Khoa học và Đời sống số 22-2025

Số 22 (43887) Thứ Năm (29/5/2025) 17 Ngày 20/5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) là Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (thuộc Tập đoàn Sun Group). Đây không chỉ là bước tiến về mặt pháp lý cho một hãng bay mới, mà còn là cột mốc mới trong hành trình phát triển của hàng không – du lịch tại Việt Nam. SPA được xác định là hãng hàng không thương mại kết hợp charter, với định hướng đem đến cho khách bay những kỳ nghỉ dưỡng đích thực, ngay từ khi họ đặt chân lên máy bay. Mạng bay “trục nan”: đưa Phú Quốc ra thế giới, mang thế giới tới Phú Quốc Sun PhuQuoc Airways chọn cách phát triển mạng bay “trục nan”, đặt Phú Quốc làm tâm điểm, kết nối trực tiếp các thành phố lớn trong và ngoài nước, rút ngắn hành trình và giảm phụ thuộc vào trung chuyển. Không dừng lại ở các điểm đến phổ biến, Sun PhuQuoc Airways còn mở rộng mạng bay đến những thị trường du lịch giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác đường bay thẳng trước đó. Nhờ lợi thế Phú Quốc là địa bàn được miễn thị thực cho du khách quốc tế, các đường bay thẳng quốc tế sẽ tạo đòn bẩy lớn để đón khách từ khắp nơi trên thế giới đến đảo Ngọc dễ dàng hơn bao giờ hết. Đồng thời, hành khách trong nước cũng sẽ được hưởng lợi từ mạng lưới bay đa điểm, giúp người dân từ các địa phương ngoài hai điểm Hà Nội – TP HCM được tiếp cận Phú Quốc một cách thuận tiện và nhanh chóng hơn. Với sứ mệnh được khẳng định ngay từ tên gọi, Sun PhuQuoc Airways kết nối đảo ngọc của Việt Nam với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các thành phố trọng điểm khác. Đối với thị trường quốc tế, SPA đặt mục tiêu kết nối Phú Quốc với các thành phố lớn và trung tâm du lịch hàng đầu tại châu Á, bao gồm các điểm đến tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng khác trong khu vực. Thông qua chiến lược này, SPA hướng đến việc đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hấp dẫn và trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực. Đồng thời, đây cũng là cây cầu nối mang đến cơ hội mới cho du khách Việt dễ dàng tiếp cận thế giới thông qua những đường bay thẳng chất lượng cao. “Nghỉ dưỡng ngay từ trên bầu trời” “Hàng không nghỉ dưỡng” là khái niệm mà SPA mong muốn hướng tới. Mô hình mới mẻ này kết hợp giữa vận chuyển và trải nghiệm du lịch, nơi mỗi chuyến bay không chỉ là phương tiện đi lại mà là không gian mở đầu một kỳ nghỉ, ngay từ khi du khách đặt chân lên máy bay và phiêu du trên bầu trời. Với định hướng biến mỗi máy bay thành một “resort in the sky - khu nghỉ dưỡng trên bầu trời”, hành khách của SPA sẽ được tận hưởng những chuyến bay thật thoải mái, với những tiện ích và dịch vụ được tạo nên để họ cảm thấy như đang được nghỉ dưỡng. Những tiêu chuẩn phục vụ của SPA được kiến tạo hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để mọi đối tượng khách hàng đều có thể được sử dụng dịch vụ bay thẳng nhanh chóng, thuận tiện nhất. Không gian thiết kế mang đậm những sắc màu của biển đảo Phú Quốc- từ màu sơn máy bay tới các thiết kế nội thất cabin, âm nhạc tới ẩm thực và các dịch vụ khác. SPA cho biết hãng hướng tới việc làm thế nào để khách bay có thể cảm nhận ngay được hơi thở và vẻ đẹp của Phú Quốc, từ khi họ bước chân lên máy bay và ngả chiếc ghế để thư giãn. Sun PhuQuoc Airways cũng được xác định là một mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái do Sun Group kiến tạo tại đảo Ngọc. Với các khu nghỉ dưỡng, tổ hợp giải trí, bãi biển riêng, nhà hàng, show diễn… hãng bay sẽ kết nối trực tiếp khách bay tới các điểm nghỉ dưỡng đến đặc sắc này, để tạo nên một trải nghiệm “liền mạch” – nơi mỗi chuyến bay không chỉ đưa khách tới điểm đến, mà còn mở ra trọn vẹn một kỳ nghỉ từ trên không cho đến mặt đất. Khách bay SPA cũng sẽ được tích hợp những đặc quyền ưu đãi riêng biệt từ ưu đãi lưu trú, ẩm thực, đến các trải nghiệm giải trí đẳng cấp trong hệ sinh thái Sun Group. Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm trải nghiệm, mà còn giúp tối ưu chi phí du lịch tổng thể: thay vì mua rời từng dịch vụ, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại Phú Quốc với mức giá hợp lý hơn trước, nhờ mỗi hạng mục trong hành trình đều được áp dụng ưu đãi đặc biệt. Đây cũng chính là điểm khác biệt cốt lõi mà Sun PhuQuoc Airways hướng tới – biến việc “bay – ở – chơi” trở thành một hệ giá trị hợp lý và tiện lợi. Việc phê duyệt chủ trương đầu tư cho SPA không chỉ mở đường cho một hãng hàng không mới, mà còn phản ánh xu hướng chuyển mình của thị trường: từ “hàng không tiện lợi” sang “hàng không trải nghiệm”. “Chúng tôi không xây dựng một hãng bay chỉ để phục vụ một nhóm khách hàng nhất định. Sun PhuQuoc Airways được tạo ra để mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Phú Quốc cho mọi người dân Việt Nam và du khách từ khắp nơi trên thế giới – với những chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý, và một trải nghiệm liền mạch ngay từ trên bầu trời”, đại diện tập đoàn Sun Group chia sẻ. PV BẠN ĐỌC ALO CHUYÊN GIA Máy tạo nhịp tim khắc phục nhịp chậm thế nào? THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Bảo hiểm y tế không dùng thẻ giấy, khám chữa bệnh sao? HỎI: Tôi nghe nói, từ 1/6 dừng cấp thể bảo hiểm y tế (BHYT) giấy, người dân đi khám phải sử dụng thẻ trên điện thoại... khiến người già chúng tôi rất lo lắng vì không dùng điện thoại thông minh. Xin hỏi, chúng tôi cần làm gì để bảo đảm quyền lợi đi khám, chữa bệnh bằng BHYT? Nguyễn Thị Phấn (Tuyên Quang) Trả lời: Theo công văn 168/BHXHQLT, từ ngày 01/6 cơ quan BHXH sẽ không cấp thẻ BHYT bản giấy cho người tham gia. Thay vào đó, người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID hoặc VNeID khi đi khám, chữa bệnh… Cụ thể, từ ngày 01/6 đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT, yêu cầu cán bộ BHXH trực tiếp hướng dẫn người tham gia cài đặt ứng dụng VssID, ứng dụng VNeID và hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên các ứng dụng để đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT bản giấy. Để đảm bảo quyền lợi và tránh gián đoạn trong quá trình khám chữa bệnh, người dân cần thực hiện các bước sau: Cài đặt ứng dụng VssID hoặc VNeID trên điện thoại thông minh để có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT điện tử thay cho thẻ giấy. Liên kết thông tin BHYT với Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ. Lưu ý, công dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để xem được thông tin thẻ BHYT, lịch sử khám chữa bệnh BHYT trên ứng dụng VNeID. Việc định danh mức độ 2 cần được thực hiện trực tiếp tại Công an xã, phường, thị trấn. Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn thông qua điện thoại, tin nhắn để tránh trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cùng với việc ngừng cấp thẻ BHYT bản giấy, người dân sẽ sử dụng các hình thức khác để chứng minh việc tham gia BHYT. Cán bộ bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia sử dụng các hình thức thay thế cho thẻ BHYT bản giấy trong khám chữa bệnh, bao gồm: - Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID, VneID. - Sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip để đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế bản giấy. Theo lưu ý mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra, việc cấp mới thẻ bảo hiểm y tế bản giấy chỉ được thực hiện trong trường hợp người tham gia không có căn cước công dân gắn chip và không thể cài đặt ứng dụng VssID, VNeID. Bà Nguyễn Thị Ngọc (chuyên gia Bảo hiểm Xã hội Hà Nội) Sun PhuQuoc Airways - sứ mệnh được xác định ngay từ tên g i HỎI: Người nhà tôi thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu, đi khám được kết luận nhịp tim chậm, bác sĩ khuyên nên cấy máy tạo nhịp. Xin hỏi máy tạo nhịp là gì, khắc phục nhịp tim chậm thế nào? Nguyễn Thị Tuyên (Thái Nguyên) Trả lời: Máy tạo nhịp tim (pacemaker) là giải pháp căn bản và lâu dài cho những người bệnh nhịp tim chậm bất thường hoặc có các cơn ngưng tim kéo dài gây triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, ngất xỉu, thậm chí đột tử. Đây là một bộ máy điện tử nhỏ gọn, kích thước chỉ bằng mặt chiếc đồng hồ đeo tay, được cấy dưới da vùng ngực, kết nối với tim bằng 1 hoặc 2 dây điện cực giúp điều chỉnh, duy trì nhịp tim đều đặn. Sau khi được đặt vào cơ thể, máy tạo nhịp sẽ theo dõi nhịp tim người bệnh liên tục 24/7. Khi thấy tim đập quá chậm, máy sẽ phát ra 1 xung điện nhẹ “nhắc” tim trở lại đúng nhịp. Khi nhịp tim về bình thường, máy tạm ngưng hoạt động để nhường chỗ cho nhịp tự nhiên – nhờ đó giúp cải thiện hoặc chấm dứt các triệu chứng. Lưu ý, không phải ai có nhịp chậm cũng cần máy tạo nhịp. Nhiều người do cơ địa mà tim đập khá “thảnh thơi” (ví dụ vận động viên) thì không cần can thiệp. Tương tự, nếu nhịp chậm là hậu quả của một nguyên nhân có thể điều chỉnh được (như quá liều thuốc), cũng không phải cấy máy. Thủ thuật cấy máy tạo nhịp diễn ra trong khoảng 1 giờ, tại phòng can thiệp tim mạch (Cathlab) dưới hình thức gây tê tại chỗ. Sau vài ngày theo dõi, người bệnh có thể xuất viện và dần trở lại sinh hoạt bình thường. Hiện nay, máy tạo nhịp thế hệ mới có nhiều tính năng hiện đại giúp tạo nhịp sinh lý gần giống tự nhiên, thời lượng pin kéo dài 8–10 năm hoặc lâu hơn. Người mang máy có thể chụp được cộng hưởng từ (MRI) nếu cần. Các dòng máy không dây điện cực (leadless) cũng đã được ứng dụng và mang lại kết quả khả quan. Người bệnh cần tái khám định kỳ mỗi 6–12 tháng để bác sĩ chuyên khoa nhịp học kiểm tra, điều chỉnh thông số hoạt động của máy bằng thiết bị lập trình chuyên dụng. Dẫu là đồng hành “bất đắc dĩ”, máy tạo nhịp (khi được chỉ định đúng) sẽ mang lại sự an toàn, cải thiện sức khỏe, luôn “hòa nhịp” thông minh với trái tim của người bệnh. TS.BS Phan Đình Phong (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) Hướng d n sử d ng CCCD g n chip thay cho BHYT - Ảnh minh h a BHXHVN Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ tr thành "cửa ng " ấn tư ng, hiện đại, tiện nghi tại đảo ng c. Sau khi được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng sẽ là cánh cửa mới đưa Phú Quốc đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Máy tạo nhịp tim - Ảnh BSCC

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==