Khoa học và Đời sống số 22-2025

Số 22 (43887) Thứ Năm (29/5/2025) 19 TUỆ MINH BẠN ĐỌC Bất giác khi quay lại một thẻ của trình duyệt đã mở trước đó người dùng bị yêu cầu đăng nhập lại. Đây có thể không còn là trang mà bạn đã mở, mật khẩu sẽ bị gửi cho kẻ gian. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam vừa phát hiện cơ sở giết mổ thu mua lợn bệnh, giết mổ trái phép gần 3 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Ngày 28/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phát hiện gần 3 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở giết mổ của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh, Tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên (Hà Nam). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 4 công nhân tham gia giết mổ, không mặc quần áo bảo hộ, không được khám sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Kiểm tra khu vực giết mổ, có 5 con lợn đang được giết mổ trên sàn xi măng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; khu vực nuôi nhốt có 21 con lợn (từ 50 đến 140kg/con) đều có biểu hiện ho, khó thở, lờ đờ, chậm chạp, mũi khô. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Mạnh khai nhận toàn bộ số lợn trên là lợn bị bệnh, không khỏe mạnh được thu mua từ các hộ chăn nuôi trên địa bàn thị xã Kim Bảng và các khu vực lân cận. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu tại khu vực giết mổ và gửi Chi Cục Thú y vùng I, Cục Chăn nuôi và Thú Y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Kết quả các mẫu trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Căn cứ các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với UBND phường Duy Minh tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn sống và thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Hiện, Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. GIA ĐẠT Phát hiện cơ s giết mổ gần 3 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Xuất hiện chiêu lừa online mới... dụ nạn nhân giao mật khẩu CSGT Hà Nội sẽ triển khai 20 điểm tại 8 tuyến đường ghi hình 'phạt nguội' các phương tiện vi phạm trên các tuyến nội đô, xử lý nghiêm theo Nghị định 168/CP. Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội thông báo, bắt đầu triển khai 20 điểm tại 8 tuyến đường nội đô ghi hình phạt nguội, bao gồm: Ngọc Hồi - Giải Phóng - Lê Duẩn; Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Chu Văn An - Tuyến 3; Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ; Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai - Văn Cao; Nhổn - Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Kim Mã - Nguyễn Thái Học; Hùng Vương - Thanh Niên - Nghi Tàm - Âu Cơ - đến chân cầu Nhật Tân; Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Bưởi - Vành đai 2 trên cao - Láng - Trường Chinh - Đại La - Minh Khai - Cầu Vĩnh Tuy; Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm - Vành đai 3 dưới thấp qua bán đảo Linh Đàm. Đại diện Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết, kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 14/10/2025, thời gian từ 6h30 đến 8h sáng và từ 16h30 - 19h chiều. Lực lượng nòng cốt triển khai kế hoạch ghi hình phạt nguội là Đoàn Thanh niên Phòng CSGT. Các tổ công tác chuyên đề do đoàn viên đảm nhiệm phối hợp cùng lực lượng địa bàn tuần tra, ghi hình vi phạm tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, nhất là trong giờ cao điểm. Các hành vi được ghi hình gồm: không chấp hành tín hiệu đèn; đi sai làn, phần đường; vào đường cấm, ngược chiều; điều khiển xe trên vỉa hè; không đội mũ bảo hiểm; chở quá người; dùng điện thoại khi lái xe; vi phạm liên quan đến biển số. Dữ liệu vi phạm của tài xế sẽ được truyền về các chốt trực gần nhất để dừng phương tiện xử lý. Nếu không thể dừng phương tiện ngay, lực lượng chức năng sẽ xác minh, xử lý theo đúng quy định hiện hành. GIA ĐẠT CSGT Hà N i triển khai ghi h nh phạt ngu i trên 8 tuyến đường Cơ s giết mổ l n của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh. Khi đư c yêu cầu đăng nhập, luôn phải kiểm tra đư ng d n trang web. ẢNH: TUỆ MINH. Một hình thức lừa đảo online mới - đặc biệt khó phát hiện - đang khiến các nhà chức trách ở nhiều nước lo ngại. Kiểu lừa đảo này gọi là tabnabbing, nhìn chung là sẽ thay đổi nội dung của một tab (cửa sổ nhỏ) đang không hoạt động trong trình duyệt web của người dùng, mục đích là đánh cắp dữ liệu cá nhân quan trọng. Kẻ lừa đảo sẽ thay đổi nội dung của một tab đang không hoạt động thành một trang đăng nhập giả nhưng trông giống như trang thật, ví dụ trang đăng nhập hộp thư (gmail chẳng hạn), trang của ngân hàng hay trang mua sắm. Khi người dùng quay lại tab này, thấy được yêu cầu đăng nhập thì chẳng nghi ngờ gì vì tin rằng đây vẫn là trang mà mình mở từ trước cơ mà. Một khi người dùng điền thông tin vào (tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng…) thì kẻ lừa đảo sẽ lấy được. Tab đã bị kẻ lừa đảo thay đổi nội dung thì trông rất giống các trang web thật và quen thuộc, khiến trò lừa đảo này cực khó bị phát hiện nếu người dùng chỉ nhìn qua. Tabnabbing thực ra đã có cách đây vài năm, nhưng hiện đang xuất hiện ngày càng nhiều. Ở Tây Ban Nha, cảnh sát còn phải mở một chiến dịch trên mạng xã hội để cảnh báo người dùng mạng về trò lừa đảo nguy hiểm này, vì thực tế là nhiều người vẫn có thói quen mở nhiều tab cùng lúc khi vào mạng. Theo các chuyên gia, để tránh bẫy tabnabbing, người dùng nên mở ít trang web trong trình duyệt thôi, trang nào không dùng thì đóng lại. Vì càng mở nhiều tab thì nguy cơ càng tăng. Khi quay lại một trang web đã mở sẵn nhưng một lúc lâu không dùng, người dùng cũng nên xem lại địa chỉ trang web xem có chính xác không, và cần đảm bảo rằng nó không có một loạt ký tự lạ hoặc khác với địa chỉ trang web mà mình vẫn biết. Kế hoạch sẽ diễn ra từ nay đến giữa tháng 10.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==