảng đồng bộ với hệ thống chính trị theo mô hình tổ chức mới. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Xác định biên chế, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô, địa bàn, lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức làm cơ sở giao, quản lý, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031. TÂM ĐỨC Giảm 130.000 biên chế sau sáp nhập tỉnh, tiết kiệm 38.100 tỷ mỗi năm “Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng cao”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định. Kỳ thi THPT năm 2025 có tổng số 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 82.540 thí sinh so với năm 2024; diễn ra từ 25/6 đến 27/6/2025 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 27/5, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, bên cạnh việc số lượng thí sinh dự kiến tăng vọt hơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có những điểm khác biệt so với những năm trước. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, có cả học sinh học chương trình GDPT 2006 dự thi. Việc này tác động đến công tác coi thi, sắp xếp phòng thi cũng như ra đề, in sao đề,.. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý cán bộ thanh tra những nội dung dễ xảy ra tiêu cực, rủi ro, đồng thời nhắc lại một số điểm mới trong quy chế như: Kỳ thi được tổ chức thành 3 buổi, gồm 1 buổi thi môn Văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi. Sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 50-50, trong khi năm ngoái chỉ 30% là điểm học bạ. Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số. Chứng chỉ ngoại ngữ tiếp tục được sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây; công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này. Về điểm khuyến khích, bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh giáo dục thường xuyên. Cho phép thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới) có thể được in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt), thay vì in 4-5 tờ A4 như đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp là 15 phút, thay vì 10 phút như năm ngoái. NGỌC DUY THI TỐT NGHIỆP THPT 2025: Thí sinh tăng v t… nhiều đặc thù Sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Ha Nôi sang 26/5. Trên trang cá nhân, Tổng thống Pháp còn đăng tải video điểm lại hoạt động và hình ảnh nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam: cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội); tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế. Video ghi lại tình cảm nồng nhiệt của người dân Thủ đô chào đón Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte khi tham quan phố cổ Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm... “Xin cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm vì sự đón tiếp trọng thị và những cuộc trao đổi ý nghĩa… Tôi đến Việt Nam với niềm tin sâu sắc hai nước cùng viết nên trang sử mới. Chúng ta có thể củng cố khuôn khổ quốc tế thịnh vượng dựa trên những quy tắc chắc chắn và đáng tin cậy”, Tổng thống Pháp bày tỏ trên tài khoản X chính thức. Tổng thống Pháp cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường vì sự tiếp đón trọng thị và cuộc trao đổi “rất tốt đẹp” giữa hai bên. “Việt Nam trở thành điểm dừng chân đầu tiên, rất tự nhiên trong chuyến công du của tôi tới Đông Nam Á”, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định. Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Macron và Đoàn đại biểu cấp cao Pháp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 25 đến 27/5. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Pháp từ gần 10 năm qua và cũng là trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024. Trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp, Lãnh đạo Việt Nam và Pháp đã ra Tuyên bố chung quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. AN AN “Cảm ơn rất nhiều” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết tiếng Việt và tiếng Pháp trên mạng xã hội X và Facebook, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==